Xã Thiệu Trung không chỉ nổi tiếng là quê hương của nhà sử học đầu tiên của Việt Nam Lê Văn Hưu mà còn được mệnh danh làng “cổ vật” của Thanh Hóa nổi tiếng với nghề đúc đồng.

Nghệ nhân đầu tiên của Thanh Hóa đúc thành công trống đồng lớn nhất Việt Nam (năm 2006), trống cao 1,21m, đường kính rộng 1,51m, đáy rộng 1,54m, chính là nghệ nhân Lê Văn Bảy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm quan cơ sở đúc trống đồng của nghệ nhân Bảy

Hiện nay, cũng chính nghệ nhân này đang nổi lửa đúc tiếp chiếc trống đồng mệnh danh lớn nhất thế giới bằng phương pháp thủ công.

Nghệ nhân Lê Văn Bảy cho biết: Chiếc trống có độ cao 2m, đường kính mặt trống 2,7m, trống có trọng lượng lên tới gần 8 tấn. Ngoài ra, khối lượng sắt thép để làm khuôn đúc trống là 3 tấn, với gần 200 nghệ nhân, thợ thủ công, lao động tham gia đúc trống. 11 tấn đồng trên được nung chảy từ lò nung cao gần 5m đổ vào nồi cơi. Sau đó, sẽ được 2 máy cẩu cỡ lớn rót đồng nóng chảy từ nồi cơi vào khuôn. Dự kiến, chiếc trống sẽ hoàn thành giai đoạn đúc vào chiều ngày 10/9.