TIN TỨC - SỰ KIỆN
Xây dựng Nghị định quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo, xây dựng dự thảo trình Chính phủ xem xét phê duyệt Nghị định về Quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón vào tháng 6/2011. Nội dung chính của Nghị định nhằm bảo đảm tính thống nhất về cơ chế, chính sách hiện hành có liên quan đến sản xuất, kinh doanh phân bón, phù hợp những biến động cũng như những thách thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phương thức quản lý phân bón bằng hình thức phân nhóm sản phẩm, ban hành danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam để kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả hơn. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 28/2)

Thí điểm mua điện bằng thẻ cào
Bộ Công Thương đang nghiên cứu sử dụng thẻ trả trước gắn vào công tơ điện cho các đối tượng mua điện ngắn hạn để tránh tình trạng bị bắt chẹt giá. Ông Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho hay, từ năm 2010, Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho người ở trọ như học sinh, sinh viên, công nhân. Theo đó, các đối tượng này được phép trực tiếp đăng ký với ngành điện để mua điện đúng giá. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ này chưa được tốt. Thực tế xảy ra nhiều trường hợp chủ nhà trọ thu cao hơn nhiều so với giá bán lẻ điện công bố…Cục trưởng Phạm Mạnh Thắng thừa nhận, tình trạng trên không dễ giải quyết. Bởi thực tế, người ký hợp đồng mua điện với cơ quan điện lực là chủ nhà trọ mà không phải khách trọ nên tình trạng chủ nhà tự ý tăng giá rất khó kiểm soát. Ngay cả trong trường hợp người thuê trọ có thể ký trực tiếp với ngành điện thì họ vẫn có thể bị chủ nhà bắt chẹt thông qua việc tăng giá thuê nhà. "Nếu giá điện thấp, chủ nhà sẽ tăng giá tiền nhà. Trong mọi trường hợp, người thuê sẽ luôn chịu thiệt thòi", ông Thắng nói. Do đó, năm nay, ông Thắng cho biết, Bộ Công Thương sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và công nhân ở để được mua điện đúng giá niêm yết. “Bộ Công Thương đang nghiên cứu hình thức mua điện qua thẻ trả trước. Theo đó, người có nhu cầu sẽ mua thẻ như trả trước điện thoại rồi gắn vào công tơ điện để tránh tình trạng bị bắt chẹt giá, ông Thắng nói. (VnExpress 28/2)

Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Công bố bảng giá điện sản xuất - kinh doanh năm 2011
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2011 quy định về giá bán buôn, bán lẻ điện và hướng dẫn thực hiện giá điện. Theo đó, giá bán buôn điện bình quân các Tổng công ty điện lực mua điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các điểm giao nhận là 891,4 đồng/kWh (tính theo sản lượng điện giao nhận), bao gồm : Giá sản xuất điện bình quân tại điểm giao nhận (gồm giá phát điện giá mua điện nhập khẩu và tổn thất truyền tải) là 884,2 đồng/kWh; Chi phí bình quân cho điều độ hệ thống điện, điều hành và giao dịch thị trường điện, các dịch vụ phụ trợ và quản lý ngành là 7,15 đồng/kWh; Giá truyền tải điện bình quân tính tại điểm giao nhận tương ứng với sản lượng điện truyền tải tại thời điểm giao nhận với lưới điện phân phối là 77,51 đồng/kWh. (Dvt 28/2)

Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện gió
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Công Thương sớm hoàn thiện cơ chế trình Chính phủ ban hành quy định hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích các dự án đầu tư điện gió tại Việt Nam được thuận lợi, hiệu quả. Tại cuộc họp sáng 28/2, Bộ Công Thương cho biết, hiện ứng dụng điện gió ở Việt Nam mới ở dạng ban đầu, với tổng công suất lắp đặt khoảng 9 MW, trong đó 7,5 MW đã nối lưới nhưng chưa có giá bán. Các turbin nhỏ quy mô gia đình (150-200 W) chủ yếu lắp đặt ở khu vực ngoài lưới. Đầu tư điện gió ở Việt Nam còn chưa phát triển do nhiều khó khăn từ điều kiện tự nhiên, thời tiết, công nghệ và đặc biệt là suất đầu tư cao dẫn tới giá thành, giá bán điện cao. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu cơ chế mới phải làm rõ những cơ chế ưu đãi cụ thể, giúp nhà đầu tư tính toán, triển khai các dự án điện gió tại Việt Nam có tính khả thi cao. Đưa ra các chính sách hỗ trợ giá điện thu mua, thuế, đất đai… và đặc biệt là việc tạo Quỹ hỗ trợ năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường– một trong những nguồn thu quan trọng để hỗ trợ sản phẩm năng lượng tái tạo như điện gió nối lưới. Đặc biệt, cơ chế sẽ tạo hành lang pháp lý thống nhất về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư điện gió nói riêng cũng như các dự án năng lượng tái tạo nói chung, tạo cơ sở để các địa phương, các khu vực quy hoạch được các nguồn năng lượng mới, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch điện lực bao trùm. (Website Chính Phủ 28/2)

Bình Phước: Nhà máy điện trùm mền
Năm 2001, người dân thôn Phước Thịnh, xã Bình Tân (Bù Gia Mập) vui mừng khi hay tin tỉnh xây dựng nhà máy thủy điện ngay trên địa bàn để cung cấp điện cho người dân địa phương. Đó là dự án “Năng lượng mới phục vụ nông thôn ở Việt Nam tại Bình Phước” với tổng số vốn gần 5,7 tỉ đồng. Trong đó, vốn từ nguồn viện trợ của Tổ chức Năng lượng cho thế giới (FONDEM) của Pháp 2,7 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 2,9 tỉ, còn lại là sự tham gia tài chính của người sử dụng. Dự án bao gồm điện năng lượng mặt trời, trạm nạp ăcquy, trạm thủy điện nhỏ, máy phát điện dự phòng hỗ trợ giờ cao điểm... do Sở Công nghiệp Bình Phước (nay là Sở Công Thương) làm chủ đầu tư. Đầu năm 2002, trạm thủy điện Phước Thịnh được khởi công xây dựng với tổng kinh phí đầu tư gần 1,2 tỉ đồng. Theo thiết kế, trạm thủy điện này có công suất 40kW, sản lượng điện hằng năm khoảng 257.349 kWh. Thế nhưng trong quá trình xây dựng nhà máy, điện lưới quốc gia đã được đưa về xã Bình Tân. Do vậy sau khi hoàn thành, trạm thủy điện này đã vận hành thử và phát lên lưới quốc gia hơn 5.000kWh rồi... tắc tị. Lý do, theo ông Nguyễn Quang Cánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương, là nhà máy có thay đổi mục đích, phát điện hòa vào lưới quốc gia, không bán điện trực tiếp cho các hộ dân. Mặt khác, do việc chi trả lương cho lao động (để vận hành) khó khăn nên sở tham mưu cho UBND tỉnh bán nhà máy cho Công ty TNHH Phúc Thịnh (xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập). Tuy nhiên, Công ty TNHH Phúc Thịnh chỉ đồng ý mua khi bán được điện thương phẩm cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong khi đó, Công ty Điện lực 2 (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) chê trạm nhỏ, công suất thấp nên không mua. Vì thế, từ đó đến nay trạm thủy điện Phước Thịnh nằm phơi nắng!...(Tuổi Trẻ 1/3)

Quảng Ninh: AES chuyển nhượng một phần DA điện Mông Dương 2
Tập đoàn AES - Chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 đã hoàn tất đàm phán chuyển nhượng 49% cổ phần dự án này cho hai đối tác nước ngoài. Cụ thể, AES sẽ chuyển nhượng cho Posco Power (Hàn Quốc) và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc - CIC (Trung Quốc) với lượng cổ phần tương ứng là 30% và 19% trong Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương, đơn vị đã và đang phát triển dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2. Đồng thời, dự án này cũng sẽ được cơ cấu lại, theo đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ rút 10% cổ phần trong công ty nói trên, qua đó tỉ lệ sở hữu mới sẽ là AES 51%, Posco Power 30% và CIC 19%. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), có công suất 1.240 MW, đặt tại tỉnh Quảng Ninh, ban đầu do AES và TKV thỏa thuận đầu tư với tỷ lệ cổ phần tương ứng là 90% và 10%, là nhà máy nhiệt điện đốt than đầu tiên của tư nhân lớn nhất Việt Nam tới thời điểm này. Dự án có tông mức đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD. (Lao Động 28/2)

CƠ KHÍ - HÓA CHẤT
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đặt lộ trình tăng trưởng 16-17%
Ngày 28/2, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh: Trong năm 2011 và cả giai đoạn 2011-2015, vị trí và nhiệm vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) rất quan trọng. Đáng chú ý, giai đoạn 2011 - 2015, Vinachem phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 16-17%. Trước mắt năm 2011, Vinachem đề ra mục tiêu tăng trưởng 15% so với năm 2010, lợi nhuận đạt khoảng 2.800 - 3.000 tỷ đồng. Đến năm 2015 sẽ đáp ứng đủ nhu cầu phân bón trong nước và hướng tới xuất khẩu, đảm bảo đạt 6,5 triệu bộ lốp ô tô các loại; mở rộng công suất một số nhà máy sản xuất axit sunfuric và axit phốtphoric, triển khai dự án sản xuất Sorbitol, thuốc kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật; đạt 2,6 triệu tấn ăc-quy các loại/năm. Theo dự kiến, đến cuối năm 2015, Vinachem sẽ hoàn thành các dự án trọng điểm như nhà máy DAP số 2, đạm than Ninh Bình, đạm Hà Bắc mở rộng, nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn….(An Ninh Thủ Đô 1/3)

Ô TÔ – XE MÁY
Thị trường ôtô: Nhấn ga tăng… giá
Tỷ giá được điều chỉnh tăng cộng với việc áp dụng biểu giá kiểm soát ô tô nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu mới của Hải quan khiến thị trường ôtô đầu năm vào cuộc đua giá. Ông Trần Hoàng Hồng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Trần (quận 3, TP.HCM), cho biết, Hội đồng quản trị của Cty ông đã duyệt ngân sách mua thêm 4 xe ôtô Innova Toyota V4 số tự động, 2.0 lít để phục vụ hoạt động kinh doanh vào cuối năm 2010. Theo bảng báo giá ở thời điểm ấy, xe có giá 737 triệu đồng/chiếc (bao gồm thuế giá trị gia tăng). Sau Tết, Công ty nhận được thông báo từ nhà phân phối: giá xe tăng thêm 53 triệu đồng. Công ty Gia Trần phải mất thêm trên 200 triệu đồng để mua 4 xe. Ngoài Toyota Việt Nam, nhiều hãng xe khác cũng công bố bảng giá mới như: Ford Việt Nam, Hyundai Thành Công (nhà phân phối xe độc quyền xe Hyundai), GM Deawoo, Auto Trường Hải, Honda Việt Nam... Mức tăng giá ôtô thường dao động trong khoảng 5 - 7,2%. Ông Cao Ngọc Nguyễn Duy - Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của hãng Porsche tại Việt Nam cho biết, thực tế sự điều chỉnh giá nói trên là theo tỷ giá VND và USD, còn giá xe vẫn không thay đổi theo giá USD. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đang liểng xiểng vì áp lực… hai trong một: tỷ giá và mức giá tối thiểu để tính thuế. Tổng cục Hải quan mới đây ban hành bảng giá quản lý rủi ro cho năm 2011, trong đó mức giá tính thuế đối với các loại ôtô nhập khẩu cả cũ lẫn mới tăng từ vài trăm đến vài nghìn USD/chiếc so với năm 2010, nhằm hạn chế gian lận thương mại thông qua giá tính thuế đối với các loại ôtô nhập khẩu. Ông Dương Hùng Phong - Chủ chuỗi salon ôtô Hùng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những hợp đồng đặt hàng của khách nhưng chưa đến thời hạn giao hàng phải chịu lỗ để bảo vệ chữ tín, còn vài chục chiếc đang nằm trong kho thì đành nâng giá. (Tiền Phong 28/2)

CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ càphê
Qua tham khảo ý kiến từ Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu càphê hàng đầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa trình Chính phủ xem xét việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ cà phê. Để kiểm soát giá càphê xuất khẩu, nhất là các hợp đồng giao hàng tương lai và kỳ hạn; kiểm soát, ngăn ngừa hiện tượng ép giá thu mua, hạ giá xuất khẩu từ các nhà xuất khẩu và thương nhân nước ngoài, điều cần thiết là các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh càphê Việt Nam phải được vay đủ vốn lưu động và có thể chủ động điều tiết lượng hàng bán ra. Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT cho rằng, việc hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn không tiến hành tràn lan mà cần có chọn lọc các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, có uy tín. Bộ cũng đề xuất những chế tài xử lý doanh nghiệp vi phạm và giao trách nhiệm giám sát cho Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam. Mặt khác, ngăn ngừa hiện tượng ép giá thu mua ảnh hưởng tới đời sống của người trồng càphê, các doanh nghiệp thực hiện thu mua càphê của nông dân theo hợp đồng với giá cả trên sàn do Ủy ban nhân dân tỉnh và Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam thống nhất quy định. Về việc có thể hỗ trợ trực tiếp người dân khi có rủi ro về thị trường và giá cả, Bộ NN&PTNT đề nghị trong trường hợp giá cà phê trên thị trường trong nước xuống dưới giá thành sản xuất bình quân, căn cứ vào sản lượng càphê tiêu thụ trong năm, có xác nhận của chính quyền địa phương, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 100% lãi suất vốn vay cho người trồng càphê để mua vật tư, phân bón phục vụ quá trình sản xuất và chăm sóc cây càphê. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng đề xuất một số chính sách hỗ trợ khác đối với người trồng càphê như: được ngân hàng giải ngân trực tiếp tiền ứng trước theo hợp đồng giữa người dân với doanh nghiệp và doanh nghiệp nhận nợ với ngân hàng; được vay vốn không có tài sản bảo đảm theo Nghị định 41 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.(Thông Tấn Xã Việt Nam 28/2)

Tranh mua cà phê nguyên liệu
Tại buổi họp thông báo tình hình sản xuất và thị trường xuất khẩu cà phê tổ chức ngày 28/2 ở TP.HCM, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết: Hiệp hội đã có văn bản gửi Bộ Công Thương báo cáo tình trạng DN nước ngoài tổ chức thu mua cà phê nguyên liệu tại các hộ dân mà không qua các DN trong nước, vi phạm điều khoản WTO. Theo ông Tự, trong năm 2010, lượng cà phê của các DN nước ngoài xuất khẩu từ Việt Nam chiếm 40% sản lượng cà phê cả nước. Các DN trong nước cho biết từ đầu vụ đến nay, DN nước ngoài đã “lấn sân” đến 50%- 60%. (Người Lao Động 1/3)

Ngành chăn nuôi “méo mặt” vì tỷ giá
Ngành nông nghiệp nước ta mấy năm gần đây chủ yếu phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Chính vì vậy, sau mỗi lần tỷ giá tăng, cả người nông dân lẫn doanh nghiệp ngành chăn nuôi đều phải “oằn mình” đối phó. Hiện nay, chi phí thức ăn chiếm đến 75% giá thành chăn nuôi, do vậy khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của người chăn nuôi, trong năm 2010 giá thức ăn chăn nuôi tăng 14 lần và chưa đầy 2 tháng đầu năm 2011 giá thức ăn đã tăng 3 lần, mỗi lần tăng 100 - 250 đồng/kg. Nhiều nông dân lo lắng cho biết, khi giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục đã làm cho giá thành sản xuất tăng lên thêm 2.300 đồng/kg. Vì thế, lúc nào người chăn nuôi cũng đứng ngồi không yên bởi khi giá thức ăn càng tăng liên tục thì nguy cơ thua lỗ càng cao, đó là chưa kể xảy ra dịch bệnh còn chịu thiệt hại hơn nữa. Ông Nguyễn Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho rằng, trong khối vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi là nhóm mặt hàng chịu tác động mạnh nhất của việc tăng tỷ giá. Để sản xuất ra thức ăn chăn nuôi thành phẩm, các doanh nghiệp phải nhập khẩu tới 80% nguyên liệu, trong đó, đậu tương, khô dầu phải nhập 90-95%; chất khoáng, vitamin, tạo mùi, tỷ lệ nhập khẩu lên đến 100%; ngô cũng phải nhập tới hơn 50%. Bởi vậy, việc tăng tỷ giá đã ảnh hưởng trực tiếp tới thức ăn chăn nuôi thành phẩm và chính nông dân sẽ là đối tượng phải gánh chịu. Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng, tăng tỷ giá khiến giá các loại thức ăn nhập khẩu tăng cao, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra mặt bằng giá mới trong chăn nuôi. Khi đó, chi phí đầu vào tăng sẽ bắt buộc đầu ra tăng, đây cũng là điều tất nhiên. Nếu như năm 2010, tổng giá trị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi lên tới 2,68 tỷ USD với số lượng 7,77 triệu tấn nguyên liệu thì dự kiến năm 2011, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi sẽ tăng đến 3 tỷ USD. Chỉ vài tháng qua, giá nguyên liệu nhập khẩu đã liên tục tăng: ngô từ 240USD/tấn lên 270-280 USD/tấn, khô dầu, đậu tương từ 420USD/tấn lên 450USD/tấn. Đây chính là nguyên nhân khiến giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục từ đầu năm đến nay... (Lao Động 1/3)

Xử lý sớm 44.500 tấn thức ăn chăn nuôi có côn trùng gây hại
Theo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I (cảng Cát Lái), từ đầu tháng 1/2011, lô hàng thức ăn chăn nuôi do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ về cảng Cát Lái hiện vẫn chưa thể thông quan. Nguyên do là các container thức ăn chăn nuôi này có chứa 5 loại côn trùng gây nguy hại. Tương tự, tại cảng Hải Phòng, một lô hàng thức ăn chăn nuôi có chứa côn trùng cũng nằm chờ tại cảng gần một tháng nay để chờ phương án xử lý. Tổng cộng lượng hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có chứa côn trùng gây nguy hại tại 2 cảng trên là hơn 44.500 tấn. Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật cũng đã phát hiện nhiều lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Ấn Độ có chứa các loại côn trùng gây nguy hại. Cơ quan chức năng đã buộc các doanh nghiệp nhập khẩu phải tái xuất hơn 50.000 tấn ngô và khô dầu đậu tương, thiệt hại gần 20 triệu USD. (Sài Gòn Giải Phóng 1/3)

Cá tra Việt Nam không phải chịu thanh tra
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), dự luật đề xuất thanh tra cá da trơn nội địa và nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa được đăng công báo. Theo quy định tại dự luật này, khả năng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và USDA sẽ cùng chịu trách nhiệm thanh tra cá da trơn. Tuy nhiên, một vấn đề lớn mà dự luật chưa làm rõ là liệu cá tra - một loài giống với cá da trơn được nuôi chủ yếu ở Việt Nam chịu sự kiểm soát của dự luật này hay không?! VASEP khẳng định cá tra không nằm trong dự luật này, vì trong dự luật năm 2002 đã nêu rõ chỉ có cá họ Ictaluridae mới được gọi là cá da trơn, còn cá tra Việt Nam được biết tới là loài basa (swai) hoặc tra (Pangasiidae). VASEP tin rằng, điều quan trọng là người tiêu dùng Mỹ biết rằng thủy sản do Việt Nam sản xuất là an toàn và giàu dinh dưỡng, bởi sản phẩm cá tra nói riêng và thủy sản Việt Nam nói chung hiện nay đã đáp ứng, thậm chí vượt qua tất cả các quy định bắt buộc, kể cả HACCP, để xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới. Bên cạnh đó, các công ty xuất khẩu của Việt Nam luôn tuân theo hàng loạt các chương trình tự nguyện nghiêm ngặt như GlobalGAP, SQF 1000 và USDC. Tuy nhiên theo VASEP, quy định này được sự ủng hộ của Hiệp hội Cá nheo Mỹ và một số nhà làm luật ở các bang miền Nam nước Mỹ, bao gồm thượng nghị sỹ Blanche Lincoln. Hiệp hội này đã khởi xướng một chiến dịch tấn công chống lại cá da trơn nhập khẩu và cá tra, kể cả chiến dịch quảng cáo trên truyền hình. (Đại Đoàn Kết 1/3)

ĐIỆN TỬ
Thương mại điện tử: Thách thức ở Việt Nam
Thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn còn phát triển theo chiều rộng mà chưa chú trọng chiều sâu. Dù tăng trưởng khá cao và đa dạng về ngành hàng nhưng thương mại điện tử vẫn thiếu một “đầu tàu” dẫn dắt thị trường. Thương mại điện tử ở Việt Nam còn đang mang tính “cưỡi ngựa xem hoa” chứ chưa có sự phát triển chiều sâu và tạo thành sự đột phá về thị trường như tại Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc...Hiện tại thương mại điện tử trong nước vẫn chưa đạt được mục tiêu giải quyết rốt ráo bài toán lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng: dễ dàng và nhanh chóng tìm được bất kỳ món hàng mong muốn nào (nhờ tính rộng mở của Internet, không bị giới hạn về địa lý và thời gian) với giá rẻ nhất và chất lượng tốt (doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí cho hệ thống phân phối nên sẽ giảm giá cho khách hàng). Các doanh nghiệp trong ngành này tại Việt Nam gặp khó khăn khi giảm giá vì rủi ro kinh doanh còn lớn. Nếu không áp dụng hình thức thanh toán điện tử mà áp dụng hình thức giao hàng - nhận tiền (cash-on-delivery, COD) thì doanh nghiệp thường phải đối mặt với đơn đặt hàng giả và phải chịu chi phí lớn cho những cuộc giao nhận không thành công này. Một nguyên nhân khác là ở Việt Nam còn thiếu các hệ thống chuẩn mực liên quan đến thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhỏ khi lên mạng còn gặp rất nhiều khó khăn về độ an toàn, bảo mật, gian lận thẻ tín dụng, kinh nghiệm về quản lý hàng hóa và giao nhận… Hiệp hội Thương mại Điện tử và Bộ Công Thương đã nỗ lực đưa ra hệ thống chuẩn mực TRUSTVN (http://www.trustvn.org.vn/) với mong muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng đến nay hệ thống này vẫn mang tính tham khảo nhiều hơn là được áp dụng rộng rãi. Chính vì những khó khăn và rủi ro kinh doanh cốt lõi như vậy mà các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam chưa thể mạnh dạn giảm giá cho khách hàng đầu cuối và ngược lại, các khách hàng đầu cuối cũng chưa có sự tin tưởng vào chất lượng của giao dịch trên mạng. (ICTNews 28/2)

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Cần Thơ: 11/11 nhóm hàng trong “rổ hàng hóa” tính CPI đều tăng
Theo công bố của Cục Thống kê Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2010 tăng 1,71% so với tháng 1/2010. Có đến 11/11 nhóm hàng hóa được đưa vào tính CPI có chỉ số giá tăng. 2 nhóm hành tăng ở mức cao là văn hóa – thể thao (tăng 3,19%) và đồ uông thuốc lá (tăng 3,15%), tiếp theo là nhóm hàng hóa dịch vụ khác (2,43%), hành may mặc – dày dép - mũ nón (2,39%). (Lao Động 28/2)

