Cụ thể, bà Duangporn Rodphaya - Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Thái Lan cho biết 3,7 triệu tấn gạo sẽ được bán đấu giá trong ngày 25/7/2016; trong đó, 2,18 triệu tấn gạo sẽ được bán trực tiếp cho các thương nhân và dùng để xuất khẩu; 730.000 tấn gạo sẽ được bán đấu giá để tiêu thụ nội địa. Số gạo còn lại sẽ được bán đấu giá phục vụ hoạt động sản xuất thức ăn gia súc và các ngành công nghiệp khác.
Mặc dù khối lượng gạo được đưa ra bán đấu giá ở mức cao, nhưng Chính phủ Thái Lan nhận định điều này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến giá gạo. Theo bà Duangporn Rodphaya, nhu cầu gạo trên thị trường thế giới hiện được đánh giá ở mức tốt do vậy trong vài tháng tới sẽ là thời điểm thích hợp để bán đấu giá gạo tồn kho trước khi vụ thu hoạch gạo mới diễn ra.
Bà Duangporn Rodphaya cũng đưa ra dự báo sẽ có nhiều thương nhân kinh doanh gạo tham gia phiên bán đấu giá sắp tới trong bối cảnh sản lượng lúa của vụ thu hoạch chính năm 2016 của Thái Lan được dự báo sẽ giảm từ 31 triệu tấn xuống còn 27 triệu tấn.
Theo các ước tính sơ bộ, lượng gạo còn tồn đọng trong các nhà kho của Chính phủ Thái Lan là 9,5 tấn. Con số này đã giảm mạnh so với tổng mức 18,7 triệu tấn gạo tồn đọng từ các chương trình thu mua gạo của Thái Lan trong giai đoạn 2011 - 2014. Chính phủ Thái Lan hiện lên kế hoạch giải phóng nhanh nhất có thể lượng gạo tồn kho và dự kiến nhiều phiên đấu giá gạo sẽ tiếp tục được tổ chức trong tháng 8/2016.