Đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Khứ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của ông Nguyễn Thành Sơn Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty; lãnh đạo các phòng ban, đại diện Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào tỉnh Gia Lai từ đêm 06 đến rạng sáng 07/11/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng nghìn hecta hoa màu, cây trồng và vật nuôi bị cuốn trôi; nhiều công trình hạ tầng điện và giao thông hư hỏng nặng. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều hộ rơi vào cảnh thiếu thốn, khó khăn chồng chất.

Cụ thể Đoàn đã trực tiếp đến và trao hỗ trợ cho 5 địa phương của tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13 là xã Cửu An, phường An Khê (thị xã An Khê), xã Kbang, xã Kông Chro và xã Ia Pa, mỗi địa phương 100 triệu đồng, tổng giá trị lên đến hơn 500 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Minh Khứ - Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak xúc động chia sẻ: “Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người lao động ngành Điện, chúng tôi mong muốn được chung tay cùng chính quyền các địa phương và nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng là tấm lòng của tập thể Lãnh đạo, CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak gửi gắm sẻ chia tới các địa phương cùng lời chúc bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau bão.”

Thủy điện An Khê - Ka Nak trao các hỗ trợ
Đại diện Lãnh đạo Thủy điện An Khê –Ka Nak trao số tiền ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 13.

Đồng hành cùng chương trình, Đoàn Thanh niên EVNGENCO2/ Thủy điện An Khê – Ka Nak đã trao hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cửu An và Ia Pa (mỗi hộ 15 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà thiết yếu trị giá 500 nghìn đồng gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, gia vị…). Những món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm lớn, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ EVNGENCO2/ Thủy điện An Khê – Ka Nak, lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của người thợ điện trong thời đại mới. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, khơi dậy niềm tin, ý chí vươn lên của người dân vùng bão.

trao hỗ trợ
Đoàn thanh niên EVNGENCO2 và Thủy điện An Khê - Ka Nak trao các hỗ trợ trong Chương trình.

Xúc động trước tình cảm, sự sẻ chia từ Chương trình ông Võ Tấn Công – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, đại diện chính quyền địa phương bày tỏ: “Trong lúc chính quyền địa phương và người dân chúng tôi còn bộn bề khắc phục hậu quả do bão gây ra, sự có mặt kịp thời của Lãnh đạo, CBCNV, Đoàn thành niên EVNGENCO2/ Thủy điện An Khê – Ka Nak là nguồn động viên rất lớn. Chúng tôi cảm nhận rõ tấm lòng và trách nhiệm của ngành Điện – không chỉ mang ánh sáng đến với nhân dân, mà còn mang theo cả nghĩa tình, sự đồng hành trong hoạn nạn, khó khăn.”

Trước đó vào chiều ngày 08/11, ông Thái Đại Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình điều tiết, vận hành hồ Thủy điện An Khê và hồ Thủy điện Ka Nak trong đợt bão số 13 vừa qua. Tại buổi kiểm tra lãnh đạo Thủy điện An Khê – Ka Nak đã báo cáo công tác vận hành hồ An Khê và hồ Ka Nak đúng theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai (tại cuộc họp tối ngày 5/11), Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tiến hành hạ mực nước hồ An Khê về xấp xỉ mực nước chết và xả hồ Ka Nak để tăng dung tích phòng lũ. Tại thời điểm trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, dung tích phòng lũ của hồ Ka Nak là 106 triệu m3 và hồ An Khê đã đưa về mực nước chết. Đến 0 giờ 40 phút ngày 7/11, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND Tỉnh, hồ thủy điện An Khê và hồ thủy điện Ka Nak thực hiện đóng cửa xả đập tràn để cắt lũ cho các xã hạ du sau đập tràn An Khê. Tại thời điểm đóng đập tràn, lưu lượng nước về hồ An Khê là 527 m3/s và lưu lượng nước về hồ Ka Nak là 201 m3/s.

Như vậy, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã thực hiện cắt lũ cho hạ du với tổng lưu lượng nước lớn nhất là 728 m3/s, góp phần giảm lũ và chống ngập cho hạ du.

Qua chuyến kiểm tra, Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể CBCNV Thủy điện An Khê - Ka Nak trong việc vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt giảm lũ, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.

Có thể thấy, song song với hoạt động thiện nguyện, CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak vẫn ngày đêm bám trụ hiện trường, đảm bảo an toàn công trình, vận hành ổn định hệ thống điện, cùng với các lực lượng trong ngành nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng. Hình ảnh những người thợ điện sắc cam bám trụ nhà máy, túc trực 24/24 ở đập tràn và hệ thống các công trình thủy điện để khắc phục sự cố, vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa sẻ chia cùng người dân, đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần kiên cường, đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình của Ngành Điện.