TP.HCM: Sản xuất công nghiệp 2 tháng đạt gần 95.000 tỷ
Sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm của TP.HCM ước đạt 94.668 tỷ đồng, tăng 13,9% so cùng kỳ. Trong đó, tháng 2, sản xuất công nghiệp đạt 43.015 tỷ đồng, giảm 16,8% so tháng 1 do tháng 2 là tháng Tết, số ngày làm việc giảm gần 50% so tháng 1 và lao động từ các tỉnh nghỉ Tết chưa vào làm việc. Sản xuất công nghiệp của các khu vực so cùng kỳ đều tăng, tăng cao nhất vẫn là khu vực ngoài nhà nước. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước tháng 2 ước đạt 20.037 tỷ đồng, giảm 18,6% so tháng 1. Hai tháng ước đạt 44.659 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ với 22/26 ngành sản xuất tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tháng 2 ước đạt 16.734 tỷ đồng, giảm 12,2% so tháng 1. Lũy kế 2 tháng ước đạt 36.146 tỷ đồng tăng 13,5% so cùng kỳ với 16/23 ngành sản xuất tăng…(Dvt 28/2)

Bắc Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 40%
Trong hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 748 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 168 tỷ đồng, tăng 74,5% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 435 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 144 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng cao do thời gian qua, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp ổn định; nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động; một số ngành sản xuất chủ lực của tỉnh như: xi măng, may mặc, vật liệu xây dựng, kim loại màu... duy trì sản xuất ổn định. (Đại Biểu Nhân Dân 1/3)

Vĩnh Phúc: Đầu tư 37,61 tỷ đồng cho hoạt động khuyến công
Tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định dành 37,610 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động khuyến công giai đoạn 2011-2015. Trong mục tiêu phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015 đạt 17,5% mỗi năm, tỉnh Vĩnh Phúc rất kỳ vọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp nông thôn với mức tăng trưởng đạt 20%/năm. Để thực hiện hiệu quả hoạt động khuyến công, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề ra nhiều giải pháp và dành nhiều ưu đãi cho phát triển ngành công nghiệp nông thôn. Ngoài các chính sách ưu đãi theo quy định chung của Chính phủ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn nông thôn của tỉnh còn được hưởng một số ưu đãi riêng như: Ưu đãi về mặt bằng sản xuất, ưu đãi về hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động, vốn, thị trường…UBND tỉnh cũng sẽ thực hiện việc quy hoạch nguồn nguyên liệu, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển thị trường trong và ngoài nước… (Kinh Tế Việt Nam 1/3)

Hải Dương: Sản xuất công nghiệp tăng 15,3% so với cùng kỳ
Sở Công Thương Hải Dương vừa cho biết, trong tháng 2/2011, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.608,4 tỷ đồng, giảm 20,7% so với tháng trước, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 2 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.637,3 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 14,3% kế hoạch năm. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2011, công nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 930 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 12,8% kế hoạch năm; công nghiệp nhà nước địa phương ước đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 8,5% kế hoạch năm; Công nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 1.103,3 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 18,4% kế hoạch năm; Công nghiệp có vốn đầu t­ư n­ước ngoài ước đạt 1.585,2 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 13,2% kế hoạch năm. (Website Đảng Cộng Sản 28/2)

QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP - ĐIỂM CÔNG NGHIỆP
Long An: Khu công nghiệp Long Hậu đón 12 nhà đầu tư Nhật Bản
28/2, Khu công nghiệp Long Hậu trao giấy chứng nhận đầu tư cho 12 nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 2.5 triệu USD và 188 triệu JPY. Đây là các nhà đầu tư tiên phong triển khai dự án tại khu nhà xưởng xây sẵn vừa hoàn thành trong khu công nghiệp này. Được biết, khởi công xây dựng từ cuối năm 2010, khu nhà xưởng có diện tích 35.000m2, vốn đầu tư 158 tỷ đồng. Đây là sản phẩm được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê. Đến nay, khu công nghiệp Long Hậu thu hút được 83 nhà đầu tư với tổng vốn 3.500 tỷ đồng và 90 triệu USD. (Đầu Tư 28/2)

Phần 2: Tin Thương mại
XUẤT NHẬP KHẨU
Nhập khẩu ôtô tháng 2: Lao dốc không phanh
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu các loại ôtô nguyên chiếc tháng 2/2011 giảm mạnh cả về lượng lẫn giá trị so với tháng liền trước và cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong tháng 2/2011, lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước ước đạt 4.500 xe, tương ứng giá trị kim ngạch 76 triệu USD. So với tháng liền trước, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 2 sụt giảm đến 1.600 xe và 27 triệu USD. Còn so với cùng kỳ 2010, mức sụt giảm cũng khá mạnh khi âm 17,8% về lượng và 20,5% về giá trị. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho biết, cộng dồn 2 tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc ước đạt 10.600 xe và 179 triệu USD. Như vậy, sau đợt phục hồi của hai tháng cuối năm 2010, kim ngạch nhập khẩu các loại ôtô nguyên chiếc 2 tháng đầu năm 2010 đã bắt đầu sụt giảm ở mức cao. Theo đánh giá của giới phân tích, sự sụt giảm của ôtô nhập khẩu thời gian vừa qua là khó tránh khỏi. Bởi thực tế, sự phục hồi của hai tháng cuối năm 2010 là do nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân tăng mạnh. Và theo chu kỳ, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sức mua ôtô sẽ lập tức sụt giảm. Một nguyên nhân đáng chú ý nữa là sự sụt giảm của ôtô nhập khẩu xuất phát từ việc giá USD tăng khá cao so với VND ngay từ các tháng cuối năm 2010 khiến giá xe tăng cao…(Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 28/2)

Xuất khẩu gạo, không dễ bán giá cao
Hai tháng đầu nă., sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ước đạt gần 1,2 triệu tấn, trị giá hơn 600 triệu USD, tăng 63% về lượng và 50% về giá trị so cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo năm nay đang đứng trước thách thức là một số thị trường nhập khẩu truyền thống trước đây chuyển đổi cách thức mua gạo, trong khi chi phí đầu vào năm nay tăng vọt. Thay đổi rõ nhất trong xuất khẩu gạo các tháng đầu năm nay là việc Philippines, một bạn hàng thường mua tới 1/3 sản lượng gạo của Việt Nam đã chuyển cách thức mua gạo từ đấu thầu tập trung sang mua thương mại. Với mục tiêu nhập nhẩu 1,5 – 1,7 triệu tấn gạo trong năm nay, trước mắt, Chính phủ Philippines đã giao cho một số thương nhân tìm kiếm gạo từ Thái Lan, Việt Nam và nhiều nước khác với hy vọng sẽ mua được mức giá rẻ hơn so với mở thầu tập trung. Thực tế, ngay từ cuối tháng 1, đầu tháng 2.2011, sau khi cho phép các doanh nghiệp tư nhân tìm mua 163.000 tấn gạo từ các nước Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ và Úc, Philippines tiếp tục giao thêm 660.000 tấn cho thương nhân, đích nhắm đến là thị trường gạo Việt Nam. Như vậy, nếu như cuối 2009, Việt Nam đã giành được hợp đồng bán gạo tập trung cho Philippines cho năm 2010 lên tới hơn 1,5 triệu tấn, với mức giá trung bình 600 – 660 USD/tấn chủng loại 15 – 25% tấm, thì năm nay, đến cuối tháng 2, vẫn chưa ký bán thêm được lô nào cho thị trường này. Theo nhận định của các doanh nghiệp, mục tiêu của Chính phủ Philippines là khá rõ, họ muốn cho thương nhân sang đàm phán mua trước, tạo ra mặt bằng giá ở mức thấp, sau đó nếu có mở thầu tập trung, thì lấy đó làm giá sàn. Cách thức mua này dễ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh bán giá thấp, làm cho thị trường mất ổn định. Trước tình hình này, hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã giao sáu đơn vị thành viên đứng ra làm đầu mối đàm phán bán gạo cho thương nhân Philippines, sau đó chia lại cho các đơn vị khác, nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp trong nước cạnh tranh lẫn nhau tự hạ giá. Một nguồn tin từ doanh nghiệp tiết lộ, VFA đang đưa ra mức giá tối thiểu phải đàm phán đối với loại gạo 25% tấm mà thương nhân Philippines cần mua là 440 USD/tấn, còn 15% tấm là 450 – 460 USD. Tuy nhiên, nếu mức giá này được giao dịch, thì so với giá hợp đồng tập trung hồi cuối năm 2010 mà Philippines mua của Việt Nam, vẫn còn thấp hơn 60 – 100 USD/tấn. Năm nay, theo VFA, do chi phí đầu vào tăng mạnh, nên doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc bán giá sao cho có lợi nhất. Thực tế, dù đã thu hoạch được hơn 1/2 diện tích, nhưng giá lúa đông xuân chính vụ lại đang có xu hướng tăng chứ không giảm như các năm trước. Trước tình trạng giá lúa gạo có xu hướng tăng, ông Lê Tuấn - Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vĩnh Long (ImexCuulong), cho biết không chỉ công ty ông mà nhiều doanh nghiệp khác chưa dám ký hợp đồng bán gạo. Từ đầu năm đến nay, theo ông Tuấn, ImexCuulong mới xuất khẩu hơn 7.000 tấn gạo, số này được VFA chia theo hợp đồng tập trung. Còn lại, công ty vẫn tiếp tục mua gạo đông xuân, nhưng để trữ kho chứ chưa vội bán vì sợ vài tháng nữa giá tăng sẽ bị lỗ... (Sài Gòn Tiếp Thị 28/2)

Nhập siêu: Căn bệnh khó chữa?
Nhập siêu là chuyện khó tránh khỏi với một quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa như Việt Nam, nhưng nhập siêu quá mức thì lại là vấn đề đáng lo ngại. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, mặc dù mức nhập siêu hai năm gần đây đã giảm xuống, nhưng thực tế khó có thể giảm một cách bền vững, mà ngược lại, "căn bệnh" có nguy cơ trầm trọng hơn khiến thị trường ngoại hối luôn trong trạng thái căng thẳng, tiền đồng luôn đối diện sức ép giảm giá, cán cân thanh toán không ổn định, tình trạng đô la hóa gia tăng… Điều này, cùng với một số diễn biến vĩ mô bất lợi khác, đã kích hoạt cho những bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài trong một vài năm gần đây. Ngày 11/2/2010, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng tỷ giá liên ngân hàng lên 9,3%, đồng thời hạ biên độ giao dịch của tỷ giá xuống còn 1%. Động thái này được cho là cần thiết và không quá bất ngờ khi chênh lệch tỷ giá thị trường chính thức và chợ đen ở mức cao 8 - 9% trong suốt nhiều tháng. Tuy nhiên, điều mà thị trường đang rất quan tâm là liệu việc điều chỉnh này có cải thiện được tình hình nhập siêu, vốn đã rất căng thẳng trong một số năm gần đây, như kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước? Theo tiến sĩ Tô Thành Trung (Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội), về lý thuyết, khi phá giá đồng nội tệ, giá hàng nhập khẩu sẽ giảm tính cạnh tranh dẫn đến giảm số lượng hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, phá giá còn dẫn đến "ảnh hưởng giá hàng nhập khẩu", nghĩa là giá mỗi đơn vị hàng nhập khẩu sẽ gia tăng. Do đó, chuyên gia này lo ngại việc điều chỉnh 9,3% tỷ giá lần này, tỷ lệ nhập khẩu trong năm 2011 có thể sẽ tăng nhẹ 0,6% chứ không giảm như kỳ vọng vì "ảnh hưởng giá hàng nhập khẩu" đã trung hòa và lấn át "ảnh hưởng sản lượng". Khi không thể "nhờ cậy" vào tỷ giá, biện pháp được xem là cốt lõi để "hãm" đà tăng nhập siêu là từng bước phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, cần thúc đẩy các loại hình dịch vụ như du lịch, vận tải theo hướng chuyên môn hóa, từ đó làm giảm nhập siêu trong lĩnh vực này, vì thực tế giá trị xuất khẩu của loại hình dịch vụ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của nước ta. Để kiểm soát nhập siêu, Nhà nước cũng nên xem xét tăng các rào cản thuế quan và phi thuế quan hoặc các quy định nhằm hạn chế xuất khẩu các mặt hàng không thiết yếu…(Kinh Tế & Đô Thị 1/3)

