Giá dầu sụt giảm do nhiều nguyên nhân trong đó có việc Liên bang Nga dự kiến tăng sản lượng dầu thêm 0,7% trong năm tới và tiếp tục tăng thêm 0,9% trong năm 2018.
Cuộc họp giữa các nước thành viên OPEC và 4 nước thành viên ngoài khối tại Vienna (Áo) vào cuối tuần trước đã không đạt được kết quả khi các nước Azerbaijan, Brazil, Kazakhstan, Mexico, Oman và Nga đều từ chối cam kết cắt giảm hoặc đồng ý cắt giảm khi 14 thành viên OPEC cùng thực hiện thỏa thuận trên. Iran và Iraq, hai thành viên lớn của OPEC cũng bày tỏ mong muốn được miễn tham gia thỏa thuận trên.
Thậm chí, trong phiên giao dịch ngày 03/11, giá dầu thô giao tháng 12/2016 giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 6 tuần gần đây chỉ một ngày sau khi số liệu về dự trữ dầu thô của Mỹ tăng kỷ lục từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) được công bố
Chốt phiên giao dịch ngày 04/11, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2016 trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) đạt 44,66 USD/thùng, giảm 68 cent so với phiên giao dịch ngày 03/11, mức giá chốt phiên thấp nhất kể từ 23/09/2016. Trên Sàn giao dịch tương lai ICE (London), giá dầu thô Brent giao tháng 12/2016 ở mức 46,35 USD/thùng, giảm 51 cent so với giá chốt phiên giao dịch trước. Đây là phiên thứ năm liên tiếp giá dầu sụt giảm khi thông tin về lượng dự trữ của Mỹ bất ngờ tăng cao, gây nhiều lo ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu.
Dữ liệu từ Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ tăng lên 450 giàn, tiếp tục tăng tuần thứ 9 liên tiếp. Đồng thời, sản lượng dầu thô nội địa trong tuần cũng tăng vọt lên 14,4 triệu thùng, đánh dấu tuần tăng mạnh kỷ lục.
Tính chung cả tuần qua, giá dầu thô đã sụt giảm gần 10% khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC có khả năng không đạt được như mong muốn.
Tuy vậy, Ngân hàng Barclays (Anh) tương đối lạc quan khi đưa ra dự báo giá dầu có thể tăng cao hơn trong năm 2017 lên mức 57 USD/thùng.
