TIN TỨC - SỰ KIỆN
Việt Nam nhảy vọt về chỉ số niềm tin trong quý I
Ông Alan Dy, Giám đốc Kiểm toán công ty Grant Thornton Việt Nam cho biết, Việt Nam đã có một sự nhảy vọt về chỉ số niềm tin trong quý I năm nay so với quý IV năm 2010. Cụ thể, Việt Nam đã có một bước nhảy vọt về mức độ lạc quan tăng từ 62% lên tới mức 80%, vươn lên vị trí thứ 7 trong các nước có niềm lạc quan cao nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu. Theo khảo sát nêu trên, 43% doanh nghiệp Việt Nam tin rằng việc thiếu hụt lao động chuyên môn cao sẽ gây cản trở cho khả năng tăng trưởng trong năm nay, đây là mức tăng 10% so với năm 2010. Trong khi đó, một nửa số doanh nghiệp tư nhân tại Ấn Độ (51%) và Brazil (49%) đang căng thẳng với việc thiếu hụt lao động chuyên môn cho rằng việc này sẽ gây trở ngại cho tăng trưởng kinh tế năm nay. Đây cũng là vấn đề gặp phải của các doanh nghiệp tại Trung Quốc (40%), Thái Lan (46%) và Nam Phi (37%)… Nhận định của ông Ken Atkinson, Tổng giám đốc Grant Thornton Việt Nam cho rằng việc thiếu hụt lao động tay nghề cao sẽ tác động đến niềm tin kinh doanh tại các thị trường mới nổi và đó là một thách thức thật sự đối với sự tăng trưởng… (Thông Tấn Xã Việt Nam 14/3)
Nửa cuối tháng 2 nhập siêu cả nước chính thức giảm mạnh
Tổng Cục Hải Quan vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu nửa cuối tháng 2 và 2 tháng đầu năm. Theo đó, trong nửa cuối tháng 2, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,1 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt xấp xỉ 3,4 tỷ USD. Nâng tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 2 đạt 4,8 tỷ USD giảm 36%, kim ngạch nhập khẩu tháng 2 đạt 5,96 tỷ USD, giảm 25% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, xuất khẩu đạt 12,2 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu đạt hơn 14 tỷ USD tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 15,1% kế hoạch năm. Như vậy nhập siêu cả nước 2 tháng đầu năm xấp xỉ 1,88 tỷ USD. Sau dệt may, dầu thô và giày dép các loại, xuất khẩu cà phê đã vượt lên nhóm thủy sản để xếp thứ 4 về giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 716 triệu USD tăng 127% so với cùng kỳ năm trước trong đó yếu tố lượng tăng hơn 61%. Mặc dù xếp sau cà phê và thủy sản nhưng cao su xuất khẩu đã đánh dấu sự tăng trưởng dẫn đầu so với cùng kỳ năm 2010 khi tăng đến 182,8% về giá trị, lượng chỉ tăng 59,8%. Đối với nhập khẩu, ngoài xăng dầu ra, Việt Nam vẫn nhập khẩu máy móc chiếm giá trị lớn nhất, sau đó là vải vóc các loại, sắt thép…. (Cafef.vn 15/3)
Phát triển hệ thống phân phối bán lẻ từ quy hoạch
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vừa yêu cầu Vụ Thị trường trong nước phối hợp với các vụ liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch hệ thống phân phối bán lẻ, đảm bảo việc xây dựng các trung tâm thương mại bán buôn hoặc bán lẻ có quy mô lớn nằm ngoài các trung tâm đô thị để hỗ trợ các thương nhân bán lẻ nhỏ và vừa. Đồng thời, phát triển thị trường nội địa nói chung và hệ thống phân phối bán lẻ nói riêng sẽ được lồng ghép vào Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với các hoạt động tuyên truyền đến các ngành, các địa phương ưu tiên hỗ trợ mặt bằng thương mại cho các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam; trong đó, đánh giá kết quả hoạt động phát triển chợ và mô hình quản lý chợ. Cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại, đặc biệt là hệ thống logistics phục vụ bán buôn, bán lẻ và chính sách phát triển các trung tâm hỗ trợ, triển lãm quy mô quốc gia, Bộ Công Thương cũng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để tham gia ý kiến với Bộ TN&MT tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận quỹ đất; hoặc các quy định của pháp luật hướng dẫn các doanh nghiệp phân phối bán lẻ Việt Nam liên kết, thỏa thuận phù hợp với các quy định của Luật Cạnh tranh. Bộ Công Thương đảm bảo thực hiện đúng cam kết gia nhập WTO về việc không cam kết mở cửa thị trường phân phối đối với một số mặt hàng đã quy định; đồng thời thông báo cho Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư và đang nộp hồ sơ đầu tư vào lĩnh vực phân phối bán lẻ; số lượng và địa điểm cụ thể các cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có và đang đề nghị cấp giấy phép. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ cùng Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực phân phối bán lẻ để lồng ghép vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ sản xuất và hệ thống phân phối bán lẻ Việt Nam. (Thông Tấn Xã Việt Nam 14/3)
Thay chợ dân sinh bằng siêu thị là sai lầm
Liệu Hà Nội có đang vướng vào sai lầm mà nhiều nước thu nhập trung bình đang mắc phải là theo đuổi tăng trưởng, vô tình hạn chế cơ hội tiếp cận với nguồn thực phẩm tươi sống giá rẻ của người dân, phá vỡ các môi trường giao tiếp xã hội để thay thế bằng vẻ văn minh hào nhoáng? Trong sự phát triển của Hà Nội, các khu chợ dân sinh vốn được coi là một nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống thuận tiện với giá cả phải chăng cho người dân thành phố. Đồng thời, các chợ dân sinh trở thành môi trường giao tiếp xã hội bền chặt và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Nhưng từ vài năm gần đây, chúng đang bị thay thế nhanh chóng bởi các siêu thị lớn nhỏ, khu trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng. Năm 2009, Sở Thương mại Hà Nội đề xuất lên Ủy ban nhân dân thành phố một kế hoạch kéo dài đến năm 2020, trong đó 489 chợ, 162 trung tâm thương mại và 178 siêu thị và đại siêu thị sẽ được xây dựng. Trong thành phố, 402 chợ hiện tại sẽ được nâng cấp, có nghĩa là các chợ có quy mô lớn sẽ trở thành trung tâm thương mại kết hợp với khu dân cư; còn các chợ bé hơn dần dần sẽ được nâng cấp thành các siêu thị nhỏ. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn trong thành phố là một điều tất yếu trong xu thế toàn cầu hóa, nhưng làm thế nào để điều hòa lợi ích của các nhóm này với lợi ích của số đông người dân có thu nhập trung bình? Chính quyền và nhân dân thành phố có nên chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh tế mà bỏ qua các yếu tố giúp nâng cao chỉ số hạnh phúc và mức độ thư giãn tinh thần của cư dân sống trong thành phố? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ – Kiến trúc sư Stephanie Geertman, chuyên gia tư vấn cho chương trình “Thành phố sống tốt” của Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, cho rằng: Quan sát hoạt động của các chợ mới ở Hà Nội hiện nay, thấy rằng chợ dân sinh đang không được bảo vệ và đánh giá một cách hợp lý. Nếu chính quyền muốn đảm bảo sự tồn tại của chợ dân sinh, trước hết cần phải công nhận tầm quan trọng về văn hóa – xã hội, kinh tế và dinh dưỡng của chúng. Có thể chính quyền sẽ không bảo vệ được tất cả các chợ, nhưng ít nhất, một chính sách mới về chợ và thực phẩm tươi sống ở những thành phố của Việt Nam có thể giữ cho các chợ dân sinh vẫn tồn tại và đảm bảo rằng ở những khu đô thị mới có những không gian dành cho nó. (Tài Chính Điện Tử 14/3)
Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Việt Nam đã tính toán an toàn nhất cho nhà máy hạt nhân
Việt Nam hiện đã có kế hoạch khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân vào năm 2014 tại Ninh Thuận. Theo các nhà khoa học thì Việt Nam đã có những tính toán an toàn nhất cho khu vực nhà máy điện hạt nhân trước các sự cố như động đất, nước biển dâng cao… Theo tiến sĩ Minh thì vào thời điểm này, những lo ngại ban đầu đã được đặt ra. Tuy nhiên thì khu vực để xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trong tương lai tương đối ổn định và không bị ảnh hưởng. Hiện nay, Việt Nam chưa thể dự báo trước được thời gian xảy ra động đất và địa điểm chính xác nơi xảy ra động đất. Tuy nhiên, dựa trên các kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học cũng có thể khoanh vùng được các vùng, khu vực có nguy cơ xảy ra động đất. Đối với nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận, Viện Vật lý địa cầu cũng được mời tham gia vào việc khảo sát khu vực này. Việc khảo sát không chỉ dừng lại ở việc đánh giá nền đất, địa chất, đánh giá khả năng xảy ra động đất ở khu vực này, mà điều quan trọng không kém là còn đánh giá được khả năng bị ảnh hưởng bởi động đất từ các nơi khác lan đến. Tiến sĩ Minh, Tiến sĩ Vương Hữu Tấn (Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) cho biết, trước khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Việt Nam sẽ có những tính toán để đưa ra kháng chấn đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân trước các thảm họa động đất, sóng thần. (Lao Động 14/3)
2.250 tỷ đồng phát triển điện lực Thái Bình tới năm 2015
Sở Công thương Thái Bình vừa công bố quy hoạch phát triển điện lực Thái Bình giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp thuộc lưới điện 110kV, 220kV và lưới điện trung thế theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 2011-2015 sẽ xây mới trạm biến áp Thái Thụy. Giai đoạn 2015-2020, xây mới trạm biến áp Vũ Thư, Quỳnh Phụ... Tổng vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 2011-2015 ước tính trên 2.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho lưới điện 220kV là trên 932 tỷ đồng, lưới điện 110kV trên 426 tỷ đồng, lưới trung và hạ thế trên 840 tỷ đồng. (DVT.vn 14/3)
DẦU KHÍ
Xuất lậu xăng dầu: Khó xử lý!
Chiều 14/3, tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị bàn về các giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam Bộ. Báo cáo tại hội nghị nổi lên một thực tế rõ ràng là, người dân vùng biên giới làm quần quật cả tháng cũng khó kiếm được 1 triệu đồng, nhưng nếu buôn lậu xăng dầu thì chỉ trong 1 ngày họ có thể dễ dàng kiếm được số tiền đó. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thực trạng: đối tượng buôn lậu xăng dầu hầu hết là người nghèo. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, nếu bắt được thì cũng không biết xử lý họ thế nào? Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự và Bộ trưởng Bộ Công Thương đều nhất trí với ý kiến cho rằng, nguyên nhân cốt lõi của thực trạng xuất lậu xăng dầu qua biên giới chính là sự chênh lệch giá trong nước so với các nước trong khu vực. Theo đại diện Petrolimex cho biết, chênh lệch giá xăng dầu trong nước và các nước có chung đường biên giới có thời điểm lên tới 8.000 đồng/lít. Do đó, các đại biểu kiến nghị, để ngăn chặn triệt để tình trạng xuất lậu này, Bộ Công Thương cần điều chỉnh giá trong nước, từng bước đưa giá xăng dầu theo cơ chế thị trường. Trả lời kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, Nghị định 11 do Chính phủ ban hành ngày 22/2 đã xác định các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có xăng dầu phải theo cơ chế thị trường. Ông Hoàng cho biết, Bộ Công Thương sẽ ban hành chỉ thị nhằm triển khai các giải pháp chống buôn lậu xăng dầu đã được thống nhất trong cuộc họp này và có hiệu lực chậm nhất vào đầu tháng 4/2011. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cam kết, ngay trong tháng 3/2011, Bộ sẽ ban hành quy chế quản lý xăng dầu qua biên giới, trong đó bao gồm các giải pháp như: quản lý giờ bán (thống từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối), cách thức bán (bán bằng thùng, can…), mối quan hệ giữa người bán và người mua… Ngoài ra, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành (Bộ Tài chính, Bộ Công an) chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát thị trường nội địa, kiên quyết xử lý tình trạng buôn bán trái phép, áp dụng xử lý chế tài theo quy định hiện hành, trong đó, biện pháp cao nhất là tước giấy phép kinh doanh vĩnh viễn, nặng hơn sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng sẽ kiến nghị Chính phủ tăng lực lượng Quản lý thị trường cả nước từ 6.000 người lên 9.000 người và kéo giãn lực lượng này ở các tỉnh nội địa, tăng cường ở các tỉnh vùng biên giới, hải đảo. (Web Tổ Quốc 15/3)
Sẽ cấp phép giai đoạn II đường ống dẫn khí trị giá 1,2 tỷ USD
Theo tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong năm nay, tỉnh sẽ cấp phép giai đoạn II đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn (đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2), với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Dự kiến, công trình này sẽ nằm song song với đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 1 (giai đoạn I và giai đoạn I mở rộng, đã đưa vào hoạt động từ năm 2003, bao gồm đường ống dẫn khí dưới biển, trên bờ, Trạm xử lý Dinh Cố và Trạm phân phối Phú Mỹ). Theo Quy hoạch Điều chỉnh phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015, có định hướng đến năm 2025, đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 sẽ vận hành vào năm 2014. (Đầu Tư 14/3)
CƠ KHÍ - HÓA CHẤT
Doanh nghiệp hóa chất Ấn Độ muốn liên doanh tại Việt Nam
Hiện nhiều Công ty trong ngành hóa chất của Ấn Độ muốn liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam để khai thác tiềm năng của thị trường này, theo ông Kishore M. Shah - Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất hóa chất đặc biệt của Ấn Độ. Theo ông Abhay Thakur, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM, hiện các công ty Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực hóa chất, như tập đoàn Marico mới đây đã trở thành cổ đông lớn tại Công ty cổ phẩn sản xuất hàng gia dụng quốc tế (ICP) của Việt Nam. Ông Kishore M. Shah đang cùng đoàn gồm gần 40 doanh nghiệp ngành hóa chất của Ấn Độ đến giao lưu thương mại và triển lãm hóa chất Ấn Độ tại khách sạn Rex (TPHCM) từ 14-15/3. Phần lớn các doanh nghiệp này kinh doanh, sản xuất hóa chất vô cơ, hữu cơ, các loại thuốc nhuộm, hóa chất công nghiệp, phụ gia thực phẩm,… dùng trong ngành in, nhuộm, xây dựng, cao su, thực phẩm,… (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 14/3)
DỆT MAY – DA GIÀY
Ngành dệt may: Thấp thỏm nhiều mối lo
Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận của ngành dệt may, các doanh nghiệp trong ngành này đang phải đối mặt với những khó khăn do biến động dồn dập về giá cả, tỷ giá USD và lãi suất vay vốn. ại diện Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến tỏ ra lo lắng khi những tác động trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành của sản phẩm dệt may. Hiện nay, các doanh nghiệp nước ta chưa mạnh, nên nguồn vốn chủ yếu là đi vay, nhưng với lãi suất cho vay cao ngất (từ 17 đến 19%), doanh nghiệp không thể làm ăn có lãi được. Một số công ty may đành phải chấp nhận giữ giá bán một số sản phẩm và chịu giảm lợi nhuận, một số sản phẩm khác nếu có tăng giá thì cũng chừng mực. Nhiều ý kiến cho rằng, với tỷ giá hiện nay, những doanh nghiệp may nào không xuất khẩu mà chỉ nhập nguyên phụ liệu về sản xuất tiêu thụ nội địa sẽ gặp vô vàn khó khăn.Hiện, ngành dệt may đang phải nhập một khối lượng lớn nguyên liệu đầu vào và còn đang đối mặt với một nghịch lý. Sợi sản xuất ra hiện nay 2/3 phải xuất khẩu. Trong khi ngành may lại phải nhập tới 5,3 tỷ USD tiền vải từ nước ngoài (khoảng 70%). Đây sẽ vẫn là một bài toán khó khi ngành công nghiệp dệt sợi, in, nhuộm trong nước hiện vừa yếu và thiếu về cơ sở hạ tầng cũng như công nghệ sản xuất. ên cạnh đó, những dự báo về việc thiếu điện trong mùa khô cũng là một lực cản đối với ngành này. Chẳng hạn như, việc thực hiện các đơn hàng mùa Hè của ngành lại vào đúng mùa khô, mùa phải tiết giảm điện. Dệt may hiện lại đang dịch chuyển nhiều về khu vực miền Trung, nông thôn, trong khi khu vực này lại chiếm tỷ lệ bị cắt điện rất lớn. Do đó, doanh nghiệp không còn cách nào khác hơn là phải triệt để tiết kiệm, cải tiến thiết bị, tăng năng suất lao động để giảm đơn giá tiền công của một đơn vị sản phẩm. Mặt khác, phải nhanh chóng cải tiến quy trình sản xuất, dự báo tầm xa, có khoản dự trữ nguyên vật liệu, ra sức đẩy mạnh xuất khẩu để cân đối ngoại tệ, lấy ngoại tệ thu được từ xuất khẩu bù cho lượng ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu để hạn chế tối đa ảnh hưởng của biến động. (Đại Đoàn Kết 14/3)
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Tập đoàn vật liệu xây dựng của Thái Lan muốn mở rộng tại Việt Nam
Tập đoàn công nghiệp hàng đầu Thái Lan, Siam Cement Group (SCG) đặt mục tiêu tới năm 2015 tăng gấp 3 doanh thu các mặt hàng vật liệu xây dựng tại thị trường Việt Nam, đạt mức 1 tỷ baht, tương đương 704 tỷ đồng. Ông Sattawat Thitaram -, Giám đốc phụ trách Việt Nam của SCG cho biết: Công ty vừa mở 1 cửa hàng giới thiệu tại thủ đô Hà Nội đầu tháng 3, và trong năm 2012 sẽ mở thêm 1 cửa hàng tại TPHCM. Để đạt mục tiêu bán hàng năm 2015, tập đoàn này sẽ tăng số đại lý ủy quyền tại Việt Nam từ 30 lên 50 đại lý trong 5 năm tới. Theo ông Sattawat, mặc dù mới thâm nhập thị trường Việt Nam nhưng khả năng phát triển của Siam Cement Group là rất lớn vì ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng bất động sản của Việt Nam, đang phát triển mạnh. Ước tính doanh thu vật liệu xây dựng năm nay của tập đoàn tại Việt Nam đạt khoảng 13 triệu USD, tăng 35 % so với năm 2010. Hiện nhãn hàng Cotto của tập đoàn đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ông Sattawat khẳng định: Việt Nam là thị trường chiến lược giúp Siam Cement Group đạt được mục đích trở thành tập đoàn đứng đầu ASEAN về vật liệu xây dựng. (VOVNews 14/3)
Giá thép sẽ tiếp tục tăng trong tháng 3
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo giá thép sẽ tăng trong tháng này do biến động của nguyên liệu đầu vào như phôi, thép phế cùng với giá điện. Kể từ tháng 2 đến nay, thép đã 2 lần tăng giá. Hiện giao dịch phổ biến ở mức 17-18 triệu đồng mỗi tấn. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, trong tháng 3 giá thép sẽ còn tiếp tục biến động. Tình hình giá nguyên liệu phục vụ cho ngành thép như quặng, than và dầu mỏ tăng nên giá phôi và thép phế nhập vào Việt Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thêm vào đó, giá điện điều chỉnh từ 1/3 cũng cũng sẽ tác động lên ngành thép. Trong cơ cấu giá thành thép, điện chiếm 5- 6% tùy theo công nghệ. Do đó, Hiệp hội thép cho rằng, việc điều chỉnh giá điện sẽ làm tăng giá thành thép lên khoảng 0,6-0,7%. Đặc biệt, Hiệp hội Thép cho rằng, mối đe dọa thiếu điện ở các nhà máy đã hiện hữu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất liên tục. Một số công ty đã phản ảnh mức độ cung cấp điện giảm tới 30% làm cho sản xuất thép giảm sản lượng và giá thành tăng cao. (Vnexpress 14/3)
Ô TÔ – XE MÁY
Nhập khẩu ô tô, xe máy lao dốc
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng lượng xe nhập khẩu Việt Nam trong tháng 2 đã giảm gần 40% so với một tháng trước đó. Nguyên nhân chính là sự điều chỉnh tăng của tỷ giá VND/USD và giá tính thuế nhập khẩu. Trong tháng 2/2011, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam đạt 3.735 chiếc, trị giá 60 triệu USD, giảm lần lượt 38,9% và 41,6% so với một tháng trước đó. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính gộp hai tháng đầu năm nay, lượng xe nhập khẩu vào nước ta vẫn tăng 65,5% lên 9.750 chiếc, kim ngạch tăng 62,7% lên gần 162 triệu USD. Diễn biến trên hoàn toàn không bất ngờ, vì trong tháng 2 có hai thay đổi lớn tác động đến giá xe nhập khẩu tại Việt Nam, đó là tỷ giá VND/USD từ ngày 11/2 tăng lên và giá tính thuế của nhiều loại xe nhập khẩu tăng mạnh từ ngày 29/1. Sau khi có sự điều chỉnh tỷ giá VND/USD, hãng loạt nhà phân phối ô tô nhập khẩu đã công bố bảng giá mới, với các mức tăng khá mạnh. Điều này có tác động trực tiếp đến nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, trong tháng 2 vừa qua có sự thay đổi lớn về nguồn gốc ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Việc giảm thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN từ 82% xuống còn 70% đã đưa Thái Lan vào top 5 nguồn xe ngoại nhập lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Trái ngược hoàn toàn với tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại là sự tăng trưởng của nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô. Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô vào Việt Nam đạt 72,3 triệu USD, tăng 13,1% so với tháng 1. Tính chung hai tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 136,6 triệu USD, tăng 18,6%. Nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 2/2011 giảm với tốc độ còn mạnh hơn ô tô. Cụ thể, lượng xe thông quan vào nước ta trong tháng chỉ đạt 3.029 chiếc, tương đương kim ngạch 3 triệu USD, giảm lần lượt 81,8% và 89% so với hồi tháng 1. Tuy nhiên, cũng giống như trên thị trường ô tô, tổng nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vào Việt Nam trong hai tháng đầu năm vẫn tăng lần lượt 10,3% và 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19.660 chiếc, trị giá 30,97 triệu USD. (Dân Trí 14/3)
CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Đề xuất xây dựng kho ngoại quan tại nước ngoài
Để tăng tính cạnh tranh cho nông sản Việt Nam khi xuất khẩu đến các thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc, một số hiệp hội đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để xây kho ngoại quan tại những thị trường này. Trao đổi với phóng viên ngày 14/3, ông Đặng Hoàng Giang - Tổng thư ký Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, nếu Việt Nam xây dựng được kho ngoại quan tại các nước có nhập khẩu hàng nông sản của nước ta thì sẽ thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu và quan trọng là hưởng được những chính sách ưu đãi tại các nước đặt kho ngoại quan. Theo Vinacas, hằng năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 190.000 tấn điều nhân vào các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Trung Quốc, Úc nhưng do thiếu kho ngoại quan nên doanh nghiệp dễ bị ép giá tại những thị trường này. “Nếu chúng ta xây dựng được kho ngoại quan tại EU thì sẽ giúp doanh nghiệp ngoài việc hưởng lợi về chính sách còn chủ động dự trữ được nguồn hàng khi giá xuống thấp và chờ giá lên cao rồi bán”, ông Giang nói. Vinacas cũng cho biết, ngoài việc đề nghị được xây dựng kho ngoại quan tại nước ngoài, Ban chính sách của hiệp hội còn có kế hoạch xin chính phủ xây dựng kho ngoại quan trong nước cho khoảng 400.000-450.000 tấn điều thô nhập khẩu. Đây là cách mà ngành cà phê đã làm vào cuối năm 2010 khi Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam đưa tổng kho ngoại quan tại tỉnh Đắk Lắk vào hoạt động. Kho ngoại quan này chứa được 350.000-400.000 tấn cà phê. Theo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) kho ngoại quan tại Đắk Lắk sẽ giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn hàng xuất khẩu cho các tỉnh Tây Nguyên vốn có thế mạnh về cà phê, cao su, hồ tiêu. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 14/3)
Cần tạo hệ thống sản xuất, kinh doanh cà phê chuyên nghiệp
Sản xuất và xuất khẩu cà phê của cả nước luôn tiềm ẩn bất ổn. Nếu như niên vụ cà phê 2008 - 2009 được mùa, với lượng xuất khẩu trên 1,17 triệu tấn cà phê nhân, kim ngạch đạt trên 1,942 tỷ USD, thì niên vụ 2009-2010 sản lượng sản xuất chỉ đạt 1,04 triệu tấn. Bên cạnh đó, kỹ thuật thâm canh, chăm sóc vườn cây cà phê chưa được người dân quan tâm đúng mức, tình trạng bón phân, tưới nước quá mức, không trồng cây che bóng, hái tuốt cành vẫn phổ biến. Diện tích cà phê có chứng chỉ sản xuất bền vững còn quá thấp, mới chiếm 10% trong tổng diện tích cà phê của cả nước. Việc mua bán cà phê vẫn còn nhiều bất cập, các doanh nghiệp mua bán trong nước chủ yếu qua thương lái, với tiêu chuẩn tự thỏa thuận. Trong thời gian tới, sản xuất cà phê cũng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới. Các chuyên gia đề nghị, cần tạo lập hệ thống sản xuất, kinh doanh cà phê chuyên nghiệp để chủ động trước thay đổi của thị trường. (Đại Biểu Nhân Dân 15/3)
Hà Giang: Khởi công xây nhà máy gỗ công nghiệp 420 tỷ đồng
CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang vừa khởi công xây Nhà máy chế biến gỗ Công nghiệp Vị Xuyên tại Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên. hà máy được thiết kế theo hướng sử dụng tối ưu nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Nhu cầu nguyên liệu trung bình 200.000 m3/năm, tương đương với 2.000 ha rừng trồng được khai thác/năm. ây là một dây chuyền khép kín, sản phẩm gỗ MDF rất thông dụng và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Dự kiến đến hết quý I/2012 nhà máy sẽ hoàn thành. (DVT.vn 14/3)
ĐIỆN TỬ
Sài Gòn Precision xây nhà máy sản xuất hàng công nghệ cao thứ 3
Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu đầu tư, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Precision đã tiếp tục mở rộng, xây dựng thêm nhà máy thứ ba tại Khu chế xuất Linh Trung, TPHCM. Precision chuyên sản xuất các loại linh kiện cơ khí chế tạo chính xác, sử dụng trong các ngành chế tạo máy móc, thiết bị công nghiệp, các hệ thống tự động hóa, robot... Hiện công ty có 2 nhà máy, với doanh thu năm 2010 đạt 40,5 triệu USD. Khi nhà máy thứ 3 đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 1.000 lao động. (Đại Biểu Nhân Dân 15/3)
QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP - ĐIỂM CÔNG NGHIỆP
Đến 2020, Thanh Hóa sẽ có 55 cụm công nghiệp
Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể các cụm công công nghiệp đến 2020. Mục tiêu đến 2020, toàn tỉnh có 55 cụm công nghiệp bao gồm 10 cụm công nghiệp đã hoàn thành; 28 cụm công nghiệp chuyển tiếp và 17 cụm công nghiệp xây dựng mới. Đến năm 2015 tổng lao động làm việc trong các cụm công nghiệp dự kiến đạt gần 88.600 lao động, đến năm 2020 là trên 119.500 lao động. Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp khoảng 2.100 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 201- 2015, đầu tư xây dựng hạ tầng 33 cụm, với diện tích 994 ha, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng; giai đoạn 2016- 2020, đầu tư xây dựng hạ tầng 12 cụm, với diện tích 300 ha, vốn đầu tư 568 tỷ đồng. (DVT.vn 14/3)
Phần 2: Tin Thương mại
XUẤT NHẬP KHẨU
Thương mại Việt- Nhật sẽ ảnh hưởng bởi động đất
Thời điểm này tuy chưa có những đánh giá cũng như những dự báo cụ thể về tình hình thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần xảy ra mới đây, nhưng ảnh hưởng thì chắc chắn có. Trận động đất có cường độ mạnh tới 9 độ richter gây ra sóng thần cao trên 10 m xảy ra mới đây đã khiến Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đánh giá của ông Nguyễn Tử Cương, Uỷ viên Ban chấp hành hội nghề Cá Việt Nam, quan hệ thương mại giữa hai nước nói chung và xuất nhập khẩu thuỷ sản nói riêng trong thời gian tới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối với xuất khẩu dệt may, bà Đặng Thị Phương Dung - Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) cũng khẳng định, chắc chắn sau thảm hoạ này, sức mua của người dân đối với mặt hàng dệt may sẽ giảm sút khiến các các hợp đồng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bị ảnh hưởng. Tuy vậy, theo quan sát từ Vitas, trong số các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản chịu thiệt hại lớn từ trần động đất vừa qua thì không hề có tên của các tập đoàn dệt may, đối tác lớn của ngành may mặc nước ta. Ông Trương Đình Hoè, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) thì cho biết, theo yêu cầu từ Hiệp hội các doanh nghiệp hội viên sẽ báo cáo về tình hình kinh doanh sau ảnh hưởng của thảm hoạ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đợi để các đơn vị này thu thập thông tin từ các đối tác. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 15/3)
Xuất khẩu gạo có thể gặp khó
Mặc dù xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm khá thuận lợi cả về lượng và giá, song Bộ Công Thương vẫn dự báo, xuất khẩu gạo của ta thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn. Cuối tuần qua, giá gạo xuất khẩu đã giảm xuống khá nhanh. Giá gạo xuất khẩu theo nguồn tin của Bộ Tài chính loại 5% tấm chỉ còn ở mức 495USD/tấn, 25% tấm ở mức 464USD/tấn. Theo nguồn tin của giới thương mại, giá gạo xuất khẩu còn thấp hơn, loại 5% tấm ở mức 450-460USD/tấn, 25% tấm ở mức 410-430USD/tấn; thậm chí một số thông tin còn cho biết, các tập đoàn thương mại quốc tế còn ép giá gạo Việt Nam xuống xấp xỉ 400 USD/tấn cho gạo 5% tấm... Từ nay cho tới hết tháng 3, thậm chí sang tháng 4 nhu cầu gạo Việt Nam của thị trường được dự báo còn tiếp tục trầm lắng. Indonesia-một khách hàng quan trọng của gạo Việt Nam sẽ không nhập khẩu thêm gạo trong vài tháng tới do dự trữ đủ dùng và triển vọng nguồn cung trong nước gia tăng. Ngay nguồn xuất khẩu gạo quan trọng của Việt Nam là Philippines, mỗi năm nhập 1,3 triệu tấn gạo Việt Nam song hiện nay lại đang có những thay đổi. Có thể nước này sẽ phải giảm lượng gạo nhập trong năm nay cùng với việc mở cửa cho khu vực tư nhân nhập gạo. Thái Lan cũng sẽ cạnh tranh với Việt Nam trong việc bán gạo cho Philippines. Và mới đây nhất Philippines cũng tuyên bố có thể có những lựa chọn khác không chỉ nhập duy nhất nhập gạo Việt Nam...; tất cả khiến cho hạt gạo Việt Nam sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong xuất khẩu. Giải pháp cho thị trường gạo hiện nay là Chính phủ cần có vai trò mạnh mẽ hơn thúc đẩy xuất khẩu gạo trong một cách tiếp cận mới. Cách hỗ trợ của Nhà nước từ trước đến nay chủ yếu hướng vào trợ giúp nông dân thông qua cánh tay của doanh nghiệp thu mua lúa gạo tạm trữ. Tuy nhiên, đó là cách hỗ trợ "chữa cháy". Đã đến lúc Nhà nước cần hỗ trợ khai thông thị trường xuất khẩu, tìm đầu ra bằng con đường hỗ trợ thương mại kinh doanh, qua đó, hỗ trợ gián tiếp nông dân. (Nông Thôn Ngày Nay 15/3)
Giá than xuất khẩu tối thiểu tăng từ 8% - 22%/tấn
Theo Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), giá xuất khẩu tối thiểu với các loại than cám chất lượng thấp, xuất đi thị trường các nước châu Á, ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản, đã được điều chỉnh tăng từ 1/3/2011. Giá than cám Hòn Gai/Cẩm Phả điều chỉnh tăng từ 8,6% đến 20,5%. Than Vàng Danh/Uông Bí có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 1,1% tăng giá từ 9,5% đến 11,9%. Than Mạo Khê tăng giá mạnh nhất, trong đó, than cám số 11C tăng từ 54 USD/tấn lên 66 USD/tấn, tăng hơn 22%; than cám số 12A tăng từ 50 USD/tấn lên 58 USD/tấn. (DVT.vn 14/3)
Xuất khẩu hạt điều giảm nhẹ trong tháng đầu năm
Tháng 1/2011 cả nước xuất khẩu 13.529 tấn hạt điều, thu về 96,45 triệu USD, giảm 20,9% về lượng và giảm 19,1% về kim ngạch so với tháng 12/2010; nhưng tăng 5% về lượng và tăng 38,6% về kim ngạch so với tháng 1/2010. Trong tháng 1/2011, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ dẫn đầu về kim ngạch với 28,5 triệu USD, chiếm 29,55% tổng kim ngạch; thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch với 21,34 triệu USD, chiếm 22,12%; thứ 3 là thị trường Hà Lan với 14,49 triệu USD, chiếm 15,02%. Trong số 22 thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 1/2011 có 50% số thị trường tăng trưởng dưong về kim ngạch và 50% số thị trường tăng trưởng âm về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó đáng chú ý nhất là kim ngạch xuất khẩu sang Singapore mặc dù chỉ đạt 1,21 triệu USD nhưng tăng cực mạnh tới 1.565% so với tháng 1/2010. (Báo Công Thương 14/3)
Tháng 1, xuất khẩu máy vi tính điện tử và linh kiện tăng 25,8%
Sản phẩm máy tính điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài trong tháng 1/2011 thu về 289,34 triệu USD, chiếm 4,08% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoả cả nước, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2010 và đạt 6,7% kế hoạch năm. Trong số 31 thị trường xuất khẩu nhóm sản phẩm này của tháng 1/2011, có 7 thị trường đạt kim ngạch trên 10 triệu USD; dẫn đầu là kim ngạch xuất sang Trung Quốc đạt 43,34 triệu USD, chiếm 14,98% tổng kim ngạch; xếp thứ 2 là thị trường Hoa Kỳ 38,57 triệu USD, chiếm 13,33%; tiếp đến Nhật Bản 34,06 triệu USD, chiếm 11,77%; Hà Lan 28,88 triệu USD, chiếm 9,98%; Hồng Kông 24,24 triệu USD; Singapore 16,54 triệu USD; Thái Lan 10,13 triệu USD. (Vinanet 14/3)
Tháng 1, xuất khẩu dây điện và cáp điện tăng 20,74%
Tháng 1/2011 kim ngạch xuất khẩu dây điện và cáp điện sang các thị trường đạt 118,57 triệu USD, chiếm 1,67% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước tháng 1/2011, tăng 20,74% so với cùng tháng năm ngoái.
