TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chính phủ họp thường kỳ tháng 2: Ưu tiên kiềm chế lạm phát
Ngày 2/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 nhằm thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2011. Nhận định về tình hình 2 tháng qua, các thành viên Chính phủ vẫn cho rằng, bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nền kinh tế nước ta phải đối mặt một số khó khăn thách thức. Nổi bật là giá cả lương thực, thực phẩm, năng lượng trên thế giới tăng cao, đi liền với đó là lạm phát trong khu vực tăng mạnh, nhất là ở Trung Quốc; thiên tai dịch bệnh làm ảnh hưởng tới sản xuất… đã gây áp lực tăng giá. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội vừa qua là kịp thời với những nội dung chỉ đạo cụ thể và quyết liệt. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, thông điệp nhất quán của Chính phủ trong năm 2011 là ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện thành công kiềm chế lạm phát, giữ ổn định nền kinh tế, Thủ tướng lưu ý, trước hết các bộ, ngành, địa phương phải hết sức lưu ý tới việc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt với các giải pháp chủ yếu là giảm bội chi, tiết kiệm chi tiêu công, tăng thu ngân sách. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; kiểm soát tốt tỷ giá, chống tình trạng đô la hóa, vàng hóa. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Đặc biệt phải quyết liệt thực hiện hiệu quả chính sách kiểm soát giá cả thị trường, chống tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý. rả lời báo chí về việc có tiếp tục tăng giá điện, xăng dầu, ông Nguyễn Xuân Phúc - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, tăng giá điện đã có lộ trình; việc tăng giá xăng dầu cũng vận hành theo cơ chế thị trường. Đi liền với việc hỗ trợ các hộ nghèo, Chính phủ tiếp tục thực hiện điều hành chính sách xăng dầu theo lộ trình cơ chế thị trường. Trong kỳ họp tới của Quốc hội, Chính phủ cũng chưa có kế hoạch đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh một số chỉ tiêu, trong đó có chỉ số giá tiêu dùng. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính cho biết, với chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, Chính phủ cũng sẽ sửa đổi, bổ sung mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân. (Sài Gòn Giải Phóng Online 3/3)

Lạm phát 2011 và kịch bản “thà một lần đau”
Hiện chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra xác nhận về một kịch bản lạm phát chung cho năm 2011, nhưng những động thái của các nhà quản lý trong 2 tháng đầu năm được một số chuyên gia kinh tế nhìn nhận là một phần trong kế hoạch điều hành với nhiều toan tính. Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2, một loạt đòn bẩy tăng giá đầu vào của nền kinh tế như tỷ giá, điện, xăng dầu… được khởi động. Theo tính toán của Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, những điều chỉnh nói trên, cộng với hiệu ứng tâm lý xã hội sẽ tác động làm tăng CPI năm 2011 khoảng 2%. Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong 2 tháng đầu năm tăng tổng cộng 3,78%, chủ yếu do tác động của Tết. Như vậy, nếu tính toán một cách cơ học, tại thời điểm này, người ta đã “nhìn thấy” lạm phát tăng khoảng 6%. So với mục tiêu khống chế CPI dưới 7% mà Quốc hội phê chuẩn cuối năm ngoái, dư địa cho 10 tháng còn lại chỉ còn trên dưới 1%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc Việt Nam có thể giữ được lạm phát năm 2010 ở mức dưới 7% là điều khó trở thành hiện thực. “Việc tăng giá một số nguyên, nhiên liệu đầu vào chủ chốt của nền kinh tế như điện, xăng dầu chắc chắn sẽ khiến cho bức tranh lạm phát của Việt Nam xấu hơn một chút trong năm 2011”, chuyên gia kinh tế Christian de Guzmanb của hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s nhận định với hàng tin BBC. Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian này, thông điệp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát liên tục được cơ quan chức năng phát đi. Đại diện Chính phủ khẳng định đây là mục tiêu "hàng đầu, kiên quyết và xuyên suốt" cả năm. Quyết tâm này được thể hiện bằng gói giải pháp 7 nhóm, được Chính phủ công bố cuối tháng 2, trong đó tập trung vào thắt chặt tiền tệ, giảm chi và bội chi ngân sách, hạn chế nhập siêu, tăng cường sản xuất và thực hiện giá thị trường... Bình luận về gói giải pháp này, bản thân chuyên gia Guzmanb của Moody's cũng cho rằng, đây là bước đi đúng hướng và cần thiết đối với Việt Nam trong bối cảnh lạm phát đang là nguy cơ hiển hiện với hầu hết các nền kinh tế mới nổi tại châu Á. Trong khi đó, theo tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia Việt Nam, quyết định điều chỉnh giá một số mặt hàng theo hướng thị trường và quyết tâm chống lạm phát của Chính phủ, thực tế, không mâu thuẫn với nhau. "Đây chỉ là một phần trong nhóm giải pháp bắt buộc phải làm để chống lạm phát”, ông Lịch khẳng định. Theo chuyên gia này, tuy việc điều chỉnh sẽ làm tăng giá trong giai đoạn trước mắt nhưng sẽ giúp phá vỡ tâm lý lạm phát kỳ vọng, vốn tồn tại dai dẳng trong nền kinh tế: “Chỉ tiêu 7% có thể sẽ hết ngay trong quý 2 năm nay. Tuy nhiên, sau đó mà ổn định đến cuối năm thì vẫn còn hơn là nhích mỗi tháng một chút”, tiến sĩ Lịch nhận định. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chuyên gia cho rằng, để thực hiện thành công kịch bản lạm phát này, sẽ cần thêm rất nhiều nỗ lực của cơ quan quản lý cũng như phụ thuộc không nhỏ vào thị trường thế giới, đặc biệt trong điều kiện lạm phát toàn cầu đang có dấu hiệu tăng cao như hiện nay…(Theo VnExpress 2/3)

