Bão Santi phá hủy khoảng 248.000 ha lúa tại Philippines
Theo trang oryza.com, Philippines có thể không đạt được mục tiêu đảm bảo tự cung tự cấp gạo trong năm 2013 do chịu tác động từ cơn bão Santi vừa càn quét Philippines trong ngày 11/10/2013. Theo đánh giá sơ bộ của Chính phủ Philippines, khoảng 248.000 ha lúa đã bị phá hủy, gây thiệt hại khoảng 133.000 tấn lúa (tương đương 90.000 tấn gạo), giá trị thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu USD.
Tại Philippines, đòi hỏi nâng lượng gạo nhập khẩu ngày càng tăng do giá gạo nội địa lên cao và tình trạng mất mùa do bão. Theo Cơ quan thống kê nông nghiệp Philippines (BAS), giá bán lẻ đối với loại gạo được xay xát kỹ (WMR) trong tuần đầu tiên của tháng 10/2013 đạt khoảng 906 USD/tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nguồn tin địa phương của trang oryza.com dự báo giá gạo sẽ tăng thêm trong những ngày tới do sản lượng gạo và nguồn cung gạo bị ảnh hưởng do bão và động đất diễn ra tại Philippines.
Vào đầu tháng 10/2013, Chính phủ Philippines đã bác bỏ một đề xuất cho phép nhập khẩu thêm gạo vượt quá mức yêu cầu theo cam kết với WTO trong năm nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines đã cho biết dư cung gạo tại Philippines tính đến cuối năm 2013 ước đạt khoảng 2,24 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại nước này trong vòng 2 tháng.
Ấn Độ trấn an FAO về ảnh hưởng của đạo luật An ninh lương thực quốc gia
Bộ trưởng Bộ Lương thực Ấn Độ đã trấn an Tổ chức nông nghiệp và lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) rằng luật An ninh lương thực Ấn Độ vừa mới được thông qua gần đây sẽ không làm méo mó thị trường gạo quốc tế như một số nước thành viên WTO nghi ngại.
Theo bộ trưởng Bộ Lương thực Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ cần khoảng 62 triệu tấn ngũ cốc, bao gồm khoảng 35 đến 40 triệu tấn gạo để thực thi đạo luật An ninh lương thực. Con số này cao hơn khoảng 10% tương đương 6 triệu tấn so với lượng lương thực mà Chính phủ Ấn Độ hiện mua vào dùng cho các chương trình phúc lợi. Ngoài ra, với sản lượng gạo đạt mức cao, Ấn Độ đã xuất khẩu được khoảng 10 triệu tấn gạo trong năm nay và lượng gạo dữ trữ trong kho vẫn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa cũng như nhu cầu xuất khẩu cho đến năm 2014.
Chính phủ Ấn Độ đã cho biết, sản lượng gạo của Ấn Độ trong vụ mùa Kharif (vụ mùa chính) trong niên vụ 2013/14 ước đạt 92,32 triệu tấn; cao hơn 1,5% so với mục tiêu 91 triệu tấn đề ra. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tổng sản lượng gạo trong niên vụ 2013/14 sẽ đạt 105 triệu tấn, bao gồm 91 triệu tấn từ vụ mùa Kharif và 14 triệu tấn trong vụ mùa Rabi. Trong khi đó, theo USDA, tổng sản lượng gạo của Ấn Độ trong năm 2013/14 có thể đạt mức kỷ lục 108 triệu tấn.
Trước đó, một số nước thành viên WTO bao gồm: Mỹ, Canada, và Pakistan đã bày tỏ quan ngại những lỗ hổng trong công tác quản lý thực thi đạo luật An ninh lương thực của Ấn Độ có thể khiến gạo được Chính phủ Ấn Độ trợ giá thâm nhập thị trường gạo quốc tế, qua đó gây méo mó thị trường gạo quốc tế.
Vào đầu tháng 7/2013, Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng thi hành Luật An ninh Lương thực Quốc gia với kinh phí khoảng 22 tỷ USD, theo đó 2/3 dân số Ấn Độ hàng tháng sẽ được mua 5 kg ngũ cốc/người, bao gồm gạo và lúa mỳ với mức trợ giá 1 – 3 Rupee/kg (16 – 50 USD/tấn).
