Công nghiệp phụ trợ: Loay hoay tìm hướng đi
Theo đánh giá của ngành chức năng, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng nhập siêu. Điều này cho thấy, nhiều ngành công nghiệp (CN), trong đó có ngành CN sản xuất hàng xuất khẩu (XK) vẫn chủ yếu dựa vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu (NK). Do vậy, phát triển công nghiệp phụ trợ (CNPT) sẽ giúp các ngành sản xuất trong nước tạo ra giá trị gia tăng lớn và giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu ngoại nhập.Có lẽ câu chuyện thất bại chiến lược nội địa hóa của ngành CN ô tô Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho thấy ngành CNPT Việt Nam phát triển không như mong muốn. Sau hơn 10 năm hoạt động, tỷ lệ nội địa hóa của ngành ô tô rất thấp, cao nhất là Honda Việt Nam cũng chỉ đạt 10%, kế tiếp là Toyota Việt Nam (7%). Các công ty ô tô còn lại chỉ đạt 2-4%. Ngoài ra, hai ngành dệt may và da giày cũng không sáng sủa hơn, bởi vẫn phải phụ thuộc lớn vào việc NK nguyên phụ liệu nước ngoài. Trong đó, ngành dệt may NK tới 80% nhu cầu về sợi polyeste, ngành giày da NK khoảng 85% hóa chất và các phụ liệu khác. Trước thực trạng trên, các chuyên gia cảnh báo, CNPT của Việt Nam chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của các công ty nước ngoài đang sản xuất tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam cần có chính sách đầu tư phát triển các DN vừa và nhỏ thông qua phát triển CNPT theo hướng tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ tài chính, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.Theo Quy hoạch phát triển CNPT đến năm 2010, tầm nhìn 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, phát triển loại hình CN này được tập trung vào 5 nhóm ngành cơ bản là điện tử - tin học; dệt may; da giày; sản xuất và lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo. Để thúc đẩy quá trình này, trước mắt cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp là tạo dựng môi trường đầu tư; khuyến khích các DN phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển hạ tầng cơ sở và liên kết DN. Trước mắt cần thu hút các DN nước ngoài đầu tư, sau đó sẽ chuyển giao kỹ thuật cho các DN Việt Nam. Với những chi tiết dễ chế tạo, các DN Việt Nam có đủ khả năng đảm nhận được ngay. Điều này rất quan trọng, bởi việc hỗ trợ cho các DN Việt Nam phát triển trình độ kỹ thuật, sẵn sàng đón nhận chuyển giao kỹ thuật, sản xuất từ các DN có vốn nước ngoài là rất cần thiết. Đồng thời, cần quy định rõ các chính sách ưu đãi đầu tư; xây dựng khu CN dành riêng cho CNPT. Với các DN trong nước cần đối xử bình đẳng nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ chế sản xuất của các DN... (Hà Nội Mới 05/4)
ĐIỆN LỰCDA thủy điện Sông Tranh 2: Chủ đầu tư muốn biến rừng thành... rẫy
2/4, ông Nguyễn Thanh Quang, giám đốc Sở NN&PTNT cho biết không chấp nhận đề xuất của chủ đầu tư công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) chuyển đổi mục đích sử dụng 745ha rừng phòng hộ Sông Tranh thành đất sản xuất để giao cho dân tái định cư. Theo ông Quang, bản chất của việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là phá rừng, thu hẹp diện tích rừng phòng hộ (có cả rừng đặc dụng), làm nghèo tài nguyên rừng. Theo ông Nguyễn Thành Vân - chủ tịch UBND huyện, người dân tái định cư không chỉ không có đất sản xuất mà đến nay còn chưa có nghĩa trang. Còn theo ông Đinh Văn Xuân - chủ tịch UBND xã Trà Pui - xã tái định cư, từ khi tái định cư đến đây đã có 9 người chết, do không có nghĩa trang, đồng bào phải chôn người chết ngay sau nhà mình. Đây là việc trái hoàn toàn với phong tục tập quán của đồng bào. Được biết, để xây dựng thủy điện Sông Tranh 2, đơn vị chủ đầu tư - Ban quản lý dự án thủy điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho di dời tái định cư 834 hộ dân địa phương. Trong đó có 431 hộ tái định cư đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp đất sản xuất, cuộc sống vô cùng khó khăn. Giải quyết tình trạng này, ngày 15/3 Ban quản lý dự án thủy điện 3 có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị “thống nhất chủ trương và có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các cấp hỗ trợ phối hợp cùng Ban quản lý dự án thủy điện 3 lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng 745ha rừng xung quanh khu vực tái định cư để tạo quỹ đất giao chính quyền địa phương cấp cho người dân tái định cư sản xuất”. Theo ông Đoàn Tất Chẩn - trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, hầu hết diện tích rừng mà chủ đầu tư muốn chuyển đổi mục đích sử dụng là rừng phòng hộ. Ông Nguyễn Thanh Quang cho rằng không thể chấp nhận kiểu làm ngược của chủ đầu tư, thu hồi đất sản xuất của dân, di dời họ đi mấy năm rồi mới tính chuyện tìm đất cho họ sản xuất. Tại báo cáo trên, chủ đầu tư cũng thừa nhận: “Hiện nay đơn giá bình quân thu hồi 1ha đất sản xuất của người dân sở tại gần khu tái định cư khoảng 100 triệu đồng... Nếu đền bù đất cho người dân sở tại để thu hồi sẽ phát sinh chi phí rất lớn cho chủ đầu tư”. Ngại tốn kém nên chủ đầu tư đã nêu ra giải pháp không thiệt cho mình là biến rừng phòng hộ thành rẫy để giao cho dân.Theo ông Nguyễn Thành Vân - chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, địa điểm tái định cư cho dân sát ngay vùng rừng phòng hộ cũng là một nghịch lý. Cách nhà dân 100m là bìa rừng phòng hộ. Trong khi chưa có đất sản xuất và tiền đền bù cũng chẳng bao nhiêu thì việc bà con phá rừng lấy đất là điều dễ hiểu.Theo ông Chẩn, từ khi dân đến tái định cư, tình trạng phá rừng diễn ra liên tiếp. Chỉ ba tháng đầu năm 2010 đã có 6,4ha rừng phòng hộ bị phá. (Tuổi Trẻ 03/4)
Bình Thuận: Quy hoạch “chồng” giữa thủy điện và thủy lợi
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, công trình thủy điện La Ngâu (H.Tánh Linh) nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 40/2003. Nhưng trong quy hoạch thủy lợi sông La Ngà được Bộ NN-PTNT phê duyệt tại QĐ/3519 năm 2006 thì lại xuất hiện công trình thủy lợi La Ngà 3. Nếu La Ngà 3 được xây dựng (dự kiến khởi công năm 2010), với sức chứa 170 triệu mét khối nước sẽ nhấn chìm toàn bộ Nhà máy thủy điện La Ngâu. Để tháo gỡ vướng mắc này, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Bộ NN-PTNT cho rằng trong khi chưa thể xây dựng hồ thủy lợi La Ngà 3 thì việc xây dựng thủy điện La Ngâu là cần thiết. Tuy nhiên trong công văn phúc đáp của mình, Bộ NN-PTNT vẫn kiến nghị không làm công trình thủy điện La Ngâu. Tranh cãi này hiện vẫn chưa ngã ngũ và chưa có công trình nào có thể khởi công. (Thanh Niên 04/4)
DẦU KHÍTiếp tục “neo” giá xăng và bắt đầu xả Quĩ bình ổn
Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thanh Hương vừa “phát lệnh” bắt đầu xả Quĩ bình ổn, đồng thời vẫn tiếp tục neo giá xăng dầu trong nước. Công văn số 4033 của Cục Quản lý giá ký ngày 1/4 đã yêu cầu, trước mắt, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu. Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định.Sau đúng 10 ngày “nín thở” chờ đợi với lệnh giữ giá bán xăng dầu đầu tiên, rốt cục, 1.500 tỷ đồng tiền Quĩ bình ổn giá xăng dầu đã bắt đầu được “khơi thông”.Tuy nhiên, lệnh này của Bộ Tài chính vẫn chưa nêu rõ mức trích Quĩ tại từng doanh nghiệp được phép tối đa là bao nhiêu.Công văn chỉ nêu, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sau khi đã rà soát, phấn đấu tiết kiệm chi phí mà giá bán xăng dầu không đủ bù đắp giá vốn kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp được sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh xăng, dầu.Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ hàng năm theo quy định hiện hành.Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, khi giá xăng dầu thế giới giảm, doanh nghiệp phải kịp thời điều chỉnh giảm giá theo quy định.Trong trường hợp nếu giá xăng, dầu thế giới tiếp tục tăng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cần đề xuất với Liên Bộ Tài chính - Công Thương biện pháp xử lý trước khi thực hiện. Đồng thời, ngày hôm nay, Petrolimex cũng công bố, giá cơ sở mặt hàng xăng A92 đã cao hơn 6,8% so với giá bán lẻ hiện hành. Tỷ lệ chênh lệch này đối với dầu diesel là 6,5%, đối với dầu hỏa là 6,3% và dầu madut là chênh 2,6%.Theo giá trị tuyệt đối, hiện nay, giá cơ sở đã cao hơn giá bán lẻ tới 1.148 đồng/lít xăng, cao hơn 944 đồng/lít dầu diesel và cao hơn 952 đồng/lít dầu hỏa. Tùy từng doanh nghiệp mà mức lỗ xăng, dầu đã lên tới khoảng trên 500- 1000 đồng/lít.Điều đáng lưu tâm nhất là giá thành phẩm của các mặt hàng xăng dầu trên thị trường Singapre đã tăng vượt ngưỡng 90 USD/thùng. Giá giao dịch ngày ¼ đã lên tới 91,25USD/thùng xăng A92, 91,40USD/thùng dầu diesel.Xu hướng này khiến cho giá thành phẩm bình quân 30 ngày qua không thể giảm, mà lên mức cao: 88,60- 88,64USD/thùng.Như vậy, nhờ việc xả Quĩ, người tiêu dùng không phải chịu cảnh tăng giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới đang bật mạnh. (Quân Đội Nhân Dân 3/4)
Công ty Mỹ bán chất xúc tác cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Chiều 3/4, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH lọc hóa dầu Bình Sơn (tập đoàn Dầu khí Việt Nam) cho biết, Công ty vừa ký kết hợp đồng với Công ty Grace Davison (Mỹ) về việc cung cấp chất xúc tác cho Phân xưởng cacking xúc tác (RFCC) của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo đó, Công ty Grace Davison sẽ cung cấp khoảng 4.000 tấn chất xúc tác trong thời hạn 2 năm (2010 - 2011). Giá trị hợp đồng khoảng 15 triệu USD. (Đất Việt 5/4)
Việt Nam thăm dò dầu khí ngoài khơi Myanmar
Việt Nam và Myanmar nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác trên 12 lĩnh vực then chốt, cho phép thực hiện hàng loạt dự án đầu tư lớn như hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi Myanmar - theo Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ 2 - 4/4. Về lĩnh vực dầu khí, Myanmar nhất trí tiếp tục tạo các điều kiện hai bên cùng có lợi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi Myanmar. Myanmar cũng nhất trí xem xét ý định thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn A.S.V. Holdings tại Myanmar.Myanmar quan tâm ghi nhận ý định của các công ty của Việt Nam, trong đó có công ty cổ phẩn Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á và Tập đoàn Hanaka trong hợp tác sản xuất và cung cấp thiết bị điện tại Myanmar.Myanmar cũng ghi nhận ý định của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Vinaxuki, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) và Tổng Công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô tại Myanmar.Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong thương mại hàng hóa và dịch vụ; khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại và giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. Phía Việt Nam bày tỏ quan tâm trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ ở Myanmar. Hai bên nhất trí xúc tiến đàm phán ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận chất lượng sản phẩm. (TTXVN 5/4)
KHAI KHOÁNG3 loại thuế chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản
Tổ chức, cá nhân được phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 160/2005/NĐ-CP nay có chuyển nhượng quyền này thì được xác định như chuyển nhượng dự án đầu tư và phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Đó là một trong những quy định tại Thông tư 38/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn thực hiện thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.Theo Thông tư, có 3 loại thuế liên quan đến lĩnh vực này:Thuế giá trị gia tăng: Hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có kèm theo công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị... thì phải tách riêng công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị... để nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp không tách riêng được giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị... khi chuyển nhượng thì phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất 10%.Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, số thuế TNDN phải nộp bằng (=) Thu nhập tính thuế nhân (x) Thuế suất thuế TNDN.Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là 25%. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được hạch toán riêng, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.Thuế thu nhập cá nhân: Số thuế TNCN phải nộp bằng (=) thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn áp dụng thuế suất là 20%.Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 3/5/2010. Đối với các trường hợp đã hoàn thành hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà đã thực hiện nộp thuế thì không điều chỉnh lại. (Theo Chinhphu.vn 02/4)
CƠ KHÍ - HÓA CHẤTThời tiết khô hạn, sản xuất phân bón giảm
Các doanh nghiệp sản xuất phân bón cho biết sản lượng phân bón quí I giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu thị trường trầm lắng. Thời tiết khô hạn làm ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng kéo theo lượng phân bón sử dụng giảm. Theo ước tính, sản lượng các loại phân bón do các doanh nghiệp sản xuất trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 960,6 triệu tấn, trong đó phân urê đạt 219,1 triệu tấn; phân lân đạt 383,7 triệu tấn; phân NPK khoảng 308,3 triệu tấn; DAP đạt 49 nghìn tấn. Hiệp hội Phân bón cho biết bước vào vụ hè thu, do tác động bất lợi của thời tiết, diện tích lúa một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị ngập mặn phải xạ lại, nên mức tiêu thụ phân bón có thể chưa cải thiện nhiều. (Tiền Phong 4/4)
VẬT LIỆU XÂY DỰNGThép “sốt” giá, tiêu thụ vẫn mạnh