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu chủ đạo sản phẩm này của Việt Nam, chiếm tới 69,43% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này trong tháng 1, đạt 82,33 triệu USD; thị trường Hoa Kỳ đứng thứ 2 về kim ngạch với 14,75 triệu USD, chiếm 12,44%; tiếp sau đó là 6 thị trường đạt kim ngạch trên 1 triệu USD là: Hàn Quốc 3,86 triệu USD; Trung Quốc 3,35 triệu USD; Singapore 1,62 triệu USD; Thái Lan 1,54 triệu USD; Hồng Kông 1,21 triệu USD; Philippines 1,12 triệu USD. (Vinanet)
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Các trung tâm thương mại lớn ngày càng hút khách
Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng thích nghi với thói quen mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại... Với nhu cầu ngày càng tăng và sự phát triển nhanh của các khu đô thị, Trung tâm thương mại quy mô lớn được dự báo sẽ trở thành mô hình bán lẻ phổ biến trong tương lai. Trong vòng 5 năm trở lại đây, nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội đã tăng gấp hai lần giai đoạn trước, bổ sung thêm cho thị trường khoảng 50.000m2. Mặc dù vậy, nhu cầu mặt bằng bán lẻ được đánh giá vẫn tiếp tục tăng theo tốc độ tăng trưởng của thị trường này. Hiện giá thuê mặt bằng bán lẻ giữa các khu vực cũng rất khác nhau. Khu vực trung tâm duy trì mức giá thuê khoảng 55,5 USD/m2/tháng còn khu vực ngoài trung tâm dao động quanh mốc 36,6 USD/m2/tháng. Đây cũng là yếu tố để các nhà bán lẻ cân nhắc, lựa chọn khi chọn vị trí kinh doanh. Đặc biệt, mặt bằng bán lẻ khu vực ngoài trung tâm bộc lộ lợi thế hơn hẳn với các dịch vụ vui chơi giải trí, tiện ích đồng bộ đi kèm... nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, dã ngoại cho cả gia đình vào dịp cuối tuần. Theo khảo sát của Công ty trách nhiệm hữu hạn CB Richard Ellis (CBRE Việt Nam), hiện tổng nguồn cung diện tích cho thuê mặt bằng bán lẻ của Hà Nội đạt gần 120.000m2. Đặc biệt, mặt bằng phục vụ thị trường bán lẻ tại Hà Nội chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm phố cổ và nhu cầu vẫn tiếp tục cao hơn nhiều. Cũng theo CBRE, Hà Nội đang xây dựng khoảng 665.000m2 diện tích bán lẻ, đem lại nguồn cung cho thị trường gấp hơn 6 lần con số hiện nay và sẽ lần lượt đi vào hoạt động trong vòng 5 năm tới. Đa phần diện tích được bổ sung mới đều nằm ở khu vực ngoài trung tâm. (Vietnamplus 14/3)
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Quảng bá hàng Việt Nam tại châu Phi
Dự kiến trong năm nay một trung tâm trưng bày hàng Việt Nam sẽ được thành lập tại châu Phi và có nhiều chương trình để quảng bá sản phẩm của Việt Nam tại thị trường này. Bên lề hội thảo về xúc tiến thương mại qua thị trường châu Phi và Trung Đông tổ chức cuối tuần qua, ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, trong năm nay Bộ Công Thương sẽ tập trung vào hai việc chính để quảng bá hàng Việt Nam tại thị trường châu Phi. Cụ thể, dự kiến trong quí 2 hoặc quí 3, trung tâm giới thiệu hàng Việt Nam tại Nam Phi sẽ được xây dựng xong tại trụ sở Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi. “Các doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm thì gửi catalogue, sản phẩm để trưng bày. Cách tiếp cận là gửi thẳng cho Thương vụ của Việt Nam tại Nam Phi hoặc liên hệ với Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á”, ông Hùng cho biết. Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tổ chức chương tình xúc tiến thương mại quốc gia, giới thiệu hàng “made in Vietnam” tại Nigiera vào tháng 11/2011, tập trung một số các mặt hàng, như dệt may, dược phẩm, tiêu dùng, bóng đèn tiết kiệm điện, máy phát điện nhỏ, hóa mỹ phẩm,… Bên cạnh đó, dự kiến có nhiều chương trình xúc tiến khác nhằm tăng cường xuất khẩu vào châu Phi trong năm nay, theo đề án “Phát huy khả năng của các doanh nghiệp thương mại tổng hợp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Phi” đã được Bộ Công Thương phê duyệt vào cuối năm 2010. (Kinh Tế Sài Gòn Việt Nam 13/3)
Hội chợ đồ gỗ: Ký hợp đồng 10 triệu USD
Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) cho biết, tính đến chiều 14/3, tại Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu 2011 (VIFA 2011) đã có khoảng 100 biên bản ghi nhớ và hợp đồng xuất khẩu được ký kết. Theo thống kê chưa đầy đủ, giá trị hợp đồng xuất khẩu được ký khoảng 10 triệu USD. Theo Hawa, để thu hút các nhà nhập khẩu đến tham quan, tìm hiểu về đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam, Ban tổ chức đã chi 200.000 USD, 30% doanh thu hội chợ, quảng bá trên các kênh truyền thông nước ngoài. VIFA 2011 diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn (đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TPHCM), có sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước. (Tuổi Trẻ 15/3)
Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về Hậu Giang
