Phải mất hơn 20km đường đất toàn ổ voi từ ngoài đường cái, chúng tôi mới vào đến tuyến, điểm cột néo vị trí 1909 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4. Gần công trường, Công ty thuê nhà dân cho CBCNV ở, còn tại chân công trình, nơi nào cũng có những lán trại di động để luôn có người túc trực 24/24h trông vật tư và an toàn công trình. Trần Văn Minh - Công nhân Đội thi công, đã có thâm niên 6 năm theo các công trình đường dây cười hiền khi tôi hỏi về sự vất vả, cậu nói, tụi em theo nghề thì chấp nhận vất vả, hơn nữa Công ty lo cho đầy đủ, dù phải theo tuyến, nhưng tụi em không phải thiếu thốn gì nhiều, chỉ tội phải xa gia đình, nhưng làm công trình đường dây ai chả thế.



Chủ tịch CĐ Xây lắp Điện 4 Bùi Quang Cảnh trao quà cho công nhân lao động

Giữa ngổn ngang bừa bộn máy móc, đường dây, mỗi đội, nhóm chỉ vài chục người miệt mài làm việc. Không khí thật sự khẩn trương, hối hả. Vào chân công trình, bắt tay từng người lao động, những khuôn mặt đen nhẻm vì nắng gió, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng đã động viên, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ công nhân lao động, biết chủ động vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, khí hậu để tập trung thi công đảm bảo mục tiêu đóng đường dây đúng tiến độ trước Tết âm lịch. Chủ tịch cũng nhắc nhở anh em công nhân phải tuyệt đối tuân thủ qui trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động trên mọi vị trí, lĩnh vực công tác. Tại đây, thay mặt Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Lý Quốc Hùng đã trao 9 suất quà (trị giá mỗi suất 300.000 đ) cho tập thể và cá nhân của Công ty. Ông Bùi Quang Cảnh - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 cũng thay mặt Công đoàn Công ty trao 4 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ông Cảnh cũng nhấn mạnh, anh em làm gì cũng phải chú ý đến công tác an toàn của mình trước đã rồi mới nghĩ đến an toàn chung của công việc. Lĩnh vực nào, hang mục nào cũng phải lo an toàn, tuyệt đối tuân thủ qui trình an toàn, bảo hộ lao động.

Trò chuyện cùng công nhân lao động

Để hình dung thêm về cuộc sống người thợ, anh Nguyễn Văn Lượt - Đội trưởng Đội thi công cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công, ngay khi miền Nam bước vào mùa khô, Công ty đã tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành việc kéo dây lên cột. Từ 5h sáng, anh em công nhân đã xuất phát từ chỗ ở ra tuyến, trưa ăn cơm tại tuyến, tối 6h khi trời đã tối mịt mới rời tuyến về chỗ ở, cắt cử hai người ở lại trông coi vật tư. Ở sâu gần trong núi này, mỗi nhà cách nhau đến 500m, chỉ có công nhân với nhau, gặp người dân còn rất hãn hữu chứ chưa nói đến gặp chị em phụ nữ. Đã lâu lắm ở đây mới có khách, mà lại là người trên cương vị cao nhất của công nhân lao động toàn ngành Công Thương, nên đây là một vinh dự lớn với công nhân toàn đội. Đây chính là động lực để đội có thể hoàn thành kế hoạch được giao đúng tiến độ. 