Trái với nhận định của Hiệp Hội Thép và Tổng công ty Thép Việt Nam rằng, giá điện tăng 6,8% chỉ làm tăng 0,4- 0,5% chi phí đầu vào của ngành thép, tức tăng 50- 100 nghìn đồng/tấn thép thành phẩm nhưng đến nay giá thép trong nước đã tăng chóng mặt.Theo Tổng công ty Thép Việt Nam, hiện giá bán thép cuộn và thép tròn đốt tại nhà máy (chưa tính thuế VAT) của các đơn vị trực thuộc và liên doanh với tổng công ty cho các đại lý phổ biến ở mức: phía Bắc từ 13,14 đến 13,23 triệu đồng/tấn (VPS, Gang thép Thái Nguyên); phía Nam từ 13,27 đến 13,5 triệu đồng/tấn (Thép miền Nam, Vinakyoei).Tại cuộc họp của Tổ điều hành thị trường trong nước, ông Nguyễn Tiến Nghi- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)- lý giải: Giá điện, giá xăng, lãi suất vay ngân hàng, tỷ giá USD… tăng chỉ ảnh hưởng một phần vào giá thành thép xây dựng. Giá thép tăng mạnh như vừa qua chủ yếu là do giá phôi nhập khẩu tăng cao. Có thông tin cho biết, hơn một tháng qua, các hãng thép lớn đã ký với các nhà cung cấp quặng lớn trên thế giới tăng giá quặng thép lên 30- 40% so với giá cũ. Thông tin này đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường trong nước.Hiện giá chào phôi nguồn CIS phổ biến ở mức 530- 550 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng khoảng 80 USD/tấn so với tháng trước và tăng 115- 125 USD/tấn so với cuối năm 2009. Giá chào phôi thép (nguồn từ Nga, Thái Lan, Đài Loan) cho Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, phố biến ở mức 580- 620 USD/tấn, tăng gần 100 USD/tấn so với tháng trước. Giá chào thép phế phổ biến ở mức 430- 460 USD/tấn CFR loại HSM1/2 80:20, tăng 60 USD/tấn so với tháng trước. Theo ông Nghi, hợp đồng giữa các hãng lớn và các nhà cung cấp quặng trên thế giới có hiệu lực, có khả năng giá phôi và phế liệu thép sẽ cao hơn hiện nay.Một điều lạ lùng nữa là, trong lúc thép đang “sốt” giá thì các doanh nghiệp thương mại lại đẩy mạnh mua vào để chờ cơ hội bán giá cao. Trong tháng 3, sản xuất và tiêu thụ thép tăng mạnh so với tháng trước (trái với quy luật hàng năm). Lượng thép sản xuất tháng 3 ước đạt 400.000 tấn, tăng 121.400 tấn so với tháng trước; lượng tiêu thụ ước đạt 450.000 tấn, tăng 147.476 tấn so với tháng trước, tăng 51% so với cùng kỳ 2009. Trong khi tồn kho thép thành phẩm ở mức mỏng 200.000 tấn. Và mặc dù tiêu thụ thép rất tốt nhưng hiện nay có hiện tượng một số doanh nghiệp và đại lý ghìm giữ lượng bán ra, thậm chí không bán vì lo ngại giá thép còn cao.Giải thích lý do vì sao nhập phôi về giá thấp lại bán thép giá cao, ông Nghi cho rằng: Ngành thép phải bảo toàn vốn để tái sản xuất, phải bảo đảm làm sao bán 1 tấn thép thành phẩm vẫn nhập được 1 tấn nguyên liệu. Hơn nữa, không thể lấy lãi của 1-2 tháng để đánh giá là ngành thép đang lãi lớn, phải lấy lãi tháng này bù trừ cho những tháng trong năm. Giá cả là do doanh nghiệp quyết định, Hiệp hội cũng chỉ cung cấp thông tin, lên tiếng cảnh báo với các doanh nghiệp.Cho dù với lý do gì, thì việc giá thép tăng quá cao như hiện nay cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp xây dựng và với chính ngành thép trước sức ép cạnh tranh từ thép ngoại. Đối với các doanh nghiệp thương mại và các đại lý không thể đưa ra lý do để bảo toàn vốn bằng sản phẩm, việc họ đẩy giá thép lên cao, hưởng chênh lệch bất hợp lý gần 1 triệu đồng/tấn so với giá của các nhà sản xuất là không thể chấp nhận.(Công Thương 3/4)
Khó dự đoán "độ nóng" của giá thép xây dựng
Từ 1/4 giá quặng trên thị trường thế giới đã tăng 50%, giá than mỡ tăng hơn 80%, giá gang luyện thép cũng tăng cao hơn so với năm 2009 khiến thị trường thép bị đẩy lên mặt bằng giá mới, làm các chuyên gia trong ngành cũng khó dự đoán được mức độ tăng giá của mặt hàng này.Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam Phạm Chí Cường cho biết, mới đây nhà cung cấp quặng sắt lớn nhất thế giới là Australia đã tuyên bố từ 1/4 tăng giá quặng 50% (từ hơn 80 USD lên 140-150 USD/tấn) so với năm 2009 và chỉ bán theo quý chứ không ký hợp đồng dài hạn nhằm tiếp tục tăng giá trong thời gian tới; giá than mỡ nhập khẩu tăng hơn 50%; giá gang luyện thép cũng tăng cao.Hầu hết các nước mua nguyên liệu đã chấp thuận điều kiện này, theo đó, kể từ ngày 1/4, một mặt bằng giá nguyên liệu mới được áp dụng cho tất cả các quốc gia sản xuất thép và giá thép sẽ tăng mạnh.Theo ông Cường, đây là bước ngoặt mà hai tập đoàn khai khoáng lớn trên thế giới là Vale (Brazil) và BHP Billiton (Australia) thực hiện đã dẫn tới sự kết thúc của hệ thống giá tiêu chuẩn được thiết lập và áp dụng khoảng 40 năm nay.Suốt thời gian qua, thị trường thép toàn cầu đã quen giao dịch theo hệ thống giá dựa theo hợp đồng hàng năm, nay đã thay bằng các thỏa thuận ngắn hạn mới với mức giá tùy thuộc vào thị trường giao ngay. Mức giá này có thể sẽ còn tiếp tục tăng vào những tháng cuối năm.Báo cáo của Tổ điều hành thị trường trong nước cũng cho thấy, từ tháng 3 đến nay, giá nguyên liệu thép thế giới tiếp tục tăng cao do tác động của việc tăng giá quặng và giá than cốc.Hiện giá chào phôi thép từ Nga, Đài Loan, Thái Lan vào Việt Nam phổ biến ở mức từ 580 đến 620 USD/tấn, tăng 70 đến 80 USD/tấn so với tháng trước và tăng 115 đến 130 USD/tấn so với tháng 12/2009. Giá chào thép phế cũng ở mức 430 đến 460 USD/tấn, tăng 60 USD/tấn so với tháng trước.Nguyên nhân tăng giá do trong quý I/2010 kinh tế thế giới phục hồi mạnh nhờ việc tiếp tục kích thích kinh tế của các chính phủ, tạo điều kiện cho các nền kinh tế lớn trên thế giới tăng trưởng, nhu cầu sử dụng thép và giá nguyên liệu thép thế giới tiếp tục tăng mạnh, nhất là những nước có tài nguyên họ tranh thủ để tăng giá bán. Còn theo Hiệp hội Thép, nền kinh tế đã hồi phục, các công trình khởi động trở lại và nắm bắt được tình hình tăng giá, nhiều doanh nghiệp thương mại đã ôm thép vào với số lượng lớn chờ thời cơ bung hàng.Bên cạnh đó, các đại lý cũng lợi dụng diễn biến thị trường để “té nước theo mưa”, nâng giá kiếm lời.Tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương với đại diện các bộ, ngành để bàn các giải pháp kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm thép mà trong nước đã sản xuất được, đại diện các bộ, ngành cũng lưu ý các doanh nghiệp sản xuất không nên tăng giá mạnh, mà tăng dần dần, tránh gây sốc cho thị trường và cũng để tránh thép ngoại tràn vào gây khó cho tiêu thụ trong nước.Bên cạnh đó, Hiệp hội Thép cũng khuyến nghị các nhà quản lý có dự báo thường xuyên để định hướng người tiêu dùng và để tránh gây sốc cho thị trường về giá cả. Mặt khác, kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, lợi dụng để tăng giá thép.Theo ông Cường, hiện nay, giá các nguyên liệu thép đang có xu hướng tăng nên việc đẩy mạnh sử dụng nguyên liệu nội địa như phôi thép, thép phế, gang sẽ giúp giảm phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, đồng thời giúp giảm bớt chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ.Cùng với các giải pháp đó, hiệp hội cùng doanh nghiệp sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bình ổn thị trường như không để thiếu thép, không đầu cơ tích trữ, gian lận thương mại đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.Dự báo về thị trường thép trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội Thép khẳng định, chắc chắn giá bán thép còn tiếp tục tăng do nhu cầu vẫn không giảm, các đơn vị vẫn sản xuất hết công suất, các công trình đầu tư lớn trong nước vẫn tiếp tục xin đầu tư. Tuy nhiên, mức độ tăng giá như thế nào là rất khó đánh giá. Ông Cường còn lo ngại thị trường thép có thể sẽ tái diễn như 2008, đẩy giá bán lên mức trên 20 triệu đồng/tấn. (Theo Sàn OTC 04/4)
Ô TÔ – XE MÁYGiá xe đắt gấp 2-3 lần các nước trong khu vực vì thuế cao
Đây là một trong những khó khăn được ông Nguyễn Khánh Toàn – Tổng thư ký Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam đưa ra tại Hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và nhiệm vụ triển khai năm 2010 của ngành vận tải ôtô do Hiệp hội ôtô Việt Nam tổ chức ngày 2/4 tại Hà Nội. Tại hội nghị, ông Toàn cho hay, năm 2009 tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế cả nước. Mặc dù trong quý I/2009, Chính phủ đã đưa ra hai gói kích cầu lớn (17.000 tỷ VNĐ và 145.000 tỷ VNĐ) và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các gói kích cầu đầu tư và tiêu dùng, chính sách bù lãi suất cho vay, miễn giảm các loại thuế, phí trước bạ… Tuy vậy ngành vận tải ôtô còn gặp nhiều khó khăn như: Thuế nhập khẩu ôtô ở mức rất cao (83%), làm cho giá xe ôtô của Việt Nam đắt gấp 2-3 lần các nước trong khu vực, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong đầu tư mua sắm đổi mới phương tiện; thuế GTGT năm 2009 được giảm còn 5% nhưng chỉ có hiệu lực đến 31/12/2009, mặc dù Hiệp hội có văn bản đề nghị được áp thuế 5% trong những năm tiếp theo nhưng Chính phủ đã quyết định từ 1/1/2010 lại về mức 10% và 12%, quyết định này gây khó khăn không nhỏ đối với doanh nghiệp vận tải; hơn nữa, giá xăng dầu tăng trong thời gian qua cũng gây khó khăn cho ngành vận tải ôtô khi mà xăng dầu chiếm tỷ trọng từ 40-50% tổng chi phí. (Diễn đàn Doanh nghiệp 02/4)
ISUZU Việt Nam ra mắt xe ô tô đầu kéo mới
Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe đầu kéo ISUZU FORWARD TRACTOR GVR34U (GVR). Với tổng trọng tải của đoàn xe đến 40 tấn, GVR trang bị động cơ commonrail 6HK1-E2S, công suất cực đại 280PS, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cao kết hợp với hệ thống treo ổn định và khung sát-xi cứng cáp cho khả năng vận hành linh hoạt & bền bỉ. GVR được trang bị hệ thống phanh hoàn toàn bằng khí nén, hệ thống phân phối lực phanh theo tải trọng (LSPV), mâm xoay JOST SK42- nhập mới từ Nhật Bản… vì vậy xe đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Bên cạnh đó, GVR với thiết kế cabin rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi hiện đại mang đến sự thoải mái cho lái xe trên đường dài. Giá bán của Isuzu Forward Tractor GVR là 1.469.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT). (Hà Nội Mới 05/4)
Sắp có Vespa Series 2011 “siêu” tiết kiệm nhiên liệu
Piaggio sắp sửa cho ra mắt các phiên bản mới 2011 Vespa S 150, LX 150 và LXV 150 được tích hợp phun xăng điện tử rất tiết kiệm nhiên liệu cho năm 2011. Theo tuyên bố của đại diện Piaggio cho biết, trong lần ra mắt này sẽ có ba phiên bản chính là 2011 Vespa S 150, LX 150 và LXV 150. Điểm đặc biệt của series mới này ở chỗ sẽ chỉ sử dụng động cơ 150cc với phun xăng điện tử mới chứ không có phiên bản 125cc như thế hệ Vespa S 2010 mới ra mắt trên thị trường Việt Nam gần đây. Với tiêu chuẩn khí thải và công suất tiêu thụ nhiên liệu ngày càng được kiểm soát ngặt nghèo hơn Piaggio đã bắt buộc phải đổi mới. Do đó, Series mới của Piaggio sẽ đáp ứng được nhu cầu khí thải của Châu Âu và qui định nghiêm ngặt mới về việc tiêu thụ nhiên liệu được Liên minh Châu Âu ban hành cách đây không lâu. Giá bán đề xuất của Piaggio cho phiên bản này lên đến 4,399 USD tương đương khoảng hơn 84 triệu đồng. (Theo Autopro 05/4)
CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾNGiá đường: Quản lý hay thả nổi?