Trong 3 (từ 11-13/3), 53 doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử gia dụng, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, may mặc – thời trang và dược phẩm - dược liệu tiếp tục đồng hành tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Châu Thành A (Hậu Giang), do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ DN – BSA tổ chức. Các doanh nghiệp cho biết, việc kiên trì tham gia đưa hàng Việt về nông thôn là cách làm hiệu quả để tìm đại lý, mở rộng mạng lưới kênh phân phối. (Nông Nghiệp Việt Nam 15/3)
Việt Nam : đối tác thương mại tốt của Cộng hòa Séc
Niềm tin đó của các doanh nghiệp Séc đã được ngài Vítězslv Jonáš, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Séc nêu ra tại “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Séc” do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Séc tại Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 8/3, nhân dịp đoàn DN Séc tháp tùng ông Vítězslv Jonáš sang thăm Việt Nam và tìm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Séc những năm vừa qua có những bước phát triển và tăng trưởng nhanh. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2010 cũng cho thấy, xuất khẩu của Séc sang Việt Nam đạt 27 triệu USD với các mặt hàng máy móc và thiết bị chiếm vị trí hàng đầu; trong cùng kỳ, Việt Nam xuất khẩu sang Séc đạt 71 triệu USD chủ yếu là các mặt hàng nông sản, hải sản, giày dép, may mặc, linh kiện máy tính… Mặc dù vậy, theo ông Đặng Xuân Đông, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc thì kết quả nêu trên là còn khiêm tốn so với mối quan hệ hữu nghị, truyền thống cũng như tiềm năng và lợi thế phát triển của hai nước. Ông Michal Král cho rằng, đang có rất nhiều lĩnh vực các DN Việt Nam và Séc có thể gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc và thiết lập quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh và sẽ còn có nhiều các diễn đàn và các cuộc gặp gỡ, trao đổi như thế này diễn ra trong tương lai. Bởi lẽ, Việt Nam và Séc đang ngày càng coi trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa các tỉnh, các địa phương của hai nước với nhau. Các DN của Séc sau khi có cuộc gặp gỡ với các DN Việt Nam ở Hà Nội cũng sẽ có cuộc gặp gỡ trao đổi các cơ hội hợp tác với các DN Việt Nam ở TP.HCM. (Web Kinh Tế Việt Nam 14/3)
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Làm giá... đón đầu?!
Dư luận những ngày qua không khỏi bức xúc trước giá thuốc lại tăng cao. Thậm chí nhiều người bệnh ngậm ngùi ví von đó là chuyện như… cơm bữa. Thế nhưng, chuyện bất thường là dù giá thuốc có tăng bao nhiêu vẫn nằm trong khung cho phép kê khai của Cục Quản lý dược. Quả thật khó hiểu, vì có hãng dược tăng giá hàng loạt mặt hàng lên tới gấp 2-3 lần, nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra lại vẫn thấp so với giá mà Cục Quản lý dược đã cho kê khai hoặc kê khai lại. Vậy hóa ra các hãng dược đã kê khai giá… đón đầu. Sự thực, không ít hãng dược khẳng định, do mỗi lần xin tăng giá thuốc rất khó khăn nên đã xin thì xin cho… trót. Có nghĩa là, thay vì viên thuốc bán ra thị trường tại thời điểm kê khai giá là 3 đồng thì xin kê khai lên 20 đồng để nếu lỡ có “lạm phát” cũng khỏi phải xin tăng giá lại. Vì vậy mới có chuyện hôm nay hãng dược tăng giá một ít, ngày khác tăng giá một ít. Đương nhiên cũng hiếm hãng dược cho niêm yết giá trên bao bì, hộp thuốc theo quy định bắt buộc của Cục Quản lý dược và Cục Quản lý giá, Bộ Công Thương. Bởi niêm yết hôm nay, ngày mai bóc đi, thật… vất vả. Không ít lần, lãnh đạo các cơ quan quản lý giá và dược phẩm thừa nhận vẫn còn hạn chế ở việc khó khảo sát hay rà soát. Cũng vì thế mà nhiều hãng dược tha hồ “làm giá” từ nước ngoài trước khi nhập khẩu thuốc về Việt Nam, bởi chẳng ai biết giá ở nước ngoài ra sao. Còn với thuốc sản xuất trong nước, việc xem xét tăng giá, theo Luật Dược 2005, là căn cứ trên thực tế của thị trường. Tức thị trường có biến động về nguyên liệu, các chi phí đầu vào sẽ tăng hợp lý. Đáng lo ngại khi ghi nhận của các cơ quan kiểm tra mới đây cho thấy, thuốc sản xuất trong nước cũng được khai giá “đón đầu” chẳng thua gì thuốc nhập khẩu. Phải khẳng định rằng, giá thuốc và quản lý giá thuốc từ nhiều năm qua đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới, tiêu hao không biết bao cuộc họp từ trung ương đến địa phương để tìm “độc chiêu” cầm cương mặt hàng này. Nhưng rút cục, giá thuốc vẫn là con ngựa bất kham. Mặc dù vậy, Cục Quản lý dược luôn cho rằng, xét về chỉ số giá tiêu dùng của các mặt hàng thiết yếu, giá thuốc vẫn đứng hạng 9/11 nên giá thuốc được bình ổn (?!). Cục Quản lý dược cũng phân trần rằng nguyên tắc quản lý giá thuốc là các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán tự định giá, cạnh tranh về giá và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật… Còn cụ thể thì không thể sử dụng các biện pháp hành chính để “buộc” giá thuốc đứng yên… Như vậy vô hình trung, muốn kê khai giá thuốc tăng, cứ ký duyệt cho tăng, muốn kê khai giá thuốc giảm, cứ ký cho giảm. Mà quả thật, chẳng có mặt hàng nào ngược đời như giá thuốc, tăng nhiều mà giảm… nhỏ giọt. (Sài Gòn Giải Phóng 14/3)./.
