Trả lại vỉa hè, lòng đườngcho nhân dân

Thị trấn Hà Trung được ví như là đầu nút giao thông quan trọng khu vực phía bắc Thanh Hóa như: Quốc lộ 1A, quốc lộ 217, các tuyến tỉnh lộ, đường sắt Bắc – Nam, giao thông đường thủy… hình thành nên một đô thị năng động về kinh tế, phát triển nhanh về văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là mối nguy cơ, tiềm ẩn về tai nạn giao thông, an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.

Xác định rõ, công tác an ninh – quốc phòng là động lực để phát triển kinh tế, lực lượng nòng cốt là Ban công an thị trấn, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường củng cố an ninh – quốc phòng.


Quyết liệt trả lại vỉa hè, lòng đường cho đô thị

Ông Nguyễn Văn Khôi – Trưởng ban Công an thị trấn cho biết, ngay đầu năm 2017 thị trấn đã xây dựng các kế hoạch về trật tự an toàn giao thông; tuần tra kiểm soát; kế hoạch thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm… Đặc biệt, lực lượng công an đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền và cùng các hộ dân tháo dỡ các bình bán, lều quán vi phạm, nhằm trả lại hành lang an toàn giao thông… góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị.

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, Ban công an đã tập trung vào công tác, lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng… phục vụ cho công tác quản lý đô thị trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị cũng được chú trọng, quan tâm.

Xác định điểm nóng tập trung ở các tiểu khu 1,2,3; khu vực chợ Lèn; Bệnh viện Đa khoa huyện; chợ Đông Hà… Ban công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho mọi người dân sinh sống, buôn bán hai bên trục đường ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.


Sau 2 tháng ra quân đã xử lý được 348 hộ dân dọc các tuyến đường phải tháo dỡ, chặt 124 cây xanh các loại che khuất tầm nhìn. Phạt tiền một trường hợp, cảnh cáo 05 trường hợp, thu giữ 26 biển quảng cáo, giải tỏa 02 điểm họp chợ trái phép… đã góp phần làm chuyển biến diện mạo của thị trấn

Nguồn tin đáng tin cậy

Để tiếp tục nâng cao vai trò của mình, Ban công an còn xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến như; Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh – quốc phòng kết hợp tuần tra kiểm soát địa bàn.


Ban công an thị trấn góp phần chỉnh trang, văn minh đô thị

Ông Khôi cho biết, qua phân tích đối tượng trong các vụ án đã được điều tra làm rõ cho thấy, hầu hết các đối tượng phạm tội là người thị trấn đến gây án chiếm tỷ lệ cao từ 88% đến 95%, đối tượng manh động, có thể gây án bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Trộm cắp tài sản hầu như được đưa đi tiêu thụ ở nơi khác, gây khó khăn cho việc điều tra phá án. Từ đó, Ban công an đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt cao điểm, vận động nhân dân phòng ngừa, tố giác, đấu tranh chống tội phạm và đã thu thập được nhiều nguồn tin có giá trị, đáng tin cậy, giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, có 11 đối tượng liên quan đến ma túy và nhiều đối tượng phạm tội khác như: cờ bạc, trộm cắp, đánh người gây thương tích…

Trong năm 2017, Ban công an còn phối hợp với hội Cựu chiến binh thị trấn xây dựng chương trình kế hoạch về công tác giáo dục, giúp đỡ cảm hóa cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, đây là mô hình mới bước đầu đã chuyển biến, được nhân dân đồng tình ủng hộ và được cấp trên khen thưởng.

Những năm qua tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội của địa phương được đảm bảo, kinh tế giữ tốc độ tăng trưởng khá, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, đã tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân.