Nigeria và Libya được miễn tham gia thỏa thuận trên với lý do sản lượng của những nước này bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột. Tuy nhiên, nguồn cung của cả hai nước đã phục hồi phần nào trong tháng 5/2017, đưa tổng sản lượng chung của OPEC thêm khoảng 250.000 thùng/ngày lên 32,22 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, sản lượng tại Angola (Ăng-gô-la) và Iraq (Irắc) giảm xuống, cùng sự quyết tâm từ các nhà sản xuất vùng Vịnh, như Saudi Arabia (Arập Xê-út) và Kuwait (Cô-oét), đã giúp nâng mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC từ 90% trong tháng Tư lên 95% vào tháng Năm.
Trong một diễn biến khác, phát biểu tại Moskva sau cuộc gặp giữa OPEC và Nga, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Khalid al-Falih, cho biết các nước trong và ngoài OPEC đã cam kết đưa dự trữ dầu toàn cầu xuống mức trung bình 5 năm, đồng thời cho biết mục tiêu này sẽ đạt được trong tương lai rất gần.
Bộ trưởng Falih và người đồng cấp Nga Alexander Novak cũng nhận định sự hợp tác giữa đôi bên trên thị trường dầu mỏ vẫn tiếp diễn sau khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng được gia hạn tới tháng 3/2018.
Bộ trưởng Falih đã nhấn mạnh Saudi sẽ cùng với Nga chung tay bình ổn thị trường dầu, đồng thời đánh đi tín hiệu về một chính sách “không giới hạn” để giảm nguồn cung dư thừa và cân bằng thị trường.
Tuần trước, các nước trong và ngoài OPEc đã nhất trí gia hạn thời gian cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng đến tháng 3/2018. Giá dầu đã giảm hơn 4% sau quyết định này do thị trường hy vọng các nhà sản xuất dầu có thể đạt được một thỏa thuận vào phút chót nhằm cắt giảm sâu hoặc gia hạn thời gian dài hơn nữa, cho đến giữa năm 2018.
Sản lượng dầu của OPEC tăng trong tháng 5/2017
Khảo sát mới đây của hãng Reuters (Anh) cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng Năm đã tăng tháng đầu tiên trong năm nay giữa bối cảnh sản lượng dầu cao từ hai
