Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan nông nghiệp, kinh tế tài nguyên và khoa học Australia, sản lượng bông của Australia trong niên vụ 2014/2015 có thể chỉ đạt 470.000 tấn, giảm so với mức 580.000 tấn được dự báo trong tháng 9/2014. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với mức 885.000 tấn được thu hoạch trong niên vụ trước và có thể chạm mức thấp nhất kể từ niên vụ 2009/2010. Hoạt động gieo trồng bông tại Australia diễn ra từ tháng 9 – tháng 11/2014.
Trong tháng 11/2014, Ngân hàng Rabobank International cho biết, việc nguồn nước thiếu hụt và thời tiết khô nóng tại Australia là nguyên nhân chính khiến sản lượng bông của nước này được dự báo giảm xuống. Trong tháng 8/2014, Hiệp hội các nhà trồng bông Australia dự báo sản lượng bông của Australia có thể giảm tới 50%, đạt từ 2 triệu đến 2,5 triệu kiện bông (1 kiện bông Australia tương đương 227 kg ~ 500 pound).
Giá bông giao tương lai đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây trong tháng 11/2014 do thị trường lo ngại tình trạng dư cung bông trên thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục bước sang mùa thứ 5 liên tiếp, qua đó gia tăng mức dự trữ bông trên thế giới lên mức cao nhất từng được ghi nhận.
Vào ngày 24/11/2014, giá bông giao tương lai trên Sàn ICE Futures U.S đã đạt 58,53 cents/pound – mức thấp nhất kể từ tháng 9/2009. Trong phiên giao dịch ngày 1/12/2014, giá bông giao tháng 3/2015 đã giảm 1,5% xuống còn 59,18 cents/pound.
Trong tháng 10/2014, Ngân hàng Rabobank International dự báo sản lượng bông của Australia trong niên vụ 2014/2015 sẽ giảm 40% so với niên vụ trước. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, lượng dự trữ bông trên toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất từng được ghi nhận 107,36 triệu kiện (1 kiện bông Mỹ tương đương 218 kg ~ 480 pound). USDA cũng dự báo việc sản lượng giảm có thể khiến Australia tụt xuống vị trí thứ 4 trong nhóm các nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới trong niên vụ 2014/2015.