Chiều ngày 27/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp.
Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, tham dự buổi gặp mặt hôm nay có gần 600 kiều bào đại diện cho các Hội đoàn người Việt Nam và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, từ nhiều địa phương trên khắp đất nước Thái Lan tới dự và một số đại biểu đại diện cho Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu rõ, Thái Lan tự hào là một trong những vùng đất ghi dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành những địa chỉ đỏ, nơi không chỉ lưu giữ ký ức mà còn lan tỏa giá trị cao đẹp về tư tưởng, đạo đức và tâm hồn của Người. Mang trong mình tình cảm sâu sắc và sự kính trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc, các thế hệ kiều bào đã vượt qua mọi khó khăn ngay từ những ngày đầu đến định cư tại đất nước Thái Lan, không ngừng hòa nhập và phát triển, trở thành một trong những cộng đồng lớn mạnh với hơn 100.000 người.
Đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, chan hòa trong cộng đồng đa dạng của Thái Lan. Nhiều bà con thành đạt, có uy tín với sở tại, đóng góp tích cực cho cộng đồng và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Nhiều thế hệ con em kiều bào học tập thành công, khẳng định vị trí trong xã hội Thái Lan, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh…, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng, đánh giá cao.
Bên cạnh đó, số lượng người Việt mới sang kinh doanh, học tập, lao động đang tiếp tục tăng, tạo sự đa dạng trong thành phần cộng đồng và gia tăng số lượng đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Thái Lan. Bà con luôn dõi theo từng nhịp thở của quê hương, tràn đầy tự hào trước những thành tựu phát triển to lớn của quê hương và của dân tộc.
Đại sứ cho biết, các hội đoàn người Việt tại Thái Lan hoạt động nền nếp, đoàn kết, tích cực tổ chức các hoạt động giữ gìn, quảng bá văn hóa, xã hội, từ thiện, đặc biệt phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng được thúc đẩy mạnh mẽ. Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Phố Việt Nam” ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ, tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Khẳng định công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài luôn là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, thực hiện chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan luôn bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác cộng đồng, luôn cố gắng đi sâu đi sát với cộng đồng, trăn trở với những trăn trở của cộng đồng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng, tập trung vào công tác giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ dân tộc, tăng cường kết nối trí thức, doanh nhân, thanh niên, sinh viên, hỗ trợ xây dựng mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt tại Thái Lan, đồng thời phát huy vai trò cộng đồng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ giữa hai nước và thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân.
Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái, Chủ tịch Liên hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt; ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Udon Thani; bà Đinh Thị Kim Loan, Trưởng ban Phụ nữ kiều bào Thái Lan và bà Đào Lê Quỳnh Phan, Trợ lý Giáo sư, Tiến sỹ trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani, bày tỏ xúc động, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân, cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với bà con; khẳng định cộng đồng người Việt tại Thái Lan tự hào mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn tin tưởng và nguyện gắn bó, đồng hành cùng công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Phát biểu với kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những tư tưởng vĩ đại, nhân văn và sâu sắc của Bác Hồ kính yêu cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực bền bỉ của bà con trong củng cố, phát triển cộng đồng, hỗ trợ nhau vươn lên có cuộc sống ổn định, thành đạt và đã trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những di sản mà Bác để lại tại Udon Thani và nhiều địa phương tại Thái Lan không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mà còn là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam. Không những chỉ đối với các thế hệ đi trước mà đây cũng là địa chỉ đỏ để tiếp tục nhắc nhở những thế hệ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, về ý chí độc lập và tinh thần suốt đời phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, đoàn kết, luôn hướng về quê hương của cộng đồng bà con Việt Nam ở nước ngoài cũng như là cộng đồng bà con ở Thái Lan, ở Udon Thani.
Thông tin tới bà con về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sau hơn 80 năm xây dựng và phát triển và 40 năm đã đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ từ một đất nước nghèo bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cấm vận đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động và phát triển nhanh của khu vực và thế giới.
Trong nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Việt Nam đang xây dựng mô hình phát triển của đất nước để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Nhà nước Việt Nam ra đời, chúng ta đạt mức độ trở thành một nước phát triển và có thu nhập cao.
Để đạt mục tiêu đó, phải xây dựng được mô hình phát triển mới dựa trên những nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tiếp tục hội nhập sâu rộng với quốc tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế về pháp luật, phát triển kinh tế. Trong đó, kinh tế tư nhân có một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân, chăm lo về y tế, giáo dục, chăm lo cho người nghèo, giảm nghèo, tạo ra sự công bằng trong xã hội và tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, duy trì hòa bình, ổn định để đất nước phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, để phát triển như mục tiêu đề ra, phải có một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, về cách thức quản lý quản trị xã hội của nhà nước ở các cơ quan. Thì vừa qua, chúng ta cũng đã rất thành công trong cuộc sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, đồng thời quản trị và quản lý xã hội một cách thông minh hơn, hiện đại hơn, gần gũi nhân dân hơn và giải quyết đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chúng ta cũng đã tổ chức rất thành công Đại hội các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV để định hướng những con đường phát triển của Việt Nam với tầm nhìn không phải chỉ trong nhiệm kỳ 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2045 và thậm chí còn xa hơn. Chúng ta đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
Kinh tế Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ và đi đôi với việc chăm sóc đời sống cho nhân dân. Mặc dù chúng ta cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn dưới 2%. Tại các địa phương, nhiều vùng đang đăng ký sẽ không còn hộ nghèo, nhiều cấp tỉnh không còn hộ nghèo…
Về quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang ở giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết và cả hai quốc gia đều mong muốn khai thác thêm những tiềm năng hợp tác mới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực ASEAN và tiểu vùng Mekong.
Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của Thái Lan về các định hướng hợp tác trong tương lai, từ củng cố tin cậy chính trị, an ninh quốc phòng đến đẩy mạnh kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục, văn hóa, du lịch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Với truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cần cù, bà con đã ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại nhưng vẫn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt tại Thái Lan, mong muốn các cháu học tập tốt, chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn tiếng Việt và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động kết nối hai dân tộc.
Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận 6 kiến nghị cụ thể của cộng đồng người Việt tại Thái Lan, bao gồm việc hoàn thiện Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh để kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đến Thái Lan; hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ; thúc đẩy đầu tư thương mại giữa kiều bào và trong nước và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp hộ chiếu Việt Nam cho bà con. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và sớm có những giải pháp phù hợp để thực hiện các kiến nghị này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả công tác của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan thời gian qua và đề nghị các Cơ quan đại diện tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ổn định cuộc sống, hội nhập, phát triển bền vững và tiếp tục là cầu nối quan trọng vun đắp, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan tiến lên những nấc thang mới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trao tặng cho Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan gồm: bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt…, qua đó làm phong phú thêm kho tàng sách và khuyến khích các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.