Từ điểm cột này đến điểm cột kia, tính theo đường chim bay thường cách nhau khoảng 400-500m. Thế nhưng, để đưa vật tư thiết bị đến được chân cột thì đường đi lại rất xa. Điểm tiếp theo chúng tôi đến thăm thuộc xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. Trên con đường đất lắt léo, gập ghềnh, đoàn xe của chúng tôi chậm chạp bò vào công trường. Phía xa bên trong là núi, còn hai bên đường là bạt ngàn thanh long. Các vườn thanh long cũng có từng cấp độ, gối vụ nhau. Có vườn mới trồng, có vườn đang ra hoa, có vườn thì đang quả xanh, còn vườn thì đang vào vụ thu hoạch. Bên cạnh đường dây 500kV đang xây dựng, vùng đất này đường dây hạ áp rất phát triển, bởi dân kéo điện về nuôi thanh long. Khi có hợp đồng là các hộ sẽ kéo điện ra vườn, thắp sáng liên tục trong vòng 20 ngày để cây thanh long ra nhiều hoa. Do vậy, khi thi công, lại phải căn ngày rất chuẩn để khi kéo dây, không ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Tại điểm thuộc xã Hàm Cần, công nhân còn phải bắc giàn giáo đỡ dây qua vườn thanh long, bởi đây là vườn thanh long Hoàng Hậu (của Công ty Hoàng Hậu), chuyên xuất khẩu sang châu Âu, với qui trình kỹ thuật được tuân thủ cực kỳ chặt chẽ theo tiêu chuẩn VietGAP nên nếu để ảnh hưởng đến vườn thanh long, tiền đề bù sẽ rất lớn. Khắc phục khó khăn, Công ty cho đầu tư máy hãm dây để đảm bảo độ căng dây chạy trên giàn giáo qua các vườn thanh long, đảm bảo an toàn khi thi công.



Lán trại di động theo tuyến để trông coi vật tư, thiết bị

Tại điểm cột của Công ty CP Lắp máy và Xây dựng Điện thuộc huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng hỗ trợ 2 suất quà cho công nhân lao động. Ông Hoàng Hữu Phương - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP Xây dưng công nghiệp chia sẻ, món quà của Công đoàn Công Thương tuy không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn ngành đến người lao động. Quan trọng hơn là chuyến đi này đã giúp người lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Công Thương hiểu hơn được sự khó khăn, vất vả của người thợ đường dây. Đến trực tiếp với người lao động tại những nơi khó khăn nhất chính là nguồn động viên to lớn với không chỉ người lao động mà cũng động viên chính cả những công đoàn cấp trên cơ sở như chúng tôi, hiểu được đặc thù nghề nghiệp của chúng tôi như thế nào. Thực sự chúng tôi rất cảm động. Ông Phương cho biết thêm, do đặc thù nghề nghiệp anh em xa nhà biền biệt nên Tết đến, các đơn vị đều bố trí hợp đồng thuê xe để đưa người lao động về quê, đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại cho công nhân, được công nhân rất ủng hộ. Đó cũng là biện pháp hữu hiệu để giữ chân người lao động.

. Giây phút tạm nghỉ giải lao

Được biết, về thi công, Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 luôn đảm bảo, với 38km đường dây của Xây lắp Điện 4 và 40km đường dây của Lắp máy và Xây dựng điện trong gói thầu trên địa bàn này. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng và một số vật tư, thiết bị của nhà cung cấp không đồng bộ, mất thời gian sửa chữa, gia công lại nên đã ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thiện cột, kéo rải căng dây của Công ty. Phía Công ty khẳng định, nếu hai nguyên nhân trên được giải quyết triệt để thì hoàn toàn có thể đảm bảo mục tiêu đóng điện trước Tết nguyên đán mừng xuân Giáp Ngọ 2014.

Trọn vẹn một ngày đến với công nhân đường dây, động viên, chia sẻ niềm vui và sự khó khăn của những người thợ trên công trường, hơn ai hết, những người lao động hiểu rõ nhất, bên cạnh sự chăm lo tạo điều kiện của chính quyền các đơn vị, thì tổ chức công đoàn cũng luôn sát cánh bên người lao động, nhất là người lao động trên những chiến tuyến khó khăn, vất vả nhất. Khắp nơi đang là những ngày nước rút cuối năm, nhưng trên công trường này, mùa xuân đã đến sớm.


Dự án đường dây 500 kV Vĩnh Tân - Sông Mây qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, có tổng chiều dài hơn 237 km, nối nguồn điện từ Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (H.Tuy Phong, Bình Thuận) đến trạm biến áp 500 kV Sông Mây (Đồng Nai) để hòa lưới điện quốc gia. Đây là công trình rất quan trọng thực hiện theo cơ chế đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện tại miền Nam thời gian tới. Theo dự kiến, đường dây sẽ hoàn thành đóng điện vào ngày 15/1/2014.