Thị trường gas Việt Nam hiện nay có hơn 60 công ty kinh doanh gas, trong đó có rất nhiều “đại gia” nước ngoài như: BP, Shell, Picnic, Elf – Total, Petronas… Mạng lưới của Elf trải rộng từ Đà Nẵng, TP.HCM đến các tỉnh miền Tây, đứng thứ 2 về thị phần tại miền Nam. Petronas đứng thứ 3 về thị phần với hệ thống kho chứa lớn nhất miền Nam. Shell cũng là một đại gia với mạng lưới kinh doanh trải rộng khắp Việt Nam. Trong khi đó, khó có thể tìm được một đơn vị kinh doanh gas trong nước thực sự tạo lập được tên tuổi và phát huy nội lực trong lĩnh vực này. Mỗi năm, nước ta phải nhập khẩu gần 500.000 tấn gas để cung cấp cho sinh hoạt của hơn 80 triệu dân. Đây là cơ hội lý tưởng cho các tập đoàn gas nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam, săn lùng các công ty gas trong nước để mua lại hoặc bỏ vốn hợp tác để chia lợi nhuận.

Một điều đáng nói là thị trường gas Việt Nam đang bị thao túng bởi các tổng đại lý và đại lý của các tập đoàn lớn. Các công ty trong nước thì tìm mọi cách để giảm giá thành, sử dụng các chiêu thức khuyến mãi để bán hàng nhưng chỉ mang tính chất nhỏ giọt và đang ở tình trạng ế ẩm, tồn kho, có nguy cơ phải đốt bỏ, trong khi người dân phải mua gas với giá cao. Ngay cả khi giá gas trong nước giảm 20 USD/tấn, giá bán gas lẻ đến tay người tiêu dùng không hề giảm, chỉ hệ thống phân phối là được hưởng lợi.

Để thoát khỏi tình trạng bị động thị trường trong nước, Việt Nam cần hình thành một công ty phân phối gas đủ mạnh để điều tiết thị trường, tránh tình trạng các tập đoàn nước ngoài thao túng, bành trướng thị phần, nắm vai trò quyết định giá cả trên thị trường Việt Nam.