Tham dự buổi lễ, về phía Tạp chí Công Thương có bà Phạm Thị Lệ Nhung - Tổng Biên tập Tạp chí; ông Hoàng Văn Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí và bà Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Chi đoàn Tạp chí cùng các cán bộ, viên chức và người lao động trong Tạp chí Công Thương.
Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hà Xuân Tiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Vân (phụ trách giáo dục); ông Bế Ngọc Quyết - Trưởng Phòng Văn hóa Xã hội xã Xuân Vân; ông Nguyễn Quang Lịch - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Vân và ông Lăng Văn Kỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Vân cùng các thầy cô giáo, các em học sinh tại phân hiệu An Lạc, Trường Tiểu học Xuân Vân, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang.
Phát biểu tại Lễ trao tặng, bà Phạm Thị Lệ Nhung - Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương cho biết, công tác thiện nguyện là một trong những hoạt động thường niên của Tạp chí Công Thương hướng tới các em học sinh vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn. Qua các năm tổ chức, chương trình từ thiện mang tên “Niềm vui cho em” của Tạp chí Công Thương đã mang hàng chục nghìn suất quà đến các em học sinh và hỗ trợ xây dựng công trình lớp học, đường sá, thắp sáng làng bản tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Điện Biên, Cao Bằng,…
Năm 2026, Công đoàn và Chi đoàn Tạp chí Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình "Niềm vui cho em" cho học sinh tại phân hiệu An Lạc và Đô Thượng, Trường tiểu học Xuân Vân, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang, thông qua ủng hộ 20 bộ máy tính. Sau một thời gian phát động, Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc là các tổ chức, cá nhân bằng cả hiện vật và tiền mặt, với tổng giá trị gần 211.000.000 đồng tương đương 20 bộ máy tính với cấu hình đảm bảo yêu cầu dạy và học của các thầy cô và các em học sinh.
Trong quá trình phát động Chương trình, Tạp chí Công Thương đón nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Hải Huy; Logistics QT Bắc Giang; Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (Vecea); Công ty TNHH Vietnampedia; Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam;…
Đặc biệt, chương trình lần này là một trong những hoạt động trọng tâm của Công đoàn và Chi đoàn Tạp chí Công Thương nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2026) và chào mừng 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Do vậy, việc lựa chọn điểm trường ở tỉnh Tuyên Quang (nơi lưu giữ những dấu mốc lịch sử quan trọng gắn với sự ra đời và phát triển của ngành Công Thương Việt Nam những năm tháng kháng chiến, kiến quốc) có ý nghĩa rất lớn trong hành trình tri ân, hướng về nguồn cội của Tạp chí Công Thương.
Chương trình nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức số và kỹ năng công nghệ thông tin ngay tại nơi học tập. Thông qua chương trình, Tạp chí Công Thương mong muốn góp một phần ý nghĩa, thiết thực hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn tiếp cận công nghệ thông tin, kỹ năng số ngay từ bậc tiểu học, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số.
“Sau Lễ trao tặng máy tính hôm nay, hy vọng các Thầy cô tại Trường tiểu học Xuân Vân có thêm công cụ dạy học, hy vọng các em học sinh ở điểm trường An Lạc và Đô Thương có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, có thiết bị để khai thác nguồn tri thức rộng lớn”, Tổng Biên tập Phạm Thị Lệ Nhung chia sẻ, đồng thời gửi đến các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp và chúc các em học sinh luôn chăm Ngoan, học giỏi và có thêm được nhiều kiến thức.
Ông Hà Xuân Tiệp - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Vân gửi lời cảm ơn trân trọng đến tập thể Tạp chí Công Thương, quý bạn đọc cùng các nhà hảo tâm đã dành những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ quý báu cho địa phương và nhà trường.
