Kể từ năm 2002 đến nay, bên cạnh việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư để phát triển kinh tế, Thành phố luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân, thông qua việc triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu vào các dịp trước, trong và sau tết.
Tuy nhiên, trong quá trình thực, Ban chỉ đạo 127 Thành phố cũng gặp rất nhiều khó khăn, như: Các chủ đầu nậu, cầm đầu các đường dây buôn lậu không xuất hiện mà giao cho đàn em, tay chân chia nhiều công đoạn hoạt động từ các tỉnh biên giới đến nơi tiêu thụ; nguồn hàng nhập lậu vào Thành phố từ nhiều hướng gồm nhập tiểu ngạch biên giới, qua đường hàng không dạng xách tay, dạng phi mậu dịch…; Lợi dụng chính sách miễn thuế, chậm nộp thuế của Nhà nước nhập hàng về theo phương thức tạm nhập tái xuất, hoặc theo đường chính ngạch bán hàng sau đó bỏ trốn không nộp thuế; giả mạo giấy tờ chứng từ như: Invoice, bill, packinglish, giấy phép chuyên ngành… khi làm thủ tục hải quan. Về hàng giả, hàng kém chất lượng thì phổ biến là cạo sửa hạn sử dụng trên bao bì, dùng hàng kém chất lượng hoặc các nguyên liệu rẻ tiền pha trộn với một lượng hàng thật theo một tỉ lệ xác định… Về gian lận thương mại phần lớn là gian lận về hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế; chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm nhưng đưa ra bán trên thị trường…
Thành phố Hồ Chí Minh: Thu nộp ngân sách hơn 7.808 tỷ đồng từ chống gian lận thương mại
Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thành lập Ban chỉ đạo 127 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lai – Giám đốc Sở Công Thương Thành phố cho biết, công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận t
