Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Đại sứ Idriss Raoua Ouedraogo đã điểm lại một số nét về tình hình hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là sự tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2013 so với những năm trước. Trong năm 2013, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Buốc-ki-na Pha-xô đạt 56,14 triệu USD, tăng hơn 3 lần so với năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Buốc-ki-na Pha-xô đạt 5,06 triệu USD, tăng 5,1 lần so với năm 2012. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Buốc-ki-na Pha-xô đạt 51,08 triệu USD, tăng gần 3 lần so với năm 2012.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Buốc-ki-na Pha-xô bao gồm: sản phẩm dệt may, thuốc tân dược, hàng hải sản, xe máy nguyên chiếc, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, hàng rau quả, vải, sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt may, da giày v.v. Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Buốc-ki-na Pha-xô bao gồm: bông các loại, hạt điều, sắt thép phế liệu, gỗ và sản phẩm gỗ.

Đại sứ Buốc-ki-na Pha-xô Ouedraogo Idriss Faoua cho rằng, cơ hội hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Buốc-ki-na Pha-xô là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Dù có đến 80% dân số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng Buốc-ki-na Pha-xô vẫn chưa tự chủ được lương thực. Trung bình mỗi năm Buốc-ki-na Pha-xô phải nhập khoảng 95 triệu USD hàng nông sản, chủ yếu là mặt hàng gạo. Trong khi đó, Việt Nam là nước xuất khẩu các mặt hàng này nằm trong top đầu trên thế giới và Buốc-ki-na Pha-xô luôn đánh giá Việt Nam là đối tác thương mại gạo quan trọng. Do đó, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này là rất tiềm năng.

Đồng tình vớiý kiến của Đại sứ Ouedraogo Idriss Faoua, Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đề nghị Bộ Công Thương hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thống nhất một số biện pháp tăng cường hoạt động thương mại giữa hai bên.“Trước hết cần tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tham gia chương trình xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm. Ngoài ra, hai bên cũng cần rà soát tiến tới ký kết một số văn bản hợp tác về khoa học công nghệ, đầu tư, thương mại…”- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đề nghị trong thời gian tới, thông qua Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, hai nước sẽ tăng cường trao đổi, nghiên cứu và tìm ra những biện pháp thúc đẩy hợp tác, ký kết Hiệp định trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, vận tải, v.v… Việt Nam sẵn sàng đám phán, ký kết với Buốc-ki-na Pha-xô một Bản ghi nhớ về thương mại gạo, tạo tiền đề thúc đẩy thương mại song phương. “Việt Nam có khả năng đáp ứng nhu cầu lớn các chủng loại gạo khác nhau với cam kết về chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh cho Buốc-ki-na Pha-xô”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng đề cập đến một số lĩnh vực hợp tác khác như sản xuất công nghiệp, cung cấp máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp. Đại sứ Buốc-ki-na Pha-xô cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang Buốc-ki-na Pha-xô đầu tư, khai thác các lợi thế về nhân công và nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến bông, điều, vừng... và khai thác vàng.

Nhân dịp này, Đại sứ Idriss Raoua Ouedraogo đã chuyển lời của Bộ trưởng Công Thương và Thủ công Cộng hòa Buốc-ki-na Pha-xô tới Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sang thăm Buốc-ki-na Pha-xô. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thời gian để thực hiện chuyến thăm trong thời gian gần nhất.

Đôi nét về tình hình kinh tế, thương mại của thị trường Buốc-ki-na Pha-xô

Buốc-ki-na Pha-xô là nước nghèo tài nguyên và là một trong những nước nghèo của thế giới. Trên 90% dân số sống bằng nghề nông. Từ 1998, Buốc-ki-na Pha-xô bắt đầu thực hiện quá trình tư nhân hoá một số doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2004, Buốc-ki-na Pha-xô tiến hành cải thiện luật đầu tư với mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế Buốc-ki-na Pha-xô mấy năm gần đây đạt tốc độ tăng trưởng khá, khoảng trên dưới 5%. Hai mũi nhọn của nền kinh tế là xuất khẩu bông và khai thác vàng.

Nông sản chính có kê, ngô, gạo, bông ... Kể từ năm 2009, vàng đã trở thành sản phẩm xuất khẩu số 1 của Buốc-ki-na Pha-xô do ngành bông gặp nhiều khó khăn. Riêng năm 2011, vàng chiếm 55% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trước đó, xuất khẩu bông thường chiếm 60% thu xuất khẩu. Mặc dù vậy, bông là cây trồng quan trọng nhất của Buốc-ki-na Pha-xô, giúp nuôi sống trực tiếp và gián tiếp khoảng 3 triệu người dân nước này và đóng góp vào 25% GDP. Buốc-ki-na Pha-xô cũng là nước sản xuất bông hàng đầu của Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA). Trong thời gian qua, ngành sản xuất, xuất khẩu bông của nước này gặp phải khó khăn do chính sách trợ giá của Mỹ và Liên minh châu Âu và do việc đồng euro lên giá so với đồng dollar (đồng franc CFA của Buốc-ki-na Pha-xô được neo cố định với đồng euro với tỷ giá 1 euro = 655,957 franc CFA). Ba năm gần đây, chính phủ Buốc-ki-na Pha-xô đã chi khoảng 63 triệu USD để khôi phục lại ngành sản xuất quan trọng này.

Năm 2013, GDP của Buốc-ki-na Pha-xô đạt 12,13 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 686 USD. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 6,5%. Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 33,6%, công nghiệp 23,6% và dịch vụ 42,8%.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Buốc-ki-na Pha-xô đạt 2,844 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm vàng, bông, các sản phẩm từ động vật. Những đối tác xuất khẩu chính gồm có Trung Quốc (25,9%), Thổ Nhĩ Kỳ (24,8%), Bỉ (5,2%).

Kim ngạch nhập khẩu đạt 2,941 tỷ USD với các mặt hàng nhập khẩu chính gồm thiết bị, máy móc, thực phẩm, dầu lửa và các hàng công nghiệp khác. Các đối tác nhập khẩu gồm có Bờ Biển Ngà (17,6%), Pháp (15,2%), Ghana (4,8%), Togo (4,4%)./.