Tăng giá gas, điện, xăng dầu không mâu thuẫn với chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Công Thương diễn ra chiều ngày 06/8/2012, Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải đã cho biết một số thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong thá
Thời gian vừa qua, hàng loạt các mặt hàng thiết yếu như gas, xăng dầu, điện… dồn dập tăng giá, được cho là đi ngược lại với chính sách phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Trả lời vấn đề này, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, lộ trình tăng giá các mặt hàng thiết yếu đều được đưa ra cẩn trọng. Việc điều chỉnh giá xăng dầu có lúc tăng, lúc giảm hoàn toàn không mâu thuẫn với chủ trương tháo gỡ khó khăn cho DN. Bởi, việc điều chỉnh giá theo tín hiệu của thị trường, còn DN khó khăn thì vẫn phải có những chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng. Ngay như việc tồn kho cũng là điều tiết chung của kinh tế vĩ mô mang lại, do chính sách kinh doanh và thị trường của DN chứ không phải là do giá cả. “Như vậy, hoàn toàn không mâu thuẫn khi chúng ta điều chỉnh giá xăng dầu với chính sách phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho DN. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau”.
Ông Quyền cũng khẳng định, lạm phát âm không phải là “cớ” để tăng giá điện và xăng dầu. “Xăng dầu điều hành theo thị trường và dù DN được trao quyền tự quyết, song Nhà nước vẫn kiểm soát về nguyên tắc chứ không phải muốn tăng thế nào thì tăng, tăng bao nhiêu cũng được”, ông Quyền chia sẻ.
Về vấn đề tăng giá điện, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực khẳng định, việc điều chỉnh giá điện đã được sự thống nhất của Chính phủ và các bộ ngành liên quan về mức độ điều chỉnh cũng như thời điểm điều chỉnh, hoàn toàn không có chuyện tăng giá tuỳ tiện. Ông Cường cho biết, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, năm 2010 và 2011 ngành Điện đã chịu khoản lỗ trên 10.000 tỉ đồng do bán dưới giá thành sản xuất và lỗ 25.000 tỉ đồng từ các khoản chênh lệch tỉ giá.
Cuối tháng 11/2011, Liên bộ Tài chính - Công Thương tính toán và đề xuất giá điện tăng 10% so giá thành tại thời điểm năm 2011. Trên cơ sở cân nhắc thận trọng đối với giá điện nên ở cả hai lần điều chỉnh giá điện gần đây nhất là vào 20/12/2011và 1/7/2012, giá điện mỗi lần chỉ được điều chỉnh ở mức 5%. “Theo lộ trình, năm 2013 giá điện cũng sẽ tiến tới cơ chế thị trường, nhưng cũng phải thận trọng, làm sao để đảm bảo hài hoà, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội” – ông Cường nói.
Trả lời câu hỏi vì sao mặt hàng đường không phân bổ hạn ngạch nhập khẩu theo phương thức đấu thầu, bà Phan Thị Diệu Hà - Phó vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, cho biết: Riêng mặt hàng đường, theo cam kết với Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) phải phân bổ hạn ngạch nhập khẩu trực tiếp cho DN. Ngày 06/8/2011, Bộ Công Thương vừa có Thông tư 22 công bố hạn ngạch giao cho các DN trực tiếp nhập khẩu 50 ngàn tấn làm đường nhiên liệu và 50 ngàn tấn giao cho DN thương mại. Còn nếu muốn phân bổ hạn ngạch theo phương thức đấu thầu thì chúng ta phải đàm phán lại với WTO.
Một vấn đề đặc biệt được dư luận quan tâm gần đây là vụ Muaban24 buộc phải ngưng hoạt động vì có hành vi lừa đảo. Ông Tạ Hoàng Linh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, cho biết, từ tháng 8/2011, Muaban24 có hồ sơ gửi Cục Thương mại điện tử xin đăng ký tại sàn giao dịch do Cục quản lý. Tuy nhiên, trong hồ sơ đăng ký của Muaban24 rất sơ sài và thiếu thông tin, ngay hợp đồng của công ty giới thiệu với các chủ gian hàng trên Muaban24 cũng không đúng. Vì thế, Cục Thương mại điện tử cho rằng hồ sơ không hợp lệ và từ chối xác nhận đăng ký. Trong khi đó, dù là sàn thương mại điện tử nhưng hoạt động của Muaban24 diễn ra ở bên ngoài rất nhiều, chính vì thế Cục đã không cấp đăng ký. Ngày 18/4/2012, Cục Thương mại điện tử đã đăng cảnh báo chính thức trên website Bộ Công Thương để người dân thận trọng giao dịch với mô hình kiểu này, nhất là việc mua bán, giao dịch không có hóa đơn chứng từ. Cho đến 24/7/2012, Cục đã có quyết định chấm dứt tư cách hội viên của Công ty này. Cục đã khuyến cáo người dân thận trọng với mô hình hoạt động kiểu này và kịp thời phản ánh thông tin để Cục sớm xử lý.
Tháng 7/2012, chỉ số SXCN tăng 3,2% so với tháng 6, tuy nhiên, tốc độ tăng này còn thấp so với cùng kỳ các năm trước, điều này cho thấy, khó khăn trong SXCN từng bước được tháo gỡ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,6 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng 6, tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 62,93 tỷ USD, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm 2011. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 9,5 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng 6 và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2011, tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 62,99 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2011. Ước nhập siêu 7 tháng đầu năm là 58 triệu USD, chiếm 0,1% kim ngạch xuất khẩu, có thể nói, đây là lần đầu tiên, cán cân thương mại gần như cân bằng. Trong nước, thị trường các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tháng 7 ước đạt 189,19 nghìn tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng 6, tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 1.327,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2011. Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục giảm, giảm 0,29% so với tháng 6, tính chung 7 tháng, CPI tăng 2,22% so với cùng kỳ.
