I. CÔNG NGHIỆP
ĐIỆN LỰC
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, EVN đã xin phép Chính phủ cho phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2010 để huy động vốn cho các dự án điện.Lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành này nhằm huy động thêm vốn từ các nguồn bên ngoài để thực hiện các dự án điện mà EVN là chủ đầu tư, đang triển khai trong năm 2010. Ban Tài chính – Kế toán của EVN cũng cho biết, sẽ có 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được EVN phát hành trong đợt đầu vào ít ngày tới và 3.000 tỷ đồng sẽ được phát hành trong thời gian sau. Tuy nhiên, ông Mai Quốc Hội, Kế toán trưởng EVN cho hay, 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành đợt đầu chỉ đủ bù lại các khoản chi từ năm ngoái cho các dự án (đang đầu tư) mà EVN đã phải ứng trước từ nguồn vốn sản xuất của mình khi việc giải ngân vốn cho các dự án này gặp khó khăn, dù chủ đầu tư đã có đầy đủ hồ sơ.Trước đó, tại báo cáo kiểm tra các dự án nguồn điện thuộc Quy hoạch điện VI đang được đầu tư của Bộ Công thương đưa ra vào tháng 11/2009 cũng đã chỉ ra rằng, thực trạng vốn huy động cho các dự án điện từ các chủ đầu tư nói chung rất khó khăn. Theo báo cáo này, các dự án như Hải Phòng II, Quảng Ninh II,Vũng Áng I, Nhơn Trạch II, Hủa Na, Đắk Rinh, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 vẫn chưa thu xếp được hoặc chưa đủ nguồn vốn. Ngoài ra, tình hình giải ngân vốn từ quý IV/2009 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại trong nước cho hầu hết các dự án đều bị chậm. Với nhiều dự án điện ở khu vực Tây Nguyên như Buôn Kuop, Đồng Nai 3, Serepok 3 hay Buôn Tua Srah dù đã ở vào giai đoạn hoàn tất xây dựng nhưng cũng gặp khó khăn trong việc giải ngân nốt các phần vốn còn lại theo các hợp đồng tín dụng đã được ký kết trước đó. Còn hiện nay, không chỉ phải đối mặt với tình trạng giải ngân nhỏ giọt, chưa cải thiện được nhiều ở nhiều dự án đang triển khai dở dang hay khó thu xếp cho các dự án mới, đang chuẩn bị triển khai, EVN còn phải đối mặt với đề nghị của các tổ chức tín dụng trong nước về việc nâng lãi suất cho vay lên mức 14-15%, cao hơn trước.Năm 2010, theo dự kiến, EVN thu về từ khoản khấu hao khoảng 5.000 tỷ đồng và từ cổ phần hóa thêm khoảng 1.000 tỷ đồng nữa. Nhưng khoản thu này cũng được ông Hội cho hay là “chỉ đủ để trả nợ các khoản vay đã đến hạn với số nợ cũng khoảng 6.000 tỷ đồng trong năm nay”. Vì vậy, ngoài việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp với con số là 5.000 tỷ đồng trong năm nay (năm ngoái EVN cũng phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp), EVN còn đề nghị được vay khoảng 500 triệu USD từ nguồn phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ để đảm bảo vốn cho các công trình nguồn điện và lưới điện, như trường hợp Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vay một số tiền lớn trong đợt phát hành 1 tỷ USD trái phiếu chính phủ mới đây. Chỉ đơn cử Dự án Nhiệt điện Ô Môn 1 mới đi vào hoạt động có giá thành điện lên tới gần 4.000 đồng/KWh do phải chịu các chi phí đầu tư đã tăng mạnh so với các đầu tư trước đây, kèm theo nhiên liệu đầu vào cho phát điện của nhà máy này là dầu tính theo giá dầu thế giới. Như vậy nếu bán điện cho EVN bằng với giá bán lẻ bình quân mới đang áp dụng hiện nay là 1.058 đồng/KWh thì 1 KWh điện của Nhà máy nhiệt điện Ô Môn cũng lỗ khoảng 3.000 đồng. Với kế hoạch phát 900 triệu KWh điện trong năm nay bằng nguồn dầu, con số lỗ có thể lên tới 2.700 tỷ đồng, xấp xỉ khoảng 1/2 con số thu được thêm từ tăng giá điện của năm nay. Thực tế này cũng cho thấy, tìm vốn đầu tư cho các dự án điện còn nhiều gian nan. (Theo Đầu Tư 02/4)
Các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cấp điện
Trước tình hình nắng nóng và khô hạn cùng nhu cầu điện đang tăng cao, từ ¼, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị trong tập đoàn thực hiện các biện pháp cấp bách về tiết kiệm điện và đảm bảo cấp điện.Theo đó, yêu cầu các điện lực địa phương kiểm tra, phát hiện và kiến nghị các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng có sự điều chỉnh, phấn đấu cắt giảm 50% lượng đèn chiếu sáng; Yêu cầu các công ty quảng cáo, các đơn vị có biển quảng cáo có trách nhiệm giảm bớt số đèn chiếu sáng và tắt đèn sau 22h đêm. Nếu Công ty, đơn vị nào không chấp hành, điện lực sẽ áp dụng biện pháp ngừng cấp điện. Đối với khách hàng công nghiệp sử dụng điện trọng điểm, đặc biệt là khách hàng lớn, lãnh đạo các điện lực, chi nhánh điện gặp trực tiếp khách hàng và đề nghị cùng chia sẻ trong thời kỳ thiếu điện từ 1/4 - 30/6; đồng thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp để giãn bớt nhu cầu điện, tiết kiệm ngay từ 5 - 10% nhu cầu điện của doanh nghiệp hoặc áp dụng biện pháp sử dụng máy phát điện dự phòng của doanh nghiệp. Trong thời gian từ nay đến hết tháng 6/2010, EVN hạn chế việc cấp điện mới cho các phụ tải công nghiệp có công suất lớn trên 5MW... (Kinh Tế & Đô Thị 02/4)
Cung ứng điện căng thẳng từ tháng 4 đến tháng 6
Một chuyên gia ngành điện cho biết, dự báo nhu cầu điện cả năm nay sẽ tăng khoảng 17% so với năm 2009, thay vì dự báo tăng 15% như trước đó. Từ tháng 4-6, nếu các nguồn vận hành không có sự cố thì nguồn điện vẫn không có dự phòng trong tháng 4 và 5, thiếu hụt điện năng xảy ra vào tháng 6-2010. Đối với các tháng mùa mưa năm nay, nếu các nguồn điện mới được vào đúng tiến độ (tăng thêm cho hệ thống 1.600-1.750MW) và các nguồn điện mới này không gặp sự cố thì nguồn điện đáp ứng được nhu cầu phụ tải, nhưng mức dự phòng chưa cao, chỉ xấp xỉ 5-6%. Cung ứng điện phụ thuộc nhiều vào tiến độ các dự án nguồn điện. Tuy nhiên, hết quý I-2010, một số dự án nguồn điện đã bị chậm tiến độ: nhà máy điện Bản Vẽ, Cửa Đạt và Sơn Động với tổng công suất khoảng 450MW, làm lộ rõ nguy cơ thiếu điện trầm trọng trong mùa khô tới. (An Ninh Thủ Đô 2/4)
Tháng 6/2010, bán điện đến từng hộ dân
Sáng 31/3, TCty Điện lực Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009 và phát động thi đua năm 2010 trong toàn thể CNVC-LĐ. Năm 2010 - năm đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tập thể CNLĐ ngành điện thủ đô cam kết phấn đấu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhất cho đại lễ. Giám đốc TCty Điện lực HN Trần Đức Hùng cho biết: Năm 2009, sau khi thực hiện việc sáp nhập Điện lực Hà Tây (cũ), chi nhánh điện Mê Linh (Vĩnh Phúc), 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình), khối lượng công việc của TCty tăng lên gấp nhiều lần, trong đó việc xây dựng lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định với chất lượng cao cho toàn thủ đô là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.Với phương châm “luôn đáp ứng mọi nhu cầu về điện cho khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo”, trong thời gian qua, các phong trào thi đua của TCty được đông đảo CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực. ừ thi đua, điện năng thương phẩm toàn TCty năm 2009 đạt 7.870 triệu kWh (tăng 96,83% so với năm 2005); doanh thu đạt 8.457,72 tỉ đồng (tăng 240,87% so với năm 2005); lợi nhuận trước thuế đạt 53.374,26 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch. Đặc biệt, tập thể CBCNV TCty cam kết phấn đấu hoàn thành thi công đưa vào vận hành các công trình trọng điểm, chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội. Chất lượng phục vụ khách hàng, giải quyết nhanh gọn các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng cũng được coi trọng. Về các dự án điện nông thôn, TCty phấn đấu đến hết tháng 6.2010 sẽ tiếp nhận, bán điện đến hộ dân tất cả các xã, thị trấn để hết năm 2010 sẽ giảm tỉ lệ tổn thất điện năng xuống 8,02%. Đồng thời, TCty sẽ thực hiện “Kế hoạch xây dựng văn hóa DN” để nâng tầm “thương hiệu TCty Điện lực HN”, xây dựng nhiều gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ người thợ điện thủ đô, xứng đáng với tầm vóc của Hà Nội 1.000 năm tuổi. (Lao Động 02/4)
Doanh nghiệp mong muốn sớm có biểu giá điện gió
Hiệp hội điện gió Bình Thuận cho biết trong tháng 4 sẽ họp bàn kiến nghị chính phủ sớm quyết định về giá điện gió. Chủ tịch Hiệp hội điện gió Bình Thuận, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bội Khuê, cho rằng giá điện chính là vướng mắc lớn nhất đối với các nhà đầu tư, khi mà Bộ Công Thương vẫn giữ quan điểm mua điện với giá 4 cent/kWh, trong khi giá thành của điện gió ít nhất là 10 cent/kWh.Ông Khuê cho biết các doanh nghiệp mong muốn có một biểu giá chính thức để tính toán việc đầu tư, đồng thời thu hút tài trợ vốn của nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng mới này ở Việt Nam.Theo ông Khuê, tiềm năng gió của Việt Nam là điều không cần bàn cãi nữa, và hiện nay trên cả nước có khoảng hơn 20 doanh nghiệp đang có các dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang còn ngại vì mức giá điện gió hiện nay còn cao hơn các nguồn điện truyền thống từ 2 đến 2,5 lần mà nhà nước vẫn chưa có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.Nhà máy điện gió ở Ninh Thuận đã đấu nối phát lên lưới điện từ tháng 9-2009 đến nay, nhưng chỉ bằng hình thức ghi nợ số công suất điện và vẫn chưa có đơn giá. Các doanh nghiệp cũng đã kiến nghị lên Bộ Công Thương, thế nhưng cho đến nay mọi việc vẫn chưa thể giải quyết.Ông Khuê cho biết từ năm 1998, với việc phát điện của nhà máy điện gió Phương Mai ở Bình Định, mức giá mà Bộ Công Thương đưa ra là 4 cent/kWh chưa đủ bù chi phí dù rằng thời điểm đó giá thiết bị nhập còn rẻ. “Mức giá 4 cent được đưa ra 13 năm rồi và đã rất lạc hậu. Còn hiện nay, theo tôi, để doanh nghiệp có thể có lãi thì ít nhất cũng phải 10 cent/kWh”, ông Khuê nói.Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, giám đốc môt doanh nghiệp ở Đồng Nai hiện đang đầu tư một dự án điện gió có công suất 120 MW ở Mũi Né, Bình Thuận, cho biết ông mong nhà nước nên sớm quyết định vấn đề giá một cách hợp lý. Theo doanh nghiệp này, ông chấp nhận mức giá điện 8 cent/kWh, tức là vẫn ở mức lỗ nhưng doanh nghiệp ông có thể có thêm nguồn thu từ việc bán cơ chế phát thải, vốn mang lại nguồn thu lên tới 60 tỉ đồng, để bù cho giá điện. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 1/4)
Kiến nghị “giãn” mạnh thời gian giữa hai lần tăng giá xăng dầu
Theo quy định tại Nghị định 84, thời gian tối thiểu giữa hai lần tăng giá xăng dầu là 10 ngày. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, Bộ Tài chính cho rằng khoảng cách này nên được điều chỉnh lên mức 30 ngày. Thông tin trên đã được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết tại buổi họp báo Chính phủ chiều 1/4.Theo Thứ trưởng Hiếu, mục đích của kiến nghị này không phải là sửa lại điều khoản trong Nghị định 84 có hiệu lực từ ngày 15/12/2009, mà chỉ là nhằm hạn chế tác động của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu tới tâm lý của người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay.Cũng tại buổi họp báo này, ông Hiếu còn cho biết thêm: ngày 1/4, Bộ Tài chính đã chính thức có văn bản đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, yêu cầu các đơn vị này trong điều kiện giá xăng dầu thế giới như hiện nay không được phép tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước và được sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để đảm bảo việc kinh doanh không lỗ.Tuy nhiên, trong trường hợp giá thế giới xăng dầu thế giới đi xuống, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc giảm giá theo quy định. Ngược lại, nếu giá thế giới tiếp tục tăng mạnh, doanh nghiệp phải báo cáo lên liên bộ Tài chính - Công Thương để có biện pháp xử lý phù hợp.Tính đến tháng đầu tháng 3/2010, quỹ bình ổn xăng dầu đang có khoảng 1.500 tỷ đồng. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 2/4)
Sẽ dùng khoảng 500 tỉ đồng để giữ giá xăng dầu
Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, đến đầu tháng 3, tổng số quỹ bình ổn xăng dầu khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, trước tình hình các doanh nghiệp đang lỗ từ 800 đồng đến 1.000 đồng/lít xăng dầu, Cục Quản lý Giá đang lên kế hoạch dùng quỹ bình ổn xăng dầu để bình ổn, giữ giá xăng dầu. Dự kiến, các cơ quan chức năng sẽ thống nhất các doanh nghiệp dùng khoảng 1/3 quỹ bình ổn xăng dầu để giá xăng dầu tạm thời không tăng, đến khi giá xăng dầu thế giới giảm hoặc có yếu tố đủ để dừng việc trích quỹ bình ổn xăng dầu. (Tuổi Trẻ 1/4)
Giao thương giữa DN dệt may Việt Nam và Nhật Bản
Theo tin từ Ban Nghiên cứu và Xúc tiến thị trường thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ngày 12/4/2010, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và thương mại VCCI - Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Hà Nội và các cơ quan hữu quan Nhật Bản tổ chức chương trình giao thương giữa các công ty nhập khẩu thời trang, may mặc Nhật Bản và các DN, công ty thời trang, may mặc Việt Nam. Tham gia đoàn giao thương tại Việt Nam lần này là các công ty nhập khẩu, bán buôn lớn của Nhật Bản lần đầu tiên tham gia tìm hiểu thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội để các DN dệt may tìm kiếm thêm các đối tác nhập khẩu hàng may mặc tại thị trường Nhật Bản, thị trường nhập khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam lớn thứ ba sau Mỹ và EU. Đây cũng được coi là thị trường nhập khẩu lớn với khá nhiều điều kiện thuận lợi trong quan hệ Việt - Nhật. Năm 2009, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt gần 1 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2008. Dự kiến, năm 2010, xuất khẩu dệt may sang thị trường này sẽ đạt 1,2 tỷ USD. (Theo Đầu Tư 02/4)
Giá thép - cần tránh gây “sốc” cho thị trường
Bắt đầu từ 1/4, một mặt bằng giá nguyên liệu mới được áp dụng cho tất cả các quốc gia sản xuất thép. Hiệp hội Thép cho biết, doanh nghiệp vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bình ổn thị trường. Theo báo cáo của Tổ điều hành thị trường trong nước, giá phôi nhập khẩu hiện đã tăng hơn 40%. Đến cuối tháng 3, giá phôi đã tăng từ 580 lên 614USD/tấn. Như vậy, giá nhập khẩu phôi tháng 3 tăng 70-80USD/tấn so với tháng 2 và tăng 115-130USD/tấn so với tháng 12/2009. Mặc dù từ cuối năm 2009, một số lò điện đi vào hoạt động đã giúp ngành Thép tự chủ được hơn 60% (3 triệu tấn) nhu cầu phôi cho sản xuất trong nước nhưng Hiệp hội Thép dự báo năm nay ngành Thép vẫn sẽ phải nhập 2 triệu tấn phôi (năm 2009 là 2,4 triệu tấn) cho nhu cầu sản xuất trong nước. Giá phế nhập khẩu cũng tăng hơn 70% (tăng từ 60 đến 80USD/tấn so với tháng 2). Đến thời điểm này là 430-460USD/tấn. Lý giải nguyên nhân cho tình trạng trên, Chủ tịch Hiệp hội Thép Phạm Chí Cường cho biết, kinh tế thế giới đang phục hồi, nhu cầu sử dụng thép tăng cao. Hầu hết các nước đều tập trung đẩy mạnh thị trường trong nước nên việc xuất khẩu nguyên liệu bị hạn chế. Đó chính là nguyên nhân làm cho giá phế tăng quá nhanh trong thời gian ngắn. Cũng theo ông Cường, việc tăng giá điện thực chất không ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất thép. Theo tính toán, nếu giá điện tăng 6,8% thì chi phí phát sinh chỉ từ 30-60.000 đồng/tấn. Trong khi đó, chúng ta không sản xuất được than cốc, do vậy ngành sản xuất thép phụ thuộc 80% vào phôi và thép phế. Việc nguyên liệu đầu vào tăng giá đồng loạt từ 60-80% trong thời gian qua khiến nhà sản xuất phải tăng giá phép thành phẩm trong nước nhiều lần và tăng cao từ đầu năm đến nay. Hiện giá thép xuất xưởng tại các nhà máy là 13,5 triệu đồng/tấn + VAT 10% sẽ lên gần 15 triệu đồng/tấn. Khác với xăng dầu, gas đã là thành phẩm, DN nhập khẩu và bán chứ không phải qua chế biến, gia công và có thể lưu trữ một khoảng thời gian thì phôi, phế thép nhập khẩu là nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép. Với đặc thù của ngành Thép là tái sản xuất liên tục, nguyên liệu nhập khẩu đưa vào sản xuất trong thời gian ngắn chứ không thể lưu kho lâu ngày do nguy cơ đọng vốn và tốn kém chi phí lưu kho (phôi, phế nhập về cho sản xuất có khối lượng rất lớn). Nhà sản xuất nhập về phải đưa ngay vào sản xuất, xuất xưởng bán nối sản phẩm của tháng trước để có tài chính tiếp cận với giá phôi, phế mới cho mẻ sau. Do vậy DN sản xuất thép không nhập nhiều nguyên liệu cho sản xuất trong thời gian dài mà chỉ ngắn hạn. Theo kết luận của Tổ điều hành thị trường trong nước, nhu cầu sử dụng thép của thế giới có xu hướng tăng mạnh trở lại nên giá nguyên liệu sẽ còn tăng từ nay đến cuối năm và giá thép sẽ khó giảm trong thời gian tới. (Website Chính Phủ 1/4)
Lùi thời gian kéo Kho nổi FSO-5 ra luồng
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) về việc lùi thời gian kéo kho nổi FSO-5 ra luồng vào khoảng ngày 27 - 28/4/2010, ngày có các điều kiện thủy văn tương tự như ngày 30/3/2010 dự kiến trước đó. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu PVN chỉ đạo Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro hoàn thành sớm nhất công tác đóng cọc, dải xích neo để sẵn sàng kết nối Kho nổi FSO-5 vào mỏ Bạch Hổ.Đồng thời, Vinashin, Công ty Công nghiệp Tầu thủy Nam Triệu (Nasico) phải chỉ đạo quyết liệt, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn tồn tại bảo đảm an toàn, chất lượng, mỹ quan.Cụ thể là nhiệm vụ hoàn thiện công tác thử tại xưởng các hạng mục: thử và vận hành toàn bộ các hạng mục theo yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm; thử và kiểm tra vận hành các thiết bị hệ thống trên FSO-5; thử kín, thử thủy lực các két; hoàn chỉnh các thủ tục để có giấy chứng nhận đối với kho nổi FSO-5, các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật theo quy định của Đăng kiểm và Hợp đồng đã ký.Vinashin, Nasico phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện công tác nạo vét bảo đảm luồng ra cho Kho nổi FSO-5 ra luồng an toàn, hiệu quả.Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Vinashin, PVN làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam thống nhất thời điểm kéo Kho nổi FSO-5 ra luồng an toàn.Thực tế, Dự án kho nổi chứa xuất dầu FSO 5 là một công trình cơ khí trọng điểm đầu tay, quy mô lớn, trong nước tự sản xuất thuộc lĩnh vực dịch vụ của ngành Dầu khí nhưng quá trình thực hiện chậm. Nhà thầu phải nhiều lần xin gia hạn bàn giao và điều chỉnh tăng vốn.Công trình này đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo sát sao và cũng rất nhiều lần yêu cầu Chủ đầu tư và nhà thầu quyết liệt giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh thi công bù tiến độ đã chậm.Dự án FSO-5 được triển khai tại Nhà máy đóng tàu Nam Triệu, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu – Nasico Hải Phòng. (Nhân Dân 2/4)
Trường Hải giới thiệu phiên bản đặc biệt New Morning sport
1/4, Trường Hải đã chính thức giới thiệu mẫu Morning sport mới. Đây là phiên bản đặc biệt được Kia dành riêng cho thị trường nội địa tại Hàn Quốc. Mẫu Morning này sẽ mang đến cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn bên cạnh phiên bản Morning hiện tại. Morning Sport mới có thiết kế cuốn hút và hiện đại hơn, các đường nét thể hiện sự trẻ trung và thanh thoát với nhiều góc cạnh thể thao và năng động. Đặc biệt, nhà thiết kế ô tô tên tuổi Peter Schreyer đã lồng ghép và kết hợp khéo léo các chi tiết của morning, không những vẫn giữ được nét mềm mại và bắt mắt vốn có của Morning mà còn mang đến một hình ảnh thể thao năng động và mạnh mẽ hơn. Về kích thước, Morning sport có kích thước tương đương với phiên bản hiện tại với kích thước chiều dài là 3,535 m, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 1,595m và 1,480m.Nội thất Morning Sport được thêm nhiều chi tiết sang trọng và trẻ trung như đồng hồ quan sát màu ánh kim bắt mắt, vô lăng kiểu chữ H mới của Kia, tay nắm trong mạ crôm, pedal hợp kim nhôm, ghế da, hệ thống máy lạnh điều khiển tự động, dàn âm thanh ngoài CD+ MP3 + radio +AUX với 4 loa còn có thêm cổng USB. Về tính năng an toàn, bên cạnh các thiết bị tiêu chuẩn, xe còn được trang bị thêm 1 túi khí dành cho người lái.Morning sport mới sẽ được trang bị động cơ xăng 1.1 lít, công suất 64 mã lực, tương đương với phiên bản hiện tại và được lắp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập Công ty Trường Hải Kia (Thaco Kia) tại Việt Nam, công ty sẽ áp dụng mức giá đặc biệt chỉ dành cho những khách hàng mua xe trong tháng 4/2010. Theo đó phiên bản sport mới trang bị hộp số tự động, mâm hợp kim 15 inches sẽ có mức giá là 340 triệu đồng và phiên bản xe hộp số sàn có mức giá là 320 triệu đồng (tất cả đã bao gồm thuế VAT). (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 2/4)
Từ sau Tết tới nay, hầu hết các loại xe máy mất giá mạnh, mức giảm từ vài trăm nghìn đồng đến 4 - 5 triệu đồng một chiếc nhưng tại nhiều cửa hàng, đại lý vẫn vắng khách mua. Các chủ cửa hàng cho biết, khách mua có xu hướng lựa chọn xe sản xuất trong nước vì giá cả hợp lý. Tuy nhiên, một số dòng xe cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc có dấu hiệu “sốt” ảo.Tại cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm Nguyễn Cường, số 539 đường Giải Phóng, Hà Nội, giá các loại xe đồng loạt giảm: xe Wave RS tuần trước 19,5 triệu đồng nay còn 18,5 triệu đồng một xe, xe Wave Alpha còn 14,4 triệu đồng, xe Click 28 triệu đồng. Đặc biệt xe Airblade kim xăng điện tử hiện còn 36,8 triệu đồng mỗi xe, giảm hơn bốn triệu đồng so với thời điểm “sốt” trước Tết (41 triệu đồng), xe Lead giảm khoảng một triệu đồng xuống mức 32,5 triệu đồng một xe…Tương tự, các hãng xe khác như SYM, Yamaha cũng “hạ nhiệt” giá bán để kích thích sức mua của người dân. Đại lý chính thức của SYM ở số 75 – 77 Khâm Thiên, Hà Nội, cho biết, xe Attila Elizabeth hiện được bán giá 29 triệu đồng, xe Shark còn 43 triệu đồng, giảm tới 5 triệu đồng một xe. Ngay gần đó, đại lý xe máy của Yamaha số 74 đường Khâm Thiên, cũng công bố mức giá bán mới cho một số loại xe như: Exciter vành đúc, phanh đĩa giá 33,6 triệu đồng một xe (trước tết là 34,8 triệu đồng), xe Jupiter từ 23,3 đến 25,3 triệu đồng một xe, xe Sirius 15,6 - 16,6 triệu đồng…Giá xe giảm mạnh, song sức mua vẫn rất ảm đạm. Nhân viên bán hàng tại đại lý xe Honda Nguyễn Cường, Hà Nội, nói: “Xe Airblade chạy hàng nhất, trước Tết ra tới đâu, hết sạch tới đó nhưng giờ chỉ bán cầm chừng”.Tại TP HCM, anh Phạm Quốc Tôn, chủ tiệm xe Honda Kỳ Hoà trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, cho biết, từ sau Tết đến nay, có những ngày, cửa hàng không bán được chiếc xe nào. (Đất Việt 2/4)
CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Tìm “thuốc” nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu
Làm thế nào để nâng cao chất lượng thủy sản, cơ chế, chính sách nào để tạo hành lang pháp lý bền vững cho hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam… Những trăn trở này sẽ được bàn sâu tại Festival Thủy sản Việt Nam lần đầu tiên, được tổ chức tại TP Cần Thơ, từ 24-27/4. Tại cuộc họp báo hôm 31/3, ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ, trưởng ban tổ chức Festival, cho biết, kim ngạch xuất khẩu năm 2010 dự tính có thể đạt 4,5 tỷ USD. Theo ban tổ chức, kinh phí tổ chức sẽ không sử dụng nguồn ngân sách mà huy động từ các nhà tài trợ. Dịp Festival sẽ diễn ra 20 hoạt động, trong đó có nhiều hội thảo nhằm tìm ra giải pháp mới cho việc nuôi, xuất khẩu tôm cá như thực trạng nuôi trồng thủy sản, quy hoạch và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở Việt Nam; định hướng phát triển đánh bắt thủy sản xa bờ; phương hướng xuất khẩu ngành thủy sản tới các thị trường tiềm năng; xây dựng thương hiệu, các dịch vụ cho ngành thủy sản… Bên cạnh đó, Hội chợ thương mại ngành thủy sản với quy mô 500 gian hàng; giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ngành thủy sản Việt Nam năm 2009, hội thi tôm sú lớn nhất, cá tra, cá basa lớn nhất là những điểm nhấn trong dịp Festival. Đặc biệt, dịp Festival đúng vào thời điểm khánh thành cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, được xem là cây cầu đẹp và dài nhất Đông Nam Á. Ban Tổ chức cho hay, đã liên hệ với sứ quán Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Singapore…và họ đã đồng ý, gửi thông tin tham dự Festival thủy sản với các doanh nghiệp của họ. (Tiền Phong 1/4)
Sữa ngoại: Chi phí quảng cáo quá cao
Theo báo cáo khảo sát về giá và chi phí cấu thành giá sữa của Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, nếu giảm được các chi phí quảng cáo và tiếp thị (khống chế được chi phí quảng cáo ở mức 10% doanh thu) thì giá thành sữa ngoại ở VN có thể giảm được tới 30%. Thực tế nhiều doanh nghiệp sữa ngoại đã dùng tới trên 60% tổng chi phí để quảng cáo, tiếp thị. Như chi phí bán hàng trên tổng chi phí sáu tháng đầu năm 2009 của Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến (nhà phân phối các sản phẩm sữa do Công ty Mead Johnson nhập khẩu) đã lên tới 85%, trong đó chi phí tiếp thị - quảng cáo tăng lên 42,7% so với 21,2% năm 2008. Trong khi đó, theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại Bộ Công thương, hiện giá sữa bột nguyên liệu nhập về cảng khoảng 65 triệu đồng/tấn (tương đương 65.000 đồng/kg). Sau khi cộng tất cả chi phí khác, giá sữa khoảng 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay giá sữa thường bị đẩy lên mức trên dưới 400.000 đồng/kg. Đặc biệt, tại thời điểm “sale off” và yếu tố cận đát, các nhà sản xuất nước ngoài có thể giảm giá thành tới 50%, giúp các nhà nhập khẩu nhập nhiều loại sữa hộp có giá rất thấp, nhưng giá sữa đến tay người tiêu dùng vẫn không có dấu hiệu giảm. Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại, cần có nhiều biện pháp quản lý giá sữa, trong đó có việc yêu cầu các hãng sữa khi điều chỉnh giá phải giải trình giá nhập khẩu (có chứng thực qua tờ khai nhập khẩu và thông báo thuế). (Tuổi Trẻ 2/4)
Trong khi đoàn công tác của Cục Quản lý dược VN đang kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc thì ngoài thị trường nhiều loại thuốc tây lại tiếp tục tăng. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy có 34 mặt hàng thuốc tây của Công ty Merck đã tăng giá 3-5% từ cuối tháng 3. Trong đó có 17 mặt hàng mới tăng từ ngày 1-3 (do Công ty Diethelm phân phối) nay tiếp tục tăng giá khi chuyển sang nhà phân phối mới là Công ty Zuellig Pharma. Có những mặt hàng thuốc có giá trị lớn mức tăng xấp xỉ hàng trăm ngàn đồng như Cetrotide inj 0,25mg tăng từ 4,65 triệu lên hơn 4,92 triệu đồng/hộp, Saizen inj (thuốc trị kém tăng trưởng do thiếu hụt hormon tăng trưởng) từ 1,45 triệu lên hơn 1,53 triệu đồng/hộp... Ngoài ra, 11 mặt hàng của Janssen Cilag cũng tăng giá từ 5-9%, quy ra tiền mức tăng từ vài ngàn đồng đến hơn 40.000 đồng. Gần chục mặt hàng thuốc khác của Austrapharm cũng tăng giá nhẹ từ ngày 1-4. (Tuổi Trẻ 2/4)
TP.HCM: Làng bánh tráng lớn nhất Sài Gòn... hấp hối
Làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi hiện đang đứng trước nguy cơ xóa sổ. Hàng loạt lò bánh đã ngưng hoạt động vì đầu ra bế tắc, nợ nần chất cao như núi. Ghi nhận của Phóng viên tại làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Hòa Đông chỉ thấy một không khí vô cùng ảm đạm vì hàng loạt lò bánh tráng lớn, nhỏ đã buộc phải đóng cửa ngưng SX. Đến nay chỉ còn lại vài lò bánh “đại gia” vẫn cố duy trì hoạt động nhưng cũng kẽo kẹt, làm cho đỡ buồn. HTX Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông ra đời cuối năm 2006, có 11 xã viên. Lúc đầu tiêu thụ nội địa nhưng dần dà, HTX đã ký hợp đồng tiêu thụ với các hệ thống siêu thị và XK sang Pháp, Mỹ. Từ đó danh tiếng bánh tráng Phú Hoà Đông vươn xa. Những lúc ấy ít ai nghĩ lại có ngày làng nghề bánh tráng lớn nhất phương Nam lại có ngày bi đát như hôm nay. Thực tế, HTX cũng đã nhiều lần thương lượng với đối tác XK để điều chỉnh mức giá nhưng không được. Vì khách hàng chỉ căn cứ vào giá gạo XK hiện đang giảm nên họ không chấp nhận tăng giá mua bánh mà đòi ngưng hợp đồng. Tuy nhiên, theo ông Khải -Chủ nhiệm HTX làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, sau Tết Nguyên đán giá các mặt hàng nông sản có giảm, nhưng riêng giá sắn tăng mà bột củ mì đang chiếm tới 80% nguyên liệu làm bánh. Theo các chủ lò bánh, giá thành bánh tráng (loại A) đủ tiêu chuẩn XK hiện ở mức 18.000 đ/kg, tương đương với 1,2 - 1,3 USD/kg. Còn với bánh tráng (loại B) tiêu thụ nội địa cũng chỉ ở mức 10.000 đ/kg thành phẩm. Hiện cả hai thị trường này đều đòi hỏi rất “gắt” về tiêu chuẩn VSATTP. Mà HTX chủ yếu XK theo hình thức ủy thác nên vẫn “thiệt đơn, thiệt kép”. Nếu tính hết tất cả các khoản chi phí mà giá XK vẫn không được điều chỉnh thì càng SX càng lỗ. Do vậy, nhiều lò bánh tráng buộc phải ngưng đốt lửa. Thực tế đến nay chỉ còn HTX Phú Hòa Đông SX cầm cự SX khoảng 8 tấn bánh tráng/tháng giao cho các siêu thị, còn các hợp đồng XK đang ách tắc toàn bộ. (Nông Nghiệp Việt Nam 02/4)
NPC đáp ứng nhu cầu về điện với chất lượng ngày càng tốt hơn
5/2, Bộ Công thương có Quyết định số 0789 thành lập Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc (NPC) trực thuộc EVN. Theo Quyết định 0789 của Bộ Công thương, phạm vi hoạt động của (NPC) sẽ trải rộng trên địa bàn 27 tỉnh phía bắc và Bắc Trung Bộ, bao gồm: Quảng Ninh , Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Ðịnh, Lào Cai, Thái Bình, Bắc Cạn, Ðiện Biên, Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình, Yên Bái, Nghệ An, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, … Bằng quyết định này, NPC sẽ có được sức mạnh tổng hợp mới trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo số liệu thống kê, sản lượng điện thương phẩm của NPC liên tục tăng, điện thương phẩm năm 2009 đạt 20,89 triệu kW giờ. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2009 là 6,09%, tổng số khách hàng đạt 5.511.554, tăng 2.596.561 khách hàng so với năm 2008. Doanh thu tiền điện đạt 17.781,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2008. Ðến hết năm 2009, toàn Tổng Công ty đã có 5.637.849 hộ dân có điện lưới quốc gia và tiếp nhận bán điện đến 3.903.560 hộ dân nông thôn. NPC hiện là đơn vị dẫn đầu EVN về công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Công tác phát triển dịch vụ viễn thông công cộng được xác định là một trong ba nhiệm vụ kinh doanh chính, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của EVN, trong đó có NPC. Ðây là lĩnh vực mới, mang tính thị trường cạnh tranh cao, khi thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực lớn, Tổng Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, và được lãnh đạo tập đoàn đánh giá là đơn vị dẫn đầu của EVN. Ðến ngày 31-12-2009, Tổng công ty đã thực hiện luỹ kế đạt 1.386.171 thuê bao. Doanh thu năm 2009 đạt 724,777 tỷ đồng… (Nhân Dân 2/4)
Hơn 34 triệu USD đầu tư vào khu công nghiệp ở Cần Thơ
Theo Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, trong 3 tháng đầu năm 2010, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm 1 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký trên 12,9 triệu USD và 3 dự án đăng ký tăng vốn mở rộng sản xuất trên 21,9 triệu USD. Như vậy, tổng vốn thu hút (vốn đầu tư mới và vốn mở rộng) tại các KCN Cần Thơ đến nay lên tới trên 34,8 triệu USD. Từ đầu năm 2010 đến nay, BQL đã tiếp các đoàn đầu tư Hàn Quốc và Singapore đến tìm hiểu chính sách đầu tư, các dự án đầu tư hạ tầng KCN tại thành phố.Hiện nay, BQL KCX&CN Cần Thơ đang tập trung cùng các đơn vị đầu tư hạ tầng KCN để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng hạ tầng KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, 2B và khu tái định cư 11 ha KCN Trà Nóc. BQL còn yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng KCN Hưng Phú I, Hưng Phú 2A, 2B đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung cho các KCN này... (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 2/4)
Xử lý dứt điểm đặc quyền đặc lợi trong xuất khẩu gạo
Đoàn giám sát của UBTVQH vừa làm việc với các bộ, ngành T.Ư và Hiệp hội Lương thực VN về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ chế quản lý, điều hành xuất khẩu gạo. Tại các kỳ họp trước, cử tri đã nhiều lần kiến nghị: Điều hành xuất khẩu chưa theo hướng gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến, xây kho dự trữ lúa, giúp nông dân ổn định sản xuất. Báo cáo với Đoàn giám sát, Bộ Công Thương cho hay: Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, bộ đã tích cực triển khai xây dựng dự thảo nghị định kinh doanh xuất khẩu gạo. Dự thảo nghị định này sẽ được trình thường trực Chính phủ cho ý kiến trong thời gian tới. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến nay đã hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng kho 4 triệu tấn dự trữ lúa gạo để bảo đảm có đủ dung lượng kho chứa tập trung thu mua lúa gạo cho nông dân. Theo kế hoạch đến cuối năm 2011, 4 triệu tấn kho dự trữ này sẽ hoàn thành. Trong năm nay sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống chợ đầu mối nông sản ở các tỉnh ĐBSCL để thu mua hết lúa hàng hóa cho nông dân và bảo đảm chủ động nguồn hàng xuất khẩu. Bộ Công Thương khẳng định: Việc giao Hiệp hội Lương thực VN (VFA) thực hiện đăng ký hợp đồng và kiểm soát giá sàn xuất khẩu là hợp lý nhằm giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần xóa bỏ cơ chế xin – cho, bảo đảm số liệu và thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác điều hành xuất khẩu của các cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đại diện Ban Dân nguyện của QH lưu ý: Quy định về quyền hạn của VFA do Bộ Nội vụ phê duyệt là trái với quy định tại Điều 9, Luật Thương mại; trái với tôn chỉ, mục đích của hiệp hội. Thêm nữa, việc VFA ban hành quy chế bắt buộc các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không phải là thành viên VFA cũng phải thực hiện việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu mới được làm tờ khai hải quan để xuất khẩu là đã thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước là trái với nguyên tắc quản lý nhà nước. Các ý kiến trong đoàn giám sát đề nghị: Bộ Công Thương, các cơ quan hữu quan cần sớm nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành một cơ chế quản lý điều hành xuất khẩu gạo hợp lý hơn; xử lý dứt điểm tình trạng đặc quyền, đặc lợi của VFA. (Lao Động 02/4)
Dừng hoàn thuế đối với điện thoại di động, thuốc lá, bia
Ngày 1/4, Chi cục Hải quan Khu Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cho biết: Trước những đề xuất kiến nghị quyết liệt của ngành hải quan Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị ngày 25.3.2010 đã ra quyết định tạm ngừng hoàn thuế VAT đối với hai mặt hàng thuốc lá và bia.Theo đó, trong khi chờ ý kiến của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan tạm ngừng không mở tờ khai nhập khẩu hai mặt hàng trên vào tiêu thụ tại khu Lao Bảo từ 25.3.Trước đó ít ngày, UBND tỉnh cũng đã ban hành lệnh tạm ngừng hoàn thuế VAT đối với mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu vào tiêu thụ tại khu Lao Bảo. (Lao Động 02/4)
Xuất khẩu quý I năm 2010: Chủ yếu vẫn là nguyên liệu thô
Bộ Công Thương cho biết: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước trong quý I đạt 14 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2009. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu là nhóm nông sản, thủy sản; nhóm nhiên liệu, khoáng sản; nhóm hàng công nghiệp chế biến. Sở dĩ dẫn mức tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt 1,6 % là do giá nhiều mặt hàng giảm, trong đó xuất khẩu mặt hàng dầu thô giảm về lượng tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái (do dành cho nhà máy lọc dầu Dung Quất). Xuất khẩu dầu thô giảm một nửa nhưng nhập khẩu xăng dầu không giảm tương ứng, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Không những thế, 2 tháng đầu năm 2010, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu thiếu hơn 1,4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vàng như năm ngoái, ngược lại phải nhập thêm 200 triệu USD vàng bạc đá quý để ổn định thị trường trong nước. Vì vậy, nếu trừ đi trị giá hàng vàng bạc đá quý xuất khẩu và nếu dầu thô không thiếu hụt như vừa diễn ra thì kim ngạch xuất khẩu có thể tăng 22% chứ không phải giảm 5%. (Website Đảng Cộng Sản Việt Nam 1/4)
Hàng xuất ngoại qua cảng Sài Gòn giảm mạnh
Tháng 3.2010, Cảng Sài Gòn bốc xếp được 956.886 tấn hàng, nâng mức thực hiện quý I năm nay đạt 2.443.524 tấn hàng hóa các loại, chỉ bằng 81,5% kế hoạch dự kiến và đạt 51,6% sản lượng quý I/2009. Sản lượng hàng giảm sút là vì lượng tàu đến làm hàng giảm 24,2% và sản lượng hàng xuất ngoại giảm mạnh, chưa đạt tới 10% sản lượng thực hiện cùng kỳ năm ngoái. (Lao Động 02/4)
3 tháng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 771 triệu USD
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong ba tháng đầu năm đạt 771 triệu USD của VN, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần như tất cả thị trường xuất khẩu thủy sản của VN đều có sự tăng trưởng. (Tuổi Trẻ 1/4)
Túi nhựa VN bị cho là bán phá giá và được trợ cấp
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố túi nhựa VN được bán với giá thấp hơn giá thông thường tại Mỹ từ 52,30% - 76,11%; đồng thời cho rằng sản phẩm này được trợ cấp từ dưới 1% - 52,56%. Theo đó, 16 nhà sản xuất và xuất khẩu VN chịu mức thuế suất chống bán phá giá riêng biệt là 52,30%, còn lại nhận mức 76,11%. Về trợ cấp, có 3 nhà sản xuất VN phải chịu mức thuế suất chống trợ cấp lần lượt là 0,44%, 5,28% và 52,56%; còn lại là 5,28%. Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) sẽ đưa ra quyết định vào ngày 10.5 tới. Nếu ITC khẳng định túi nhựa VN gây thiệt hại, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Đây là trường hợp đầu tiên ở VN bị cho là bán phá giá và cả trợ cấp. (Thanh Niên 02/4)
35 loại hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào VN
Sẽ có 35 loại hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới giai đoạn 2010 -2012. Danh mục các loại hàng trên được Bộ Công thương quy định rõ tại Thông tư 10/2010/TT-BCT. Cụ thể, trong danh mục này có nhóm hàng lương thực, thực phẩm gồm lúa gạo, ngô, bột mỳ, quả tươi hoặc khô, cá sống...; nhóm hàng vật liệu xây dựng gồm các loại cát tự nhiên, xi măng các loại...; một số sản phẩm khác cũng được phép trao đổi giữa các cư dân biên giới như cặp tài liệu, cặp sách, quần áo may sẵn, giày dép các loại... Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2010 – 31/12/2012. (Kinh Tế & Đô Thị 02/4)
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
ĐBSCL: Thu hoạch rộ, giá lúa giảm nhẹ
Mấy ngày qua, các doanh nghiệp chế biến lương thực ở An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ vẫn đang đẩy mạnh tiến độ thu mua lúa gạo trong dân, việc tiêu thụ lúa của nông dân khá thuận lợi. Tuy nhiên, do đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ lúa đông xuân nên giá lúa tại ĐBSCL đang có xu hướng giảm nhẹ. Ngày 1-4, tại An Giang thương lái mua lúa khô loại hạt dài 4.200 đồng/kg; loại hạt tròn 4.000 đồng/kg. Một số nơi như huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành (An Giang), Hòn Đất, Kiên Lương (Kiên Giang)… nông dân bán lúa loại hạt tròn chỉ còn 3.900 đồng/kg. Trước tình hình này, nhiều nông dân có xu hướng tạm trữ chờ giá lúa lên. (Sài Gòn Giải Phóng 2/4)
Tiền Giang: Lúa gạo thơm tiêu thụ mạnh
Ông Nguyễn Văn Khang, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết nông dân các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công đang trúng mùa và trúng giá lúa thơm của vụ đông xuân. Năng suất trung bình hơn 6 tấn/ha, nhiều nơi đạt 8-9 tấn/ha. Lúa thơm Jasmine được thương lái mua tại ruộng với giá 4.300 đồng/kg, còn lúa thơm VD-20 giá 4.800 đồng/kg. Lúa khô được các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua tới 5.300 đồng/kg (Jasmine) và 5.800 đồng/kg (VD-20). Do chi phí đầu tư vụ này thấp nên nông dân thu lợi nhuận hơn 50%. (Tuổi Trẻ 2/4)
Giá ximăng bán lẻ ngoài thị trường đã đồng loạt tăng khoảng 1.000 đồng/bao so với thời điểm đầu tháng 3-2010 do một số nhà sản xuất cắt khoản chiết khấu cho các nhà phân phối. Hiện Hà Tiên 1 giữ mức 69.000-71.000 đồng/bao, Holcim 66.000-67.000 đồng/bao, Fico 60.500-61.000 đồng/bao. Các nhà thầu cho biết nguồn cung ximăng hiện rất dồi dào. Trong khi đó, các nhà sản xuất cho biết dù cắt giảm chiết khấu nhưng họ vẫn duy trì hình thức khuyến mãi (mua 100 bao tặng 2 hoặc 3 bao) cho cấp đại lý phân phối. (Tuổi Trẻ 2/4)
Bình Dương: Gần 200 DN gốm sứ liên kết nhằm thúc đẩy XK
31/3, gần 200 DN gốm sứ thuộc Hiệp hội gốm sứ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I nhăm đẩy mạnh liên kết, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gốm sứ. Theo ông Lý Ngọc Minh, giám đốc Cty gốm sứ cao cấp Minh Long I, Chủ tịch hiệp hội gốm sứ Bình Dương: hiện trong tỉnh có gần 200 DN, cơ sơ làm nghề gốm sứ. Tuy nhiên, gốm sứ Bình Dương đang tồn tại 2 thái cực trái ngược nhau. Một bên là hàng trăm cơ sở gốm sứ truyền thống với các lò nung bằng củi, than đá, sản xuất theo phương pháp thủ công, manh mún. Một bên là doanh nghiệp ứung dụng máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, Việc thiếu liên kết sản xuất, tìm thị trường xuất khẩu khiến cho nhiều DN sản xuất gốm sứ chịu thiệt rất lớn trong quá trình bán sản phẩm. Việc bảo tồn một ngành nghề truyền thống và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để đưa gốm sứ Bình Dương vươn ra thị trường quốc tế đã được các DN quyết tâm tìm giải phải liên kết, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm… (Thông Tấn Xã Việt Nam 1/4)
Vietbuild Hà Nội 2010: Cơ hội giao thương cho các DN ngành xây dựng
Ngày 1/4 Triển lãm quốc tế chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất Vietbuild 2010 Hà Nội đã chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và cắt băng khai mạc. Vietbuild 2010 Hà Nội là một trong những hoạt động hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nên được tổ chức với quy mô lớn gần 1.300 gian hàng với 412 doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng tham gia. Trong đó có 225 doanh nghiệp trong nước, 102 doanh nghiệp liên doanh và 85 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ: Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Pháp, Singapore, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Thụy Sỹ, Đài Loan. Như vậy, so với năm 2009 chỉ có thu hút được 397 doanh nghiệp, 900 gian hàng thì Vietbuild 2010 đã tăng hơn 40% về mặt số lượng gian hàng. Theo Thứ trưởng Bộ Công thương - Nguyễn Thành Biên: Vietbuild là một hoạt động đem lại hiệu quả cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư. Qua đó, các nhà doanh nghiệp sẽ định hướng chiến lược phát triển tốt hơn, mở rộng liên kết trên nhiều lĩnh vực hợp tác để phát huy chất lượng, mẫu mã và tính toán giá thành hợp lý phục vụ người tiêu dùng và thị trường. (Kinh Tế & Đô Thị 02/4)
TP.HCM: Phát hiện hơn 23.000 gói dầu xả dỏm
Chi cục QLTT TPHCM vừa kiểm tra, phát hiện tại số G15/1 thuộc ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đang sang chiết, đóng gói sản phẩm dầu xả có dấu hiệu làm hàng giảTrên bao bì có ghi “Comfort một lần xả hương gió xuân thơm lâu. Sản phẩm của Công ty Liên doanh Unilever VN”. Trong lúc kiểm tra thì chủ hàng bỏ trốn, cơ quan chức năng tạm giữ 23.200 gói dầu xả giả, 7,5 kg bao bì có in chữ “X-Men”, 56 kg bao bì có in chữ “Comfort”, 125 kg nguyên liệu dùng để sản xuất. (Người Lao Động 02/4)./.
Nguồn : Bản tin Công Thương
Bản thử nghiệm
