Hiện nay các kỹ sư Nhật Bản chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu nhân lực tại các dự án lớn. Sự thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ kỹ sư đã tạo ra sự lo lắng về tính cạnh tranh, toàn cầu hoá của Nhật khiến chính sách nhân sự buộc phải thay đổi. Nhật Bản giờ đây đã nhìn nhận, nền kinh tế của họ muốn phát triển phải mở rộng cửa tiếp nhận lao động có trình độ cao, nhất là kỹ sư ngành công nghệ thông tin. Mở ra cơ hội cho các công ty Việt Nam tiếp nhận các hợp đồng có độ phức tạp cao hơn.
Ông Takafumi Yamada, Giám đốc điều hành CareerLink.vn, cho biết: “Nhiều công ty Nhật bắt đầu cảm nhận sự thiếu hụt nhân sự trong nước, chỉ riêng ngành công nghệ, Nhật đang thiếu khoảng hơn nửa triệu kỹ sư. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản dành sự quan tâm đặc biệt đối với thị trường nhân sự Việt Nam, đặc biệt từ khi hai nước thực hiện chính sách mở cửa, hợp tác kinh tế”.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các công ty của Việt Nam đang nổi lên như đối tác tiềm năng nhất của Nhật Bản khi có những lợi thế so sánh về chi phí và chất lượng nhân lực so với các quốc gia khác trong khu vực. Mặt khác, nguồn nhân lực của Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn nhiều thị trường lao động khác do sự gần gũi trong văn hoá, yếu tố lịch sử, nên dễ dàng hợp tác, làm việc với nhau. Đây được xem là điểm thuận lợi để các công ty công nghệ của Việt Nam thâm nhập vào thị trường Nhật Bản.
Ông Takashi Amano - Trưởng phòng Công nghệ phần mềm Công ty Toshiba chia sẻ: Trước đây, Toshiba đã đặt hàng phần mềm với các công ty công nghệ thông tin của Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, gần đây việc hợp tác giữa hai bên ngày càng trở nên phức tạp do các công ty Ấn Độ không còn muốn nhận các đơn đặt hàng gia công từ Nhật Bản mà họ đang vươn lên tự thiết kế các sản phẩm công nghệ cho chính mình. Trong khi đó, chi phí thuê các công ty Trung Quốc ngày càng trở nên đắt đỏ khiến cho lợi ích từ việc đặt hàng ngoài không còn nữa.
Toshiba và nhiều công ty khác của Nhật như Hitachi, Sony, Panasonic đang dần chuyển nhiều đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam. Các công ty Nhật Bản đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. “Trước đây kỳ vọng của Toshiba chỉ ở mức gia công phần mềm. Nhưng hiện nay, chúng tôi muốn các công ty Việt Nam trở thành đối tác để cùng nhau phát triển các ngành công nghệ mới” - ông Takashi Amano khẳng định.
Thị trường công nghệ Nhật Bản đang mở rộng cửa cho các công ty Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng các kỹ sư phần mềm biết tiếng Nhật của Việt Nam đang rất ít là trở ngại lớn nhất đối với việc hợp tác hai bên.