Lãnh đạo Cà Mau đề xuất giãn thuế cho DN mua máy phát điện
Trước tình trạng thiếu điện trầm trọng, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho rằng, Bộ Tài chính nên giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm để chủ động nguồn điện cho sản xuất - kinh doanh. Theo Chủ tịch tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi, với những dự báo về thực trạng sản xuất và tiêu thụ điện năm 2011, nhiều khả năng nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn phải sản xuất cầm trừng, thậm chí ngừng sản xuất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của địa phương, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân do thiếu việc làm. Ông Cung kể: Ông đi mời gọi, xúc tiến đầu tư sợ nhất khi nhà đầu tư nước ngoài hỏi về việc bảo đảm nguồn điện. Dù ông có cố gắng lảng tránh thì người ta cũng nói thẳng rằng, Bình Dương không chỉ thiếu điện mà chất lượng điện cũng không tốt nên khó thu hút đầu tư vào những ngành công nghệ tiên tiến, hiện đại. Là tỉnh trọng điểm kinh tế của cả nước và “có ấn tượng” với nhà đầu tư nước ngoài (trừ việc thiếu điện) nên ông Cung đề xuất, trước thực trạng thiếu điện đang cận kề, Chính phủ nên ban hành ngay cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lớn, có giá trị xuất khẩu cao bỏ vốn đầu tư máy phát điện để bảo đảm điện cho sản xuất. “Bộ Tài chính nên sử dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu máy phát điện công suất lớn trong nước chưa sản xuất được; rút ngắn thời gian khấu hao đối với máy phát điện của doanh nghiệp xuống còn 2-3 năm thay vì 7-10 năm; giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm để doanh nghiệp có nguồn đầu tư mua máy phát điện, chủ động nguồn điện cho sản xuất - kinh doanh”, ông Cung đề xuất và cho rằng, trong bối cảnh “nước sôi, lửa bỏng” như hiện nay, chỉ có thực hiện ngay các chính sách tài chính ưu đãi mới khắc phục được phần nào tình trạng thiếu điện. Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh An Giang Lâm Minh Chiến lại đề xuất thêm phương án, để bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và tiêu dùng, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy phát điện có công suất nhỏ sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền như trấu, than, rác thải… “Khi mới đi vào vận hành, giá điện sử dụng nguyên liệu tái tạo thường cao hơn so với nguồn điện năng khác, vì vậy, để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào ngành điện, ngoài cơ chế chính sách ưu đãi về vốn, thuế, mặt bằng… Chính phủ nên quy định giá bán điện đối với nhà máy sản xuất điệnt tái tạo, bảo đảm hấp dẫn đối với nhà đầu tư”, ông Chiến kiến nghị. (Đầu Tư 3/3)

Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Mổ xẻ giá điện: Rất cần sự minh bạch
Giá điện đã bắt đầu tăng, với mức tăng bình quân 15,28% kể từ đầu tháng 3/2011. Đồng thời, Chính phủ cũng quyết định thay đổi chính sách bán điện cho nhu cầu sinh hoạt. Điểm đáng ghi nhận của quyết định này là loại bỏ cơ chế bù giá cho 50 kWh đầu tiên theo kiểu cào bằng tồn tại từ nhiều năm nay. Nay, chỉ những gia đình thực sự nghèo mới được mua 50 kWh đầu tiên với giá thấp. Thế nhưng, chính sách mới này lại chẳng giúp ích gì cho những người nghèo không được mua điện trực tiếp từ tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đó là hàng trăm ngàn công nhân đang sống trong những khu nhà trọ. Trái lại, nó còn làm gánh nặng chi phí tiền điện trở nên “oằn lưng” hơn đối với họ, nhất là khi việc tăng giá điện chưa thấy điểm dừng. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã trình Chính phủ cơ chế về giá điện và khi được áp dụng thì trong vài năm tới, điện sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường. Cũng theo Bộ Công Thương, để có thể thu hút nhà đầu tư, thì điện phải tăng giá trên 60%, chứ không chỉ có 15,28% như hiện nay. Điều này đồng nghĩa với giá bán điện phải lên đến 8 xu Mỹ/kWh. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao lại là con số 8 xu Mỹ, mà không phải thấp hơn? Cho đến nay, chi phí sản xuất, kinh doanh của ngành điện Việt Nam chưa được minh bạch và công bố công khai. Con số 8 xu Mỹ EVN đề xuất là dựa trên mức giá bình quân 7 xu Mỹ mà các công ty sản xuất điện thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) muốn bán cho EVN. Chắc chắn rằng, các đề xuất về giá điện sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được người tiêu dùng khi mà ngành điện vẫn chưa công khai chi phí sản xuất. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 3/3)

