Trong phiên chợ này có sự góp mặt của 3 doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Công Thương là: Công ty TNHH MTV Thương mại thời trang Dệt may Việt Nam- Vinatext Mart (Tập đoàn Dệt may Việt Nam); Tổng công ty thương mại Hà Nội – Hapro; Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Nghinh Tường là một xã vùng sâu của huyện Võ Nhai với dân số gần 3.000 người, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại chưa thuận tiện, cuộc sống của bà con nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động mua bán diễn ra manh mún, nhỏ lẻ, cho đến nay toàn xã mới xây được 01 đình chợ. 

Lãnh đạo Tỉnh, Huyện tham quan gian hàng Vinatextmart.


Ông Nguyễn Đức Tiến – Phó giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết, “Phiên chợ đưa hàng sản xuất trong nước về xã vùng cao” lần này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu biểu tiêu thụ hàng hóa ngay trên địa bàn tỉnh, đồng thời giới thiệu hình ảnh của đơn vị mình, tìm kiếm mở rộng thị trường nội địa, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng. Khuyến khích người dân, cơ quan, xí nghiệp hưởng ứng chủ trương tiêu dùng hàng nội địa, đồng thời tạo điều kiện cho người dân ở các xã vùng cao huyện Võ Nhai có cơ hội tiếp cận với các mặt hàng phong phú về chủng loại, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đều được sản xuất trong nước, có giá bán thấp hơn hoặc bằng giá thị trường cùng thời điểm ngay tại địa phương mình. Đó là các nhóm hàng thiết yếu gồm: May mặc; đồ dùng gia đình; hàng công nghệ thực phẩm; đồ dùng học tập của học sinh; thiết bị y tế; vật tư – máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp; cây giống, con giống…

Thay mặt cho huyện Võ Nhai, ông Nguyễn Văn Nương – Phó chủ tịch UBND huyện cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia phiên chợ và mong muốn rằng các doanh nghiệp trong và ngoài huyện hãy phát triển mạng lưới phân phối, mở rộng hệ thống bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu cho nhiều sản phẩm, hàng hóa, đồng thời tích cực triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ông Nương cũng cho biết, sau phiên chợ này, xã vẫn tiếp tục duy trì chợ phiên theo thông lệ (ngày mùng 2, 7, 12, 17, 22 và 27 âm lịch hàng tháng) để đảm bảo lưu thông hàng hóa và tạo nên nét đẹp văn hóa đi chợ của người vùng cao. 

Lựa chọn đồng phục học sinh.


Ngay sau lễ khai mạc phiên chợ, một lượng lớn bà con dân tộc đã vào tham quan và mua bán hàng hóa. Gian hàng của Vinatext Mart chiếm ngay chính giữa, rất thu hút khách tham quan, nhất là sản phẩm đồng phục học sinh được nhiều người quan tâm hơn cả. Anh Bình – một trong số 7 nhân viên của Công ty lên tham gia bán hàng đợt này chia sẻ: “4 giờ chiều qua hàng lên đến nơi, mấy anh em bày biện gian hàng đến 1 giờ sáng mới xong. Khuya quá, ngại vào phiền nhà dân nên đành ngủ lại trong gian hàng luôn, muỗi đốt gần chết. Vất vả nhưng sáng nay thấy bà con nô nức đến đây xem hàng cũng thấy vui. Lâu lâu đi một chuyến như thế này thấy rất ý nghĩa”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tín – Trưởng Ban Thị trường trong nước (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) cho biết, được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thuộc tỉnh Thái Nguyên, Tập đoàn biết kế hoạch tổ chức phiên chợ từ sớm nên đã đồng ý để Ban Thị trường trong nước phối hợp với Vinatext Mart tham gia phiên chợ, đưa hàng dệt may về xã vùng cao Nghinh Tường. Được sự hỗ trợ của tỉnh (miễn phí gian hàng, hỗ trợ tiền vận chuyển hàng hóa), Vinatext Mart đã chuẩn bị số lượng hàng hóa tương đương 250 triệu đồng lên phục vụ bà con trong thời gian diễn ra phiên chợ.

Tuy nhiên, sau khi đi khảo sát một vòng phiên chợ, chúng tôi nhận rõ một điều, hàng hóa của các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu vẫn có mức giá tương đối cao so với thu nhập của người dân nơi đây, nên dù chất lượng cao, mẫu mã đẹp vẫn khó thuyết phục được khách mua hàng. Đây là một điểm yếu so với các hàng gia công giá rẻ cũng tham gia phiên chợ. Và đây cũng là một thực tế đã diễn ra tại một số tỉnh có tổ chức những phiên chợ như thế này. Làm thế nào để người dân được dùng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả phù hợp với mức thu nhập vốn eo hẹp của họ là một bài toán khó, mà nếu có lời giải sẽ nâng hiệu quả của chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lên rất nhiều. 

Nhân dịp phiên chợ, UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã Nghinh Tường 50 suất quà và 1.000 chiếc quần áo do Chi đoàn Thanh niên Sở Công Thương Thái Nguyên đứng ra vận động ủng hộ đồng bào khó khăn các xã vùng cao huyện Võ Nhai.