Ông Hà Xuân Tiệp cho biết thêm, Xuân Vân là địa phương mới sáp nhập từ 3 xã (gồm Xuân Vân, Trung Trực, Phúc Ninh), địa bàn rộng với diện tích 104,25 km2, dân số hơn 19 nghìn người; xã Xuân Vân có 10 trường học (gồm 3 trường Mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường tiểu học và THCS, 1 trường THPT). Kinh kế địa phương chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học của các nhà trường ngày càng lớn. Đặc biệt, việc triển khai giáo dục môn tin học và chuyển đổi số trong trường học đòi hỏi phải có hệ thống máy tính đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập.
Vì vậy, sự quan tâm, hỗ trợ của Tạp chí Công Thương và quý bạn đọc đối với Trường Tiểu học Xuân Vân hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực và quý báu. 20 bộ máy tính được trao tặng hôm nay không chỉ là những trang thiết bị phục vụ dạy học mà còn là món quà chứa đựng tình cảm, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia đối với sự nghiệp giáo dục vùng nông thôn, miền núi. Đây là nguồn động viên to lớn đối với thầy và trò nhà trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng số, mở rộng cơ hội học tập và phát triển trong thời đại chuyển đổi số.
“Chúng tôi đặc biệt trân trọng nghĩa cử cao đẹp của Tạp chí Công Thương đã làm cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và bạn đọc dành cho giáo dục. Những việc làm đầy ý nghĩa này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương”, ông Hà Xuân Tiệp chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Vân xin cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả số máy tính được trao tặng, bảo đảm phát huy tối đa giá trị của công trình, phục vụ tốt nhất cho hoạt động dạy và học.
Đón nhận món quà từ Tạp chí Công Thương cùng bạn đọc, Thầy Nguyễn Quang Lịch - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Vân, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể Tạp chí Công Thương, các nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc đã dành sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ quý báu đối với sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
Trường Tiểu học Xuân Vân có 24 lớp với 652 học sinh, thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Đặc biệt, nhà trường hiện có nhiều điểm trường, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Vì vậy, sự hỗ trợ này sẽ giúp giảm bớt những khó khăn trong quá trình tổ chức dạy học, tạo điều kiện thuận lợi hơn để học sinh được học tập, thực hành và khám phá tri thức trong môi trường giáo dục hiện đại. Món quà này không chỉ đơn thuần là những chiếc máy tính, mà còn là nguồn động viên to lớn, là sự sẻ chia đầy trách nhiệm và tình cảm đối với các em học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Những chiếc máy tính được trao tặng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học, giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin, phát triển kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2028.
“Nhà trường xin cam kết sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích số máy tính được trao tặng; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục để xứng đáng với sự tin tưởng, quan tâm và tình cảm mà Tạp chí Công Thương cùng quý bạn đọc đã dành cho nhà trường”, ông Nguyễn Quang Lịch chia sẻ.


Ngay sau lễ trao tặng, các em học sinh Trường Tiểu học Xuân Vân đã được trải nghiệm những bộ máy tính mới trong niềm vui, sự phấn khởi và vô cùng háo hức. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, các anh, chị trong Tạp chí Công Thương, các em học sinh đã được thực hành các thao tác cơ bản trên máy tính ngay tại điểm trường của mình. Những ánh mắt chăm chú, những nụ cười rạng rỡ khi được trực tiếp sử dụng thiết bị học tập mới đã cho thấy ý nghĩa thiết thực của chương trình, góp phần tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng tin học và mở rộng cơ hội học tập trong thời đại chuyển đổi số.
Không còn những chuyến đi xa để đến điểm trường chính học môn Tin học, từ nay các em đã có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận tri thức số, từng bước trang bị những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Những nụ cười hồn nhiên của học sinh trong ngày nhận quà cũng chính là niềm vui lớn nhất đối với các đơn vị đồng hành và những tấm lòng hảo tâm đã chung tay làm nên chương trình ý nghĩa này.








Tạp chí Công Thương trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Hải Huy; Logistics QT Bắc Giang; Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (Vecea); Công ty TNHH Vietnampedia; Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam;…
