Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2013 không có nhiều đột biến so với năm 2012 khiến mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 6% của Chính phủ đặt ra vào cuối năm 2012 trở nên mong manh. Có thể có những dấu hiệu cải thiện vào nửa sau của năm, giúp tăng trưởng cả năm 2013 cao hơn năm 2012 nhưng không đánh kể (khoảng 5,2-5,3%).
Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành - Giám đốc VEPR cho rằng, để tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ngoài việc tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành đồng bộ các chính sách khác như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, dịch vụ công... Đồng thời, cần nỗ lực giảm lãi suất cho vay và tiếp tục cung ứng tín dụng ổn định giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, tăng xuất khẩu, đẩy mạnh bán hàng, giảm tồn kho, tạo thêm việc làm và khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh dài hạn.
Tổng kết hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: Năm 2013 là năm bản lề của một tương lai tươi sáng hơn cho những năm kế tiếp nên cần tập trung duy trì ổn định vĩ mô, giữ tăng trưởng ổn định; tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Song, các quyết sách điều hành vẫn cần thiết phải đảm bảo thận trọng, linh hoạt và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ.
Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách năm 2013
Ngày 30/1/2013, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKT – ĐHQGHN) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức Hội thảo khoa học: “Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính