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Từ 1/3, mỗi bình ga gas lại tăng thêm 9.000 – 10.000 đồng
Các doanh nghiệp kinh doanh gas vừa phát đi thông báo tăng giá gas thêm từ 9.000 – 10.000 đồng/bình 12kg kể từ 7 giờ 30 phút ngày 1/3. Theo ông Đỗ Trung Thành - Phó phòng kinh doanh gas của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), do giá CP (giá hợp đồng) trên thị trường thế giới tăng từ 815 USD/tấn trong tháng 2 lên mức 840 USD/tấn trong tháng 3, khiến giá gas trong nước tăng 750 đồng/kg. Với mức tăng này, giá gas bán lẻ đề xuất đến tay người tiêu dùng của Saigon Petro sẽ ở mức 329.000 đồng/bình 12 kg. Trong khi đó, ông Lê Phúc Đại - Tổng giám đốc công ty cổ phần năng lượng Đại Việt (Vinagas) cho biết, giá gas của doanh nghiệp này tăng 10.000 đồng/bình 12 kg. Ông Đại cho biết thêm, tăng giá gas vào lúc này rất nhạy cảm, bởi hiện sản phẩm nào cũng tăng giá. Tuy nhiên, ông Đại cho rằng, doanh nghiệp kinh doanh gas trong nước không thể quyết định giá gas, bởi phải phụ thuộc hoàn toàn vào giá CP trên thế giới…(Sài Gòn Tiếp Thị 28/2)

TP.HCM:Từ 1/3, nhiều mặt hàng trong các siêu thị tăng 5%- 15%
Theo các siêu thị trên địa bàn TPHCM, từ 1/3 sẽ chính thức bán giá mới đối với nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ, may mặc, gia dụng... với mức điều chỉnh chung là tăng 5% - 15%. Cụ thể, các siêu thị Citimart, Maximark, Co.opMart, BigC... điều chỉnh giá tăng 10% - 15% cho một số mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm công nghệ (sữa, đồ hộp...), đồ dùng gia đình bằng nhựa, thủy tinh, điện gia dụng và tăng 5% - 15% đối với hàng may mặc. Một số nhà cung cấp lớn như Kinh Đô, Bibica, Vinamilk, Unilever, P&G, Tường An... và một số nhà cung cấp bia, nước ngọt cũng đã đánh tiếng sẽ tăng giá 5% - 10% đối với một số mặt hàng nhưng chưa có bảng báo giá cụ thể. (Người Lao Động 1/3)

Lúa ở ĐBSCL trúng mùa, được giá
Trước những thông tin lạc quan về tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay, những ngày qua, giá lúa ở ĐBSCL đã nhích lên từng ngày, người trồng lúa phấn khởi. Ông Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện Đồng Tháp đã thu hoạch được hơn 70.000 ha lúa đông xuân, năng suất bình quân khoảng 7 tấn/ha. Giá lúa đang lên, năng suất lại cao nên nông dân trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch để kịp bán. Trong khi đó, toàn bộ lúa đông xuân của tỉnh An Giang đã được tiêu thụ hết. Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, nhận định với đà này, kế hoạch xuất khẩu 600.000 tấn gạo (tăng 50.000 tấn so với năm 2010) trong năm 2011 của tỉnh An Giang là hoàn toàn có thể đạt được. TS Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, cho rằng thời điểm này mới là đầu vụ, các tỉnh ĐBSCL thu hoạch sớm, chỉ khoảng 300.000 ha/1,5 triệu ha, nên giá lúa vẫn còn cao. Đến khoảng tháng 3 mới vào thu hoạch rộ chính vụ đông xuân với hơn 1 triệu ha còn lại, năng suất bình quân từ 6,5 tấn/ha. Như vậy, vụ đông xuân năm nay, toàn ĐBSCL có hơn 10 triệu tấn lúa, trong đó có 6 triệu tấn lúa hàng hóa, tương đương 3 triệu tấn gạo. Khi đó, lượng lúa hàng hóa trong dân lớn thì chắc chắn giá thu mua lúa sẽ thay đổi...(Người Lao Động 1/3)

Bà Rịa-Vũng Tàu: Giá muối giảm 30%
Hiện bà con diêm dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang bước vào vụ thu hoạch lứa muối đầu tiên. Diêm dân cho biết, năm nay muối vừa mất mùa lại rớt giá. Giá muối hiện chỉ còn khoảng 400 -500 đồng/kg muối thường, 800 đồng/kg muối sạch sau khi đã giảm 30-40%.

