Đến tham dự có bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Trung - Cục phó Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương, cùng đại diện các sở, ban ngành có liên quan.

Theo đại diện đơn vị, phát triển hệ thống bán lẻ với việc mở các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) là một trong những lĩnh vực đầu tư trọng điểm năm 2014 của Satra. Bà Lê Minh Trang - Tổng giám đốc Satra cho biết, năm 2013, tuy tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn, nhưng Satra vẫn duy trì ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 42.310 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 6.283 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Với lợi thế là tập đoàn kinh tế mạnh với hơn 70 doanh nghiệp, năm 2013 Satra đã tập trung đẩy mạnh mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Thực hiện nhiều chương trình liên kết hợp tác, ký kết và đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển vùng nguyên liệu.

Cụ thể, Satra ký kết với Đồng Tháp phát triển cánh đồng mẫu lớn tại tỉnh An Giang với chất lượng gạo đạt chuẩn GlobalG.A.P, ký kết với Công ty CP Unifarm tại tỉnh Bình Dương về cung ứng nguyên liệu sạch cho Công ty Cofidec, tạo sự gắn kết giữa nông dân, kỹ sư, nhà sản xuất chế biến, kênh phân phối và người tiêu dùng.

Năm 2013, Satra cũng đẩy mạnh tái cấu trúc các doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, linh hoạt, như: mua Nhà máy Chế biến Thủy sản Việt Nhật nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực chế biến xuất khẩu cho Công ty Cofidec, nâng cấp trang thiết bị tại Vissan, Cầu tre, Agrex, Savimex… SATRA và các đơn vị thành viên tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như GlobalG.A.P, HACCP, ISO.

Hiện nay, SATRA đang tiếp tục triển khai nhiều dự án mang tính nền tảng như: Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại Long An, đầu tư mở rộng khu chợ đầu mối Bình Điền, dự án Satra - Tax Plaza, với tổng vốn đầu tư lên đến 20.000 tỷ đồng...

Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường và bán hàng lưu động trên địa bàn TP. Các đội bán hàng lưu động của Satra đã đưa hàng hóa bình ổn thị trường và hàng tiêu dùng thiết yếu tới phục vụ các xã vùng sâu vùng xa với tần suất gần 50 chuyến bán lưu động/tháng. Chuẩn bị cho Tết Giáp Ngọ 2014, các doanh nghiệp cũng đã dự trữ và chuẩn bị để có thể cung ứng cho thị trường 10.730 tấn hàng hóa cho một tháng cao điểm Tết.      

                  Các tập thể của Satra nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

                         Các cá nhân của Satra nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ        

                                               Satra nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương 

Kết thúc năm 2013, Satra đã ký kết được hơn 200 nhà cung cấp và phát triển được 32 cửa hàng Satrafoods trên toàn địa bàn Thành phố. Trong năm 2014 Satra đặt mục tiêu, mở thêm ít nhất một trung tâm thương mại - siêu thị Satra và ít nhất 13 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods để đến năm 2015 mở rộng hệ thống lên con số 50 cửa hàng.

Nhân hội nghị, nhằm ghi nhận những thành tích của tập thể và cá nhân trong toàn đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng, đã trao tặng 6 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cho 3 tập thể và 3 cá nhân, Tổng Công ty Satra cũng vinh đự đón nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương và của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.