Bão số 11 là cơn bão rất mạnh đã gây thiệt hại lớn về tài sản, nhà cửa của nhân dân các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và ảnh hưởng lớn đến tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi. Các cơ quan Trung ương và địa phương đã chỉ đạo kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 1616/CĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, với sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả từ trung ương đến địa phương nên đã hạn chế nhiều thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương vùng trọng điểm bão số 11 đã gây ra nhiều tổn thất về vật chất, tài sản; nhiều nhà cửa, trường học bị tốc mái, đổ sập; nhiều đoạn đê, kè, sông, kè biển bị hư hỏng nặng, xâm thực biển đã xảy ra; thiệt hại về điện, viễn thông, hạ tầng giao thông vận tải lớn, cây trồng nông nghiệp, nhất là cây trồng vụ đông phần lớn đã bị hư hỏng, cây xanh bị gãy đổ. Tuy nhiên, do chủ động trong công tác phòng chống bão, lũ của chính quyền các địa phương nêu trên nên số người chết và bị thương được hạn chế tối đa. Nhưng thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra cho các tỉnh miền Trung là rất lớn và nặng nề, phải mất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại được.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung, kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng giao Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương khẩn trương tổng hợp các kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão số 11, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể cho từng tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng bị bão, lũ, rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các hồ thủy điện để bảo đảm an toàn tích nước đối với những hồ có lượng xả lũ lớn ảnh hưởng đến ngập lụt dân cư vùng hạ du; phải sớm có biện pháp khắc phục để ổn định đời sống nhân dân.

Thông báo số 381/TB-VPCP