• Dầu phanh đạt tiêu chuẩn DOT 5 "make in Vietnam" thay thế sản phẩm nhập ngoại

    Dầu phanh đạt tiêu chuẩn DOT 5 "make in Vietnam" thay thế sản phẩm nhập ngoại

    Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, số lượng phương tiện đi lại và vận tải tại nước ta tăng nhanh kéo theo việc sử dụng dầu phanh cũng không ngừng tăng lên với chất lượng đòi hỏi ngày càng cao.

  • Rạng Đông sẽ xây dựng nhà máy LED hiện đại “Make in Vietnam" vào năm 2023

    Rạng Đông sẽ xây dựng nhà máy LED hiện đại “Make in Vietnam" vào năm 2023

    Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập, sáng nay 28/4, Diễn đàn “Chuyển đổi số Doanh nghiệp công nghiệp truyền thống – Con đường phát triển của Rạng Đông”, đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

  • Phân tích chiến lược “Make in Vietnam” của Việt Nam

    Phân tích chiến lược “Make in Vietnam” của Việt Nam

    DAI YONG LIN (Học viên cao học Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam) - TS. Nguyễn Lê Quỳnh Hoa (Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam) - LINH ĐAN - HÀ ANH (Lớp Trung 2, khóa 56, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam) - TS. SUN JING (Trường Đại học Tế Nam, Trung Quốc) - YANG JIE (Học viện Kỹ thuật nghề Giao thông Quảng Tây, Trung Quốc) - TS. NGUYỄN THỊ NHẬT THU (Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam)

  • Phát triển Chính phủ số song hành với doanh nghiệp công nghệ số

    Phát triển Chính phủ số song hành với doanh nghiệp công nghệ số

    Đó là ý tưởng của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên họp đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP và định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số giai đoạn mới

  • Với Lotus, ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung?

    Với Lotus, ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung?

    Ông Nguyễn Thế Tân - Tổng Giám đốc VCCorp, đơn vị đầu tư và phát triển mạng xã hội Lotus cho biết, bắt đầu từ ngày 16/9, Lotus sẽ phát hành bản dùng thử (open beta) trong khoảng từ 3-6 tháng trước khi hoạt động chính thức.