Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (nước xuất xứ) phải được ghi rõ ở mặt chính của nhãn sản phẩm, gần phần ghi khối lượng tịnh của sản phẩm; tên nước xuất khẩu phải được ghi đầy đủ (trừ Hoa Kỳ được ghi tắt là USA và ký hiệu này đã được công nhận trên toàn thế giới).

Sản phẩm rau quả được nhập khẩu vào Canada cần phải được ghi rõ
tên nước xuất xứ (Ảnh minh họa)

Đối với sản phẩm rau quả được trồng ở Canada: việc đóng gói sản phẩm phải được ghi rõ tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng về những “sản phẩm của Canada”

Đối với sản phẩm rau quả được trồng ở nước ngoài, các container hàng rau quả tươi nhập khẩu vào Canada kể cả sản phẩm đóng gói toàn bộ (chưa sơ chế) hay các sản phẩm trái cây rau chế biến tươi bắt buộc phải kê khai nguồn gốc. Việc kê khai nguồn gốc xuất xứ cũng được áp dụng cho tất cả sản phẩm nhập khẩu đóng góp, dãn nhãn, tái đóng góp, tái dãn nhãn tại Canada.

Trên mỗi container, cần phải được dán nhãn hiện thị dòng chữ “Product of” “Grown in” hoặc Country of Origin” theo sau là tên của nước nước xuất xứ của sản phẩm hay nói các khác là nêu rõ đất nước mà sản phẩm được phát triển. Đối với các “master container” nơi mà nước xuất xứ được thấy rõ trên hoặc trong các thùng chứa mà không cần mở thùng chứa ngoài thì nước xuất xứ không cần phải thể hiện bên ngoài.