Trong đó, sản lượng dầu thô xuất khẩu tại các cảng phía Nam vẫn tăng lên 3,2 triệu thùng trong tháng 7/2016, tăng 25.000 thùng so với tháng trước, dù trước đó xảy ra tình trạng rò rỉ đường ống dẫn dầu tại khu vực phía Nam Iraq.

Được biết, các quan chức Iraq kỳ vọng xuất khẩu dầu thô của Iraq trong năm nay tiếp tục tăng lên, mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2015.

Bên cạnh đó, các công ty khai thác nước ngoài hoạt động tại Iraq mới đây đã đưa ra lời cảnh báo, các dự án mở rộng khai thác dầu có thể bị trì hoãn, nếu Baghdad cắt giảm chi tiêu. Nguyên nhân do giá dầu hiện đang ở mức thấp và tình hình chiến sự tại Iraq.

Số liệu của SOMO cũng cho biết, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 7/2016 đạt 33,41 triệu thùng, tăng 100.000 thùng so với tháng trước đó. Đặc biệt, sản lượng dầu khai thác trong tháng 7 của Kuwait đạt 2,95 triệu thùng, không thay đổi so với tháng 6/2016.

Nguồn cung dầu mỏ liên tục tăng lên khi sản lượng dầu thô của các nước thành viên OPEC là Saudi Arabia, Iraq và Iran nâng cao năng suất. Điều này đã phá vỡ thông báo của OPEC năm 2014, khi tổ chức này tuyên bố cắt giảm nguồn cung nhằm thúc đẩy giá dầu tăng trở lại.

Sản lượng dầu của OPEC tăng lên trong khi nhu cầu tiêu thụ giảm xuống đã khiến đẩy giá dầu xuống thấp. Trong phiên giao dịch ngày 4/8, giá dầu thô ở mức khoảng 43 USD/thùng, giảm 10 USD/thùng so với mức cao nhất trong tháng 6/2016.

Năm 2017, khi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran chấm dứt, sản lượng khai thác dầu tại nước này tăng mạnh trở lại.