Tiếp tục mua tối đa điện Trung Quốc trong tháng 3
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả sản xuất và cung ứng điện trong tháng 2 và hai tháng đầu năm 2011. Theo đó, trong tháng 2/2011, các nhà máy nhiệt điện, tuabin khí và mua điện Trung Quốc đều khai thác tối đa. Tuy nhiên, trong tháng đã xảy ra 2 sự cố ảnh hưởng lớn đến vận hành của hệ thống là: Tổ máy số 2 Nhiệt điện Hải Phòng (300 MW) ngừng sửa chữa từ ngày 13/2, dự kiến ngày 9/3 sẽ vào vận hành; máy biến áp tăng áp của tổ máy ST3 nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 bị sự cố từ 23/1 làm giảm công suất 550 MW, dự kiến ST3 sẽ vào vận hành từ ngày 9/3 và khôi phục công suất nhà máy (720MW) vào ngày 18/3. Được biết, điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 2/2011 ước đạt 6,998 tỷ kWh, tăng 13,18% so với cùng kỳ năm trước. Điện thương phẩm ước thực hiện 6,801 tỷ kWh, tăng 16,31% so với cùng kỳ năm trước. Liên quan đến công tác triển khai thực hiện giá điện năm 2011, EVN cho biết đã chỉ đạo các đơn vị điện lực bố trí lực lượng để thực hiện chốt chỉ số công tơ khách hàng (trừ khách hàng mua điện sinh hoạt) vào ngày 1/3/2011, đồng thời hoàn thiện chức năng thay đổi giá điện trong chương trình thông tin quản lý khách, hướng dẫn các hộ nghèo, thu nhập thấp đăng ký các thủ tục cần thiết để hưởng trợ cấp của nhà nước. Dự kiến tháng 3/2011, sản lượng điện cung cấp được của hệ thống đạt 294,8 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.500-16.100 MW. Tuy nhiên, theo EVN để đảm bảo cấp điện cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của xã hội, ngoài việc huy động tối đa nhiệt điện, tua bin khí, dầu FO hiện có, tập đoàn sẽ tiếp tục mua tối đa điện từ Trung Quốc. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 2/3)

Sản lượng điện mua ngoài 2 tháng đầu năm đạt gần 9 tỷ kWh
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 2 tháng đầu năm nay, để đáp ứng sản lượng toàn hệ thống tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2010, ngoài gần 6,4 tỷ kWh điện tự sản xuất, EVN đã phải mua ngoài 8,98 tỷ kWh, tăng 14%. Trước tình hình thiếu điện nghiêm trọng diễn ra trong các tháng mùa khô và phụ tải cấp cho công nghiệp và xây dựng tăng cao, dẫn đến phải cắt giảm nhu cầu sử dụng điện, ngay trong tháng 1, EVN đã phân bổ sản lượng và công suất của 6 tháng đầu năm 2011 cho các tổng công ty điện lực, đồng thời chỉ đạo các tổng công ty xây dựng kế hoạch cung ứng điện theo sản lượng từng tháng, trung bình ngày và công suất cực đại cho phép trong ngày để phân bổ cho từng công ty điện lực trực thuộc. Trong tháng 2, các tổng công ty, công ty điện lực tỉnh, thành phố trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện của từng địa phương làm căn cứ thực hiện. Dự kiến trong tháng 3, sản lượng điện cung cấp của hệ thống đạt 294,8 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.500 - 16.100 MW. Do vậy, mục tiêu vận hành hệ thống điện trong tháng này là phấn đấu bảo đảm cấp điện cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của xã hội. (Thông Tấn Xã Việt Nam 3/3)

Gia Lai: 7 nhà máy thủy điện ngừng hoạt động
Theo Công ty Điện lực Gia Lai (thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung), hiện đã có 7 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ngừng hoạt động do thiếu nước. 7 nhà máy này gồm: Thác Ba, Ia Hlốp, Ia Krel, Ia Kha, Ia Muer, Đăk Lốp, Ia Rưng. Dự kiến đến tháng 5 tới, Nhà máy Nhiệt điện - Mía đường Ayun Pa (công suất 12MW) cũng đóng cửa vì hết nhiên liệu. Hiện nguồn điện quốc gia phân bổ cho tỉnh Gia Lai trong tháng 2 cũng bị thiếu hụt, bình quân mỗi ngày giảm hơn 123.000 kWh. Dự báo tình hình thời tiết sẽ khô hạn kéo dài, bắt đầu từ tháng 3/2011, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ thực hiện lộ trình tiết giảm điện từ 5%-8%, ba tháng tiếp theo sẽ cắt giảm 10%-12%. (Sài Gòn Giải Phóng 2/3)

Ký hợp đồng mua bán điện, EPC thủy điện Xekaman 1
Chiều 2/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Xekaman 1 đã ký kết Hợp đồng mua bán điện, hợp đồng Tổng thầu EPC dự án Thủy điện Xekaman 1. Cũng tại lễ ký kết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài dự án Thủy điện Sekong 3 cho Tập đoàn Sông Đà. Ông Lê Văn Quế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà đánh giá, các sự kiện này là cơ sở pháp lý cần thiết để triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các dự án trên. Tập đoàn đang chuẩn bị cho việc khởi công thủy điện Xekaman 1 vào ngày 6/3. Dự án này có tổng mức đầu tư là 441 triệu USD, công suất lắp máy là 322 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm hơn 1,2 tỷ kwh. (Thông Tấn Xã Việt Nam 2/3)

DẦU KHÍ
Quảng Ngãi phát hiện chín cột bơm xăng sai phạm
Thanh tra Sở KH-CN Quảng Ngãi chiều 2/3 cho biết: Trong tháng hai, Sở đã tiến hành thanh tra tại chín cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu bất thường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đoàn đã kiểm tra tổng số 117 phương tiện đo (78 áp kế và 39 cột bơm xăng dầu), giám định 17 phương tiện đo lường và trưng cầu giám định chất lượng bốn mẫu xăng dầu. Kết quả có hai cột bơm không đạt yêu cầu về đo lường, bảy cột bơm mất niêm phong chì. Thanh tra Sở đã yêu cầu các cơ sở trên khắc phục vi phạm. Hiện thanh tra sở tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu để xử lý kịp thời những vi phạm, ngăn chặn hành vi gian lận đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng giá. (Nhân Dân 3/3)

KHAI KHOÁNG
Thanh Hóa: “Nóng” nạn khai thác quặng crom trái phép
Hiện nay, tình trạng khai thác trái phép quặng crom trên địa bàn 2 xã Tân Khang và Tân Thọ, huyện Nông Cống đang tái diễn và ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày, hàng trăm tấn quặng crom bị hút ra khỏi lòng đất và bị các đầu nậu vận chuyển bán ra thị trư­ờng. Hậu quả đối với môi tr­ường sinh thái vùng phía Nam núi N­ưa là hàng trăm hố quặng lớn, nhỏ và rừng keo lá tràm trồng theo dự án 661, 327 bị chặt phá, đào xới tan hoang. Nguyên nhân khiến tình trạng khai thác quặng trái phép ở đây ngày càng nghiêm trọng, ngoài những yếu tố khách quan như giá quặng crom trên thị trường tăng cao; chưa có chế tài hợp lý, đủ mạnh để xử lý những trường hợp khai thác trái phép…. còn có một nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp quản lý không đồng bộ, chặt chẽ giữa Công ty Cổ phần Thư­ơng mại Tổng hợp Nông Cống với chính quyền sở tại và giữa chính quyền của 2 xã Tân Khang và Tân Thọ…(VOV News 1/3)

Hà Tĩnh: Xây dựng Nhà máy tuyển quặng DECOVI
Tập đoàn Hòa Phát và Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh vừa thành lập Công ty cổ phần Hòa Phát Mitraco nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ tận thu tối đa các loại khoáng vật có ích tại mỏ sắt Thạch Khê. Theo kế hoạch, giai đoạn I, Công ty Hòa Phát Mitraco sẽ đầu tư xây nhà máy tuyển quặng DACOVI với vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát đề nghị Cty cổ phần sắt Thạch Khê sớm có hợp đồng cung cấp nguyên liệu ổn định cho nhà máy, Tập đoàn Hòa Phát bày tỏ mong muốn tỉnh Hà Tĩnh tạo điều kiện cho Cty Hóa Phát Mitraco thăm dò, khai thác các điểm mỏ nhỏ để đa dạng hóa nguyên liệu phục vụ nhà máy DECOVI. (Đầu Tư 2/3)

CƠ KHÍ - HÓA CHẤT
Đạm Phú Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ sản xuất sản phẩm hóa chất
1/3, tại TP HCM, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Cty Baker Hughes Asia Pacific Ltd (BPC) ký kết Biên bản ghi nhớ về việc pha chế/sản xuất và phân phối sản phẩm hóa chất chuyên dụng cho ngành dầu khí. Theo thỏa thuận, hai bên bày tỏ mong muốn hợp tác với hình thức BPC chỉ định PVFCCo hoặc một đơn vị thành viên của PVFCCo tiến hành pha chế hoặc sản xuất sản phẩm của BPC, đóng gói bao bì và phân phối sản phẩm tới các khách hàng tại Việt Nam. (Lao Động 2/3)

DỆT MAY – DA GIÀY
Xuất khẩu 2,15 tỷ USD, dệt may tiếp tục dẫn đầu
ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết: “Trong hai tháng đầu năm 2011, với giá trị xuất khẩu đạt 2,15 tỷ USD, tăng tới 54,2% so với cùng kỳ, dệt may tiếp tục trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 24 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam”. Trước những thuận lợi được dự báo từ khá sớm, ông Trường cho rằng, ngành dệt may Việt Nam đang tiếp tục phấn đấu chinh phục cột mốc xuất khẩu 13 tỷ USD kế hoạch của năm 2011. Dù vậy, về phía doanh nghiệp dệt may chưa kịp trọn vui với đơn hàng đầy ắp thì lại phải lo lắng và tìm cách vượt qua khó khăn do biến động dồn dập về giá cả, tỷ giá USD và lãi suất vay vốn. Theo ông Trường, mặc dù năm 2011 kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục được phục hồi, song vẫn chứa đựng những bất ổn khó lường. Vì vậy, tốc độ phát triển kinh tế của các nước nhập khẩu dệt may vẫn tiếp tục trong trạng thái không rõ ràng. Tuy nhiên, doanh nghiệp dệt may Việt Nam rất có kinh nghiệm trong tận dụng cơ hội. Do đó, nếu điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi, toàn ngành sẽ tận dụng để tạo sự tăng trưởng đột biến cao hơn và sớm vượt con số 13 tỷ USD trong năm nay. (Đầu Tư 3/3)

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Ngành thép sợ thiếu điện hơn sợ tăng giá điện
Theo Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Phạm Chí Cường, so với tác động tỷ giá và nguyên liệu đầu vào thì việc tăng giá điện không ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất thép. Theo quan điểm của Hiệp hội Thép, ngành Điện cũng là ngành sản xuất kinh doanh, nếu cứ bù lỗ giá thì ngành Điện cũng không thể phát triển. Do vậy, “giá than, điện, xăng dầu được xác định theo đúng giá thị trường sẽ tạo sự cạnh tranh sòng phẳng, góp phần minh bạch nền kinh tế, để nền kinh tế có lãi thực, không có tình trạng lãi, lỗ ảo. Ngành Thép sợ thiếu điện hơn là sợ tăng giá điện theo lộ trình như hiện nay”, ông Phạm Chí Cường khẳng định.Trước mắt, để ứng phó với nguy cơ thiếu điện trầm trọng vào mùa khô năm nay, ngành Điện và ngành Thép đã thống nhất về chủ trương, kế hoạch và các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho ngành sản xuất thép. Theo đó, Hiệp hội Thép sẽ xây dựng danh sách những doanh nghiệp đủ điều kiện để được ưu tiên tiếp tục cấp điện cho sản suất. Đó là những doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, hoặc đã có cải tiến để áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất thép tiết kiệm, hiệu quả. (Website Chính Phủ 2/3)

Giá thép sắp tăng đến 500.000 đồng/tấn
Theo thông tin từ Công ty thép Vina Kyoei, trong tuần này công ty sẽ điều chỉnh giá thép tăng 500.000 đồng/tấn, lên hơn 17 triệu đồng/tấn. Ngày 1/3 vừa qua, Tổng công ty thép Việt Nam (Văn phòng TPHCM) đã điều chỉnh giá bán tăng 600.000 đồng/tấn, giá thép giao tại nhà máy lên khoảng 16,7 triệu - 16,9 triệu đồng/tấn. Thép Pomina cũng vừa điều chỉnh tăng 400.000 đồng/tấn, lên hơn 17 triệu đồng/tấn (chưa tính thuế). Các nhà sản xuất lý giải là do giá điện, xăng dầu đều tăng. (VOVNews 3/3)

Ô TÔ – XE MÁY
Nhập khẩu xe máy tháng 2: Giảm theo chiều thẳng đứng
Kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc tháng 2/2011 ước giảm theo chiều thẳng đứng cả về lượng lẫn giá trị. Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 2 ước đạt 5.000 chiếc với giá trị kim ngạch 8 triệu USD, giảm đến 11.600 chiếc về lượng và 20 triệu USD về giá trị so với tháng liền trước. Còn so với cùng kỳ 2010, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc tháng 2/2011 ước giảm khoảng 1.000 chiếc về lượng trong khi tăng 2 triệu USD về giá trị. Tuy nhiên, cộng dồn hai tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc ước đạt 21.600 chiếc và 36 triệu USD. Như vậy, mặc dù so sánh 2 tháng kế tiếp có sự sụt giảm mạnh mẽ, song do kim ngạch tháng 1 đạt mức cao cả về lượng (16.600 chiếc) lẫn giá trị (28 triệu USD) nên tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vẫn tăng đến 21,2% về lượng và 72,4% về giá trị so với cùng kỳ 2010. Việc kim ngạch nhập khẩu xe máy tháng vừa qua giảm mạnh có thể là do thị trường đã đi qua “điểm nóng” Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, mặc dù không nổi “bão giá” như ôtô song xe máy nguyên chiếc nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ việc tỷ giá USD/VND tăng cao. (Vneconomy 3/3)

CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Thiếu nguyên liệu cá tra: Nhà máy hoạt động cầm chừng
Tại ĐBSCL, do nguồn cung thiếu hụt, giá cá tra nguyên liệu lên đến trên 25.000 đồng/kg. Nhiều nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu phải tạm thời ngừng hoạt động hoặc giảm công suất. Hằng ngày, nhân viên của từng doanh nghiệp liên tục rảo qua các vùng nuôi tìm mua cá đang tới lứa thu hoạch. Lượng cá nuôi trong dân không còn bao nhiêu nên đơn vị nào cũng tranh mua, thay nhau đẩy giá cá vượt mức 25.000 đồng/kg. Trước tình hình đó, không ít doanh nghiệp đang tính xây dựng vùng nuôi cho mình. Tuy nhiên, một số đơn vị cho rằng việc đầu tư này đòi hỏi vốn khá lớn, đồng thời quá trình nuôi phát sinh nhiều chi phí khiến giá thành nuôi cao, hiệu quả kinh tế đạt thấp. “Một nhà máy có công suất chế biến khoảng 200 tấn cá/ngày, mỗi năm phải có 70.000 tấn cá nguyên liệu và vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng. Do đó, nguồn cung cá nguyên liệu vẫn chủ yếu từ dân, nếu nông dân nghỉ nuôi thì các nhà máy đói dài dài” - ông Nguyễn Duy Nhứt - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Việt cho hay. Một khó khăn nữa là lượng con giống thả nuôi đang thiếu hụt nghiêm trọng. Nguyên nhân từ thua lỗ đã làm hàng loạt cơ sở làm giống bị phá sản, nhiều đàn cá bố mẹ dùng sản xuất giống phải bán đổ bán tháo trước đó. Người dân cho biết mấy ngày qua giá cá giống loại 1,2-1,5 phân đã trên 55.000 đồng/kg nhưng mua không có. Theo bà Trần Thị Vân Loan, tình trạng khan hiếm con giống ảnh hưởng rất lớn tới việc đầu tư nuôi cá, nên nạn thiếu nguyên liệu có khả năng sẽ tiếp tục kéo dài. (Tuổi Trẻ 3/3)

Cần đầu tư "xứng tầm" cho cây cà phê
Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng, dự thảo quy hoạch phát triển cây cà phê đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 sẽ sớm được trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt . Với quy hoạch này, cây cà phê sẽ có cơ hội được đầu tư xứng tầm để đón đầu nhu cầu sử dụng cà phê trên thế giới đang ngày càng lớn… Theo Tiến sĩ Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp (Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam), cũng vì thiếu quy hoạch nên ngành cà phê Việt Nam có tăng trưởng cao nhưng lại thiếu ổn định và bền vững, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro trước biến động của khí hậu, thời tiết, sâu bệnh và thị trường. Ngành hàng này cũng không được quan tâm nhiều đến chỉ tiêu chất lượng, chi phí sản xuất tăng cao làm giảm mạnh sức cạnh tranh; đồng thời chuỗi giá trị ngành hàng cà phê từ sản xuất – thu mua – chế biến – bảo quản đến tiêu thụ chưa có sự gắn kết chặt chẽ… Đứng trước nhu cầu cần phải có sự đột phá trong khâu chính sách, quy hoạch, để từ đó đầu tư xứng đáng cho ngành hàng quan trọng này, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến giao cho Bộ NN-PTNT chủ trì xây dựng trình Thủ tướng “Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đầu ngành cà phê đã cho rằng, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để có thể thay đổi một số chỉ tiêu như bản quy hoạch nêu. (Nông Nghiệp Việt Nam 3/3)

ĐIỆN TỬ
Nokia xây nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam
Sáng 2/3, hãng Nokia đã ký kết biên bản hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây nhà máy sản xuất điện thoại trị giá 200 triệu euro tại Hà Nội. Theo biên bản ghi nhớ được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam với hãng Nokia, hãng sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất điện thoại di động trị giá 200 triệu euro tại Hà Nội. Nhà máy này dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2012. Đây là cơ sở sản xuất điện thoại di động thứ 11 của hãng trên toàn cầu. Vị trí địa lý thuận lợi và cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ là lý do Nokia chọn Việt Nam là quốc gia thứ 10 để xây dựng nhà máy. (Vnexpress 2/3)

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Đà Nẵng quy hoạch lại mạng lưới bán buôn, bán lẻ
Ngày 1/3, Ban Quản lý dự án WTO Đà Nẵng phối hợp với Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO triển khai dự thảo báo cáo khung dự án quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Theo đó, tổng mức hàng hóa dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong GDP của Đà Nẵng có xu hướng giảm dần, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các tỉnh trong vùng và Đà Nẵng đang mất dần lợi thế và vị trí dẫn đầu thị trường bán lẻ, nhất là trong lĩnh vực vận tải biển và dịch vụ nghề biển. Vì vậy, Ban Quản lý dự án WTO Đà Nẵng cho rằng, nhất thiết phải quy hoạch lại mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn với một số giải pháp chủ yếu như nâng cấp hệ thống các chợ đầu mối, thúc đẩy phát triển các trung tâm mua sắm và thực hiện một số giải pháp có tính đột phá đã được áp dụng thành công tại các thị trường du lịch trong khối ASEAN… (Pháp Luật TP.HCM 2/3)

Phần 2: Tin Thương mại
CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
Cắt giảm 2.000 dòng thuế trong năm 2011
Bộ Tài chính cho biết trong năm 2011 sẽ có khoảng 2.000 dòng thuế nằm trong diện phải cắt giảm theo cam kết WTO. Tổng số tiền dự kiến giảm thu từ giảm thuế vào khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2011 vào khoảng 595.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với ước thực hiện năm 2010. Con số này được xây dựng trên cơ sở kim ngạch xuất khẩu tăng 10% và nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu. Thế nhưng, năm 2011, theo cam kết, Việt Nam thực hiện cắt giảm 2.000 dòng thuế, trong đó có nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ điện tử, dụng cụ thiết bị, sữa và cả một số loại phương tiện đi lại... Bộ Tài chính dự kiến nguồn thu ngân sách giảm từ việc giảm thuế vào khoảng 2.000 tỷ đồng. Do vậy, trong kế hoạch tăng thu, Bộ Tài chính đang tính tới yếu tố đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ đọng, cải cách hành chính thủ tục hải quan và công tác kiểm tra sau thông quan. Đồng thời, cơ quan này cũng đẩy mạnh các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế để tăng nguồn thu. Ngoài ra, để kiềm soát nhập siêu năm 2011, cơ quan này cũng sẽ áp dụng linh hoạt các công cụ thuế để hạn chế nhập siêu, nhất là các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu. Đồng thời, hạn chế tối đa việc xuất khẩu nguyên liệu thô... Những mặt hàng xa xỉ nằm trong diện cần hạn chế nhập khẩu như ôtô, điện thoại di động, máy móc thiết bị sử dụng trong gia đình, sữa, sắt thép và vàng bạc, đá quý... (Vnexpress 3/3)

XUẤT NHẬP KHẨU
Ký FTA, Việt Nam có thể chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu với EU
Theo nghiên cứu của Dự án hỗ trợ thương mại đa biên Việt Nam - EU (MUTRAP III), nếu đạt được FTA với EU thì xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng trung bình 4% mỗi năm. Đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như dệt may, da giày, đồ gỗ, nếu thuế giảm xuống 0% thì mức tăng trưởng hàng năm dự kiến sẽ là 6%. Nhập khẩu có thể tăng 3,1% mỗi. Đầu tư trực tiếp từ EU sang Việt Nam tăng nhờ các cam kết tự do hơn và chất lượng đầu tư sẽ cải thiện. Hiện tại, hoạt động xuất khẩu sang EU của Việt Nam vẫn vấp phải nhiều rào cản, đặc biệt là FLEGT (với sản phẩm gỗ) và REACH (quy định về hóa chất). Một số mặt hàng quan trọng cũng không còn được hưởng GSP (quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập). Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, kể cả khi nhập siêu từ EU thì vẫn tốt hơn việc giữ tỷ trọng nhập siêu quá cao từ Trung Quốc, bao gồm những sản phẩm kém chất lượng. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều sẽ hưởng lợi từ FTA này, kể cả khi sẽ phải chịu tác động từ quy tắc xuất xứ với những mặt hàng chủ đạo như gỗ, dệt may…(Dvt 2/3)

Xuất khẩu sang Nga ngày càng tăng mạnh
Theo số liệu thống kê từ Bộ Công Thương, với dân số hơn 100 triệu người, Liên bang Nga là đối tác chiến lược và là thị trường xuất khẩu, tiềm năng cho hàng Việt Nam. Tính đến cuối tháng 1/2011, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tăng mạnh nhất gồm có: thủy sản 120%, hạt tiêu 224%, gỗ và sản phẩm gỗ 274%. Với thị trường này, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu những sản phẩm nhiệt đới có thế mạnh như: cao su, chè, cà phê, hạt tiêu, điều, gạo...Bộ Công thương lưu ý, do các doanh nghiệp Nga nhập khẩu hàng hóa thường không mở L/C mà chọn phương thức thanh toán trực tiếp (bên phía Nga sẽ đặt cọc 20-30% và trả 70-80% còn lại sau khi nhận hàng) nên dễ gặp rủi ro. (Đại Đoàn Kết 2/3)

2010, xuất khẩu 7,3 tỷ USD sang Trung Quốc
Theo số liệu thống kê, năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 7,3 tỷ USD sang thị trường Trung Quốc, chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch của cả nước, tăng 48,88% so với năm 2009. Năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 32 chủng loại mặt hàng sang thị trường Trung Quốc và phần lớn các mặt hàng này đều tăng trưởng so với năm trước. Trong đó Cao su là mặt hàng có kim ngạch đạt cao nhất, đứng thứ hai là than đá...Bên cạnh những mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng, ngoài ra còn có những mặt hàng giảm kim ngạch như: quặng và khoáng sản, sản phẩm gốm sứ. (Theo Vinanet 1/3)

2010, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tăng nhẹ
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tháng 12/2010 đạt 44 triệu USD, tăng 9% so với tháng trước nhưng giảm 7,1% so với cùng tháng năm 2009. Theo đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam năm 2010 đạt 450,5 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 0,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước năm 2010. Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam năm 2010, đạt 74,9 triệu USD; đứng thứ hai là Nhật Bản đạt 35,6 triệu USD…(Vinanet 1/3)

2 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 27 tỷ USD
Ngày 1/3, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2011, ước đạt 27,26 tỷ USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,79 tỷ USD, tăng 45,6% (tương ứng tăng hơn 4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh gồm: dệt may, cao su, giày dép, nông thủy sản các loại… Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14,47 tỷ USD, tăng 30,4% (tương ứng tăng 3,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2010, dẫn đầu là nhóm hàng nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày tăng 511 triệu USD, xăng dầu các loại tăng 510 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 414 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử tăng 293 triệu USD (tăng 46,4%)… (Sài Gòn Giải Phóng 2/3)

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Thuốc nội, thuốc ngoại cùng "té nước theo mưa"
Cùng với nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng giá, giá thuốc trong những ngày gần đây cũng được các cửa hàng, đại lý nâng giá bán lẻ từ 5 đến 20% gây hoang mang và khó khăn cho người bệnh. Giải thích về nguyên nhân tăng giá thuốc lần này nhiều ý kiến cho rằng chủ yếu là do tỷ giá USD/VND tăng mạnh. Thuốc nội, ngoại đều tăng vì trên 90% nguyên liệu nhập khẩu. Hiện trong hơn 20.000 mặt hàng thuốc lưu hành tại Việt Nam thì 50% là thuốc nước ngoài. Trong đó, có hơn 1.000 loại thuốc độc quyền mà Việt Nam có khả năng sản xuất nhưng không thể thực hiện vì vướng quy định. Việc tăng giá thuốc lần này được xem như là "té nước theo mưa" bởi dù tỷ giá USD/VNĐ tăng cao trong những ngày qua, nhưng nhiều mặt hàng thuốc xin điều chỉnh giá vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 3/3)

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
FTA Việt Nam – EU: Thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp
Ngày 2/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án hỗ trợ Thương mại đa biên (MUTRAP III) tổ chức hội thảo “Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam - EU, cơ hội và thách thức cho Việt Nam”. Hội thảo là sự chuẩn bị tốt hơn cũng như đưa ra các khuyến nghị thích hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc lựa chọn phương án đàm phán thích hợp để FTA Việt Nam - EU thực sự mang lại hiệu quả cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế hai bên. Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam – EU với tính chất là một cam kết mở cửa thị trường mạnh và sâu trong hầu hết các lĩnh vực thương mại (hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ...). Theo Giáo sư Claudio Dordi - Chuyên gia MUTRAP III, nếu ký FTA với Việt Nam, EU kỳ vọng vào việc đẩy mạnh xuất khẩu cũng như thúc đẩy đầu tư vào thị trường Việt Nam, đồng thời hướng mục tiêu tới các nước Đông Nam Á và các quốc gia châu Á khác; tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư và cung cấp dịch vụ của EU, đảm bảo việc tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy các mục tiêu chính sách phi kinh tế. (Thông Tấn Xã Việt Nam 2/3)

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Thuốc Bảo vệ thực vật tăng giá
Ngày 1/3, gần như tất cả các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của các doanh nghiệp đưa xuống đại lý đều có quyết định tăng giá. Đây là mặt hàng lâu nay vẫn được đánh giá tăng chậm nhất so với các mặt hàng khác trong ngành vật tư nông nghiệp...Anh Phan Tấn - Chủ đại lý cấp 1 ở Trà Cao, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho hay, theo thông báo bảng giá của các Công ty như ADC (Cần Thơ), Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (nhà phân phối chính thức của Cty Syngenta), Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC), Thanh Sơn-Hóa Nông,.., tất cả các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ thuốc sâu, bệnh, trừ cỏ, kể cả .. “thuốc chuột” đều tăng giá, thấp nhất là 5 ngàn đồng, cao nhất 10-15 ngàn đồng/sản phẩm so với trước, tức vào khoảng 5-10%. Ngoài ra, có công ty như Quốc tế Hòa Bình ( Hà Nội) còn đưa thông báo đòi tăng giá sản phẩm Go-Up, một loại thuốc trị cỏ tranh cho cây cao su, cây mía lên tới 18%!...(Nông Nghiệp Việt Nam 2/3)

An Giang: Lập chốt ngăn chặn xuất lậu xăng dầu
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên Lâm Tấn Lập cho biết, do nguồn cung xăng dầu vẫn còn căng thẳng và giá cả chênh lệch giữa Việt Nam và Campuchia khá cao, nên Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên sẽ tiếp tục duy trì 4 chốt dọc tuyến kênh Vĩnh Tế để ngăn chặn tình trạng xuất lậu xăng dầu trái phép qua biên giới Campuchia. Các chốt này do lực lượng Hải quan phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên lập tại 4 điểm đầu các con rạch dẫn từ kênh Vĩnh Tế sang Campuchia, từ xã Nhơn Hưng qua Tịnh Biên và An Nông. Hơn 2 tuần qua, lực lượng liên ngành đóng chốt đã ngăn chặn được nạn xuất lậu xăng dầu trái phép qua biên giới, đồng thời hạn chế được tình trạng vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Campuchia qua Cửa khẩu Tịnh Biên. Từ sau Tết đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 700 lít xăng, dầu và nhớt đưa sang Campuchia. (Lao Động 2/3)

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Tỷ giá tăng, doanh nghiệp lao đao chèo chống
Việc điều chỉnh tỷ giá được coi là động thái khuyến khích xuất khẩu. Lẽ thường, các doanh nghiệp xuất khẩu là bộ phận “đắc lợi”. Tuy nhiên, thời điểm này, người trong cuộc lại không mấy sung sướng, khi phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu phải dùng USD để nhập nguyên liệu. “Đáng nói là trong lúc kinh tế thế giới cũng như trong nước khó khăn, thị trường bị co hẹp, doanh nghiệp lớn đã khó khăn, doanh nghiệp nhỏ càng chật vật. Nếu lãi suất không xuống được, cộng các yếu tố bất lợi hiện nay của giá cả tăng, thì 15 - 20% số doanh nghiệp trong ngành gỗ sẽ phải tạm ngưng sản xuất hoặc thu hẹp quy mô”, ông Võ Trường Thành – Tổng giám đốc Công ty Gỗ Trường Thành nhận định. Theo ông Thành, việc nâng tỷ giá đồng USD/VND ngay những ngày đầu năm khiến các doanh nghiệp xuất khẩu được thuận lợi khi thu ngoại tệ về. Song, lãi suất cho vay cao ngất ngưỡng đã làm triệt tiêu các dự định đầu tư, kinh doanh hay phát triển doanh nghiệp. Ông Thành cho biết, gỗ Trường Thành đã phải gác lại nhiều kế hoạch đầu tư mà lẽ ra đã tiến hành ngay đầu năm nay. Cụ thể, dự án bất động sản Đảo Ngọc tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 3.2011 phải lùi lại đến cuối năm. Như vậy, một khoản đầu tư không nhỏ vào đất đai của Trường Thành đã bị chôn cùng dự án này. Chưa hết, Gỗ Trường Thành cũng đặt kế hoạch mở rộng nhà xưởng phục vụ cho việc sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trị giá 100 tỷ đồng. Nhưng kế hoạch này cũng gác lại, đợi khi thị trường tài chính dễ thở hơn. Ngay cả các ngành tưởng như thế mạnh, như xuất khẩu nông - lâm - thủy sản cũng phải nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu từ nước ngoài. Do vậy, không ít doanh nghiệp “trắng mắt” vì “chạy” cho ra USD để thanh toán đơn hàng. Giá hàng hóa đang tăng cũng kéo theo các chi phí khác như khai thuế nhập khẩu ở hải quan, phí hãng tàu… đồng loạt leo thang. Đó là chưa kể giá bán nguyên liệu ở nước ngoài cũng tăng. Sự cộng hưởng của hàng loạt yếu tố đó khiến một số doanh nghiệp nhỏ càng thêm chòng chành. “Nhiều ông ty dù đã có kế hoạch mở rộng sản xuất, song không dám mơ màng mở rộng đầu tư, bởi không chịu nổi gánh nặng lãi suất đi vay”, bà Lê Thị Kim Chi, chủ doanh nghiệp sản xuất khăn giấy Cao Phát - Bình Dương cho biết. Ở ngành chế biến xuất khẩu thủy sản, ông Trương Đình Hòe, Chủ tịch Hiệp hội chế biến, xuất khẩu thủy sản (VASEP) nhận định, năm nay là một năm khó khăn. Bình quân mỗi năm, ngành này phải chi khoảng 300 triệu USD để nhập nguyên liệu. Giá USD tăng khiến các chi phí đầu vào tăng cao, đẩy giá bán cũng cao hơn, khiến các doanh nghiệp vất vả trong cuộc “giằng co” giá cả. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp thủy sản còn phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu, do nông dân không có khả năng tiếp cận vốn để tái đầu tư nuôi trồng. Không ít doanh nghiệp quy mô nhỏ, nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất, để vuột cơ hội hoặc bị mất khách hàng . Mỗi doanh nghiệp có một cách để tự “chèo chống” con thuyền của mình trong thời buổi khó khăn. Và cụm từ “năm lận đận” sẽ là “mẫu số chung” cho nhiều doanh nghiệp trong năm nay. (Đất Việt 3/3)./.