Ngành công nghiệp kéo sợi Việt Nam có khoảng 96 doanh nghiệp với 6,3 triệu cọc sợi, 15 vạn rôto có năng lực kéo được 1,05 triệu tấn sợi/năm. Ngoài ra còn có 7 doanh nghiệp sản xuất xơ, Polyeste filament năng lực khoảng 430 nghìn tấn/năm. Trong đó, Vinatex có 21 đơn vị kéo sợi với tổng số cọc sợi đơn là 856.236 cọc, có năng lực sản xuất được 134.216 tấn sợi (qui đổi Ne30) và 3.712 rôto OE có năng lực sản xuất được 2.098,31 tấn sợi (qui đổi Ne30); có 33.484 cọc sợi se TFO và 15.392 cọc sợi se nồi cọc, tổng năng lực sợi xelà 16.772 tấn qui đổi Ne 30/2.

Thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mới vào ngành sợi phải nhắm đến mục tiêu chất lượng cao hơn mới có thể cạnh tranh được

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Vinatex cho biết, thị trường của ngành Sợi thế giới là rất lớn và khả năng cung ứng của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất nhỏ về số lượng, sản lượng và chủng loại sản phẩm. Chính vì vậy, với bước đi đúng, sản xuất với giá thành hợp lý, có khả năng cạnh tranh, thì thị trường ngành Sợi sẽ còn tăng trong thời gian tới. Hiện nay, tiến bộ trong quản lý và tổ chức sản xuất của các quốc gia làm sợi đã đạt mức cao, đẩy giá thành giảm đáng kể đã gây áp lực giảm giá bán trên toàn thị trường, dẫn đến những doanh nghiệp nào không theo kịp sẽ bị văng ra ngoài. Ngành Sợi sẽ vẫn tồn tại những sản phẩm như vậy nhưng yêu cầu về chất lượng sẽ ngày càng cao, nếu không có những sản phẩm chất lượng cao sẽ rất khó có thị trường tiêu thụ. Do đó, trong thời gian tới, nếu đầu tư mới hay mở rộng nhà máy cần phải nhắm tới mục tiêu chất lượng cao hơn so với mặt bằng hiện nay. Bên cạnh đó, cần phải tiết kiệm triệt để các nguồn lực về lao động và năng lượng trong quá trình sản xuất để có giá thành tổng thể thấp nhất. Tập đoàn sẽ là đầu mối, cung cấp cho các đơn vị trong Tập đoàn những thông tin cần thiết về ngành Sợi cũng như tổ chức nhóm nghiên cứu về thị trường Sợi và tận dụng cơ sở vật chất tại Sợi Phú Bài để thực hiện lâu dài cho công tác đào tạo cán bộ ngành Sợi.