Ngoài ra, do thời tiết không thuận lợi, nắng ít nên năng suất muối bình quân đạt 70 tấn/ha, giảm 10% so với niên vụ trước. Đây là năm thứ hai liên tiếp giá muối hạ thấp. Bên cạnh đó, lượng muối tồn đọng còn nhiều nên đời sống bà con diêm dân trong tỉnh gặp không ít khó khăn. (Dân Việt 1/3)

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Cần khai thác thị trường cà phê tại Trung Quốc
Đó là ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội Ca cao, cà phê Việt Nam Lương Văn Tự tại Hội nghị quy hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 28/2. Ông Tự cho hay, với hơn 1,3 tỉ dân, người dân có thói quen uống cà phê hòa tan, Trung Quốc được coi là thị trường rất tiềm năng. Nên chỉ cần tiếp cận và xâm nhập thị trường tại một số tỉnh của Trung Quốc giáp biên giới với Việt Nam, doanh nghiệp cà phê trong nước đã có được một thị trường rộng lớn. Đối với thị trường châu Âu, theo ông Tự, doanh nghiệp Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh vì ở đây đã tập trung rất nhiều thương hiệu mạnh và nổi tiếng về cà phê của thế giới. Nhiều lần thương hiệu cà phê Trung Nguyên cũng đặt tham vọng xâm nhập thị trường châu Âu nhưng không thành công. Đại diện Tổng Công ty Cà phê Việt Nam cho hay, nếu doanh nghiệp trong nước không chủ động sẽ để đối thủ nước ngoài làm chủ thị trường. Hiện tại, doanh nghiệp nước ngoài chiếm khoảng 40% sản lượng thu mua cà phê và đang có kế hoạch chiếm tới 60%-70% sản lượng thu mua trong nước. Để ngành cà phê phát triển bền vững, nhiều chuyên gia kiến nghị không nên mở rộng mà phải thu hẹp diện tích, giảm diện tích cà phê ở vùng không hợp điều kiện sinh thái, quy mô nhỏ và năng suất thấp. Đặc biệt chú trọng xây dựng ngành hàng cà phê theo hướng phát triển bền vững dựa trên nhu cầu thị trường. Đến năm 2020, diện tích cà phê nên ở mức 500.000 ha và sản lượng khoảng 1,1 triệu tấn là hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp tập trung vào khâu công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu. (Pháp Luật TP.HCM 1/3)

Việt Nam và Algeria đẩy mạnh hợp tác thương mại
Kỳ họp thứ 9 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và kỹ thuật giữa Việt Nam và Algeria đã diễn ra từ ngày 26-28/2, tại thủ đô Alger (Algeria) dưới sự đồng chủ tịch của Bộ trưởng Xây dựng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân và Bộ trưởng Công nghiệp, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Xúc tiến đầu tư Algeria Mohamed Benmeradi. Phát biểu tại phiên khai mạc, hai bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm chung nhằm đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Algeria trên nền tảng của mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng Mohamed Benmeradi cho biết, về trung hạn và dài hạn, Algeria muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào xuất khẩu dầu khí. Algeria muốn Việt Nam tham gia các dự án phát triển kinh tế và xã hội của Algeria trong 5 năm tới đã được chính phủ Algeria phê duyệt, với ngân sách 286 tỷ USD (trong đó có 7 tỷ USD dành cho lĩnh vực công nghiệp). Tuy nhiên, hiện nay cán cân thương mại giữa hai nước nghiêng về phía Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt trên dưới 100 triệu USD (riêng năm 2010 đạt trên 120 triệu USD), vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Algeria để tạo cân bằng. Bộ trưởng Benmeradi khẳng định mặc dù hợp tác kinh tế chưa xứng với tiềm năng của mỗi nước, nhưng Algeria rất lạc quan vào triển vọng hợp tác song phương được thúc đẩy qua chuyến thăm chính thức Algeria trong tháng 4/2010 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Phía Algeria ghi nhận thiện chí của Việt Nam trong việc thanh toán nợ theo thỏa thuận của hai bên tại các kỳ họp lần thứ 6 tại Hà Nội (60% bằng tiền và 40% bằng hàng hóa). Về phần mình, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân bày tỏ mong muốn Algeria tạo điều kiện cho Việt Nam thanh toán dứt điểm nợ cho Algeria (cho đến nay chỉ còn 57 triệu USD trả bằng hàng hóa). Bộ trưởng cho rằng, nhu cầu xây dựng nhà ở của Algeria rất lớn, vì thế Việt Nam có thể xuất sang Algeria vật liệu xây dựng để trả nợ theo thủ tục quốc tế hoặc Algeria có thể nhập gạo của Việt Nam để trừ nợ…(Thông Tấn Xã Việt Nam 28/2)

Ra mắt chương trình truyền hình ủng hộ hàng Việt
Chương trình truyền hình “Trên lộ trình hội nhập” sẽ ra mắt số đầu tiên vào ngày 2/3/2011 trên kênh FBNC. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế. Chương trình “Trên lộ trình hội nhập” do Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và kênh truyền hình kinh tế tài chính FBNC phối hợp thực hiện, dự kiến có thời lượng khoảng 30 phút, gồm thông tin về thị trường, hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam và trò chuyện (talkshow) xoay quanh những vấn đề nóng liên quan đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, các chính sách mới, các chương trình xúc tiến được doanh nghiệp quan tâm… (Đầu Tư 28/2)

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3-cơ hội quảng bá cà phê Việt
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 - năm 2011 sẽ diễn ra từ ngày 10-15/3/2011, tại tỉnh Đắk Lắk. Ngoài việc quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam nói chung, Lễ hội sẽ quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa. Hiện nay, cà phê là sản phẩm chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Hiện tỉnh có trên 184.000 ha cà phê với sản lượng đạt trên 400.000 tấn cà phê nhân xô, chiếm 36,4% sản lượng cà phê cả nước. Đến nay, sản phẩm cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đến gần 80 nước và vùng lãnh thổ trên khắp các châu lục. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 620 triệu USD, trong đó cà phê chiếm 85% giá trị xuất khẩu của tỉnh và 40% giá trị xuất khẩu cà phê cả nước. Để phát triển cà phê bền vững, tỉnh xác định sản xuất cà phê phải theo tiêu chí của thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, có nghĩa phải đảm bảo năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo phương hướng ổn định lâu dài. Phát triển cà phê phải gắn chặt với phát triển kinh tế văn hoá - xã hội, du lịch, bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 - 2011 sẽ góp phần nâng cao nhận thức về cây cà phê là một loại cây có giá trị kinh tế cao, có sức hấp dẫn cho người sử dụng. Lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, vùng đất được coi là “Thủ phủ cà phê” của cả nước. (Website Chính Phủ 1/3)./.