Tương tự những ngành sản xuất khác như thép, gạo, cà phê, điều..., ngành mía đường cũng đã hình thành mô hình hiệp hội ngành nghề của riêng mình. Nhưng không vì có hiệp hội này mà giá đường trong nước nói riêng, các DN sản xuất, kinh doanh đường và người sử dụng trong nước nói chung được yên ổn. Hội nghị toàn thể của hiệp hội mía đường tổ chức gần đây đã phơi bày thực tế phũ phàng. Các DN ngành mía đường đua nhau hạ giá để tự cứu mình, mà không thể “nhìn” tới các DN khác. Cần nói rõ, là theo ước tính của Bộ Công Thương, sản lượng đường cả nước niên vụ 2009-2010 đạt xấp xỉ 1 triệu tấn, thiếu khoảng 300 nghìn tấn so với nhu cầu tiêu dùng của cả nước. Và do vậy, các cơ quan chức năng đã cấp hạn ngạch nhập khẩu 150.000 tấn đường. Hạn ngạch nhập khẩu này khó có thể trở thành yếu tố có tính chất quyết định ép giá đường sản xuất trong nước giảm, ngay cả khi giá đường thế giới giảm. Cũng có nghĩa là giá đường trong nước giảm do những yếu tố nội tại của ngành mía đường.Yếu tố nội tại ấy, trước tiên nằm ở vấn đề nguyên liệu. Chênh lệch về giá nguyên liệu mía đường khu vực phía Bắc (trên dưới 700.000 VND/tấn) với phía Nam (có thời điểm lên tới trên 1,5 triệu VND/tấn) làm giá đường thành phẩm giữa hai khu vực này chênh lệch lớn. Đó là nguyên nhân khiến các DN phía Nam phải giảm giá đường, thậm chí giảm dưới giá thành sản xuất.Thứ hai, từ lâu nay vẫn tồn tại nghi vấn, là đường trong nước đang bị “làm giá”. Có thể thị trường đường trong nước đang bị các nhà đầu cơ đẩy giá xuống thấp để tìm cách tích trữ, rồi lại tạo ra khan hiếm nhằm đẩy giá lên. Còn theo khảo sát của cơ quan chức năng, ở đây là Bộ NN-PTNT, thì giá thành sản xuất đường niên vụ 2008 - 2009 vào khoảng 7.500 VND/kg, trong năm 2009 cũng không quá giá 8.500 VND/kg. Nhưng thời điểm đầu năm 2009, các nhà máy đường đã đồng loạt tăng giá bán đường từ 8.500 VND/kg lên mức xấp xỉ 11.000 VND/kg. Còn thời điểm hiện tại, khi giá đường đã giảm sâu, thì giá đường bán lẻ vẫn giảm không đáng kể. Có nghĩa là, các DN thương mại kinh doanh đường đang được xem như “thủ phạm” khiến giá đường không được bình ổn. Thực ra thì, đổ lỗi cho các DN kinh doanh thương mại là không công bằng. Từ nhiều năm nay, nếu không có các DN này, thì các DN sản xuất khó có “cửa” để tồn tại. Vì đây mới chính là kênh tiêu thụ và đảm bảo sản lượng sản xuất lớn nhất cho các nhà máy đường. Các DN làm thương mại cũng chính là những người phải “đánh bạc” nhiều nhất với giá đường. Khi giá giảm họ là người bị nhà sản xuất yêu cầu phải “ôm” thêm đường, khi giá tăng chưa chắc họ mua được đủ lượng cần. Đặc biệt khi giá thế giới giảm thì số lỗ vì giảm giá đa phần rơi vào họ. Như vậy, bên cạnh việc cần phải có lượng vốn khổng lồ để kinh doanh đường, thì nhà phân phối cần có thêm khoản dự trữ về tài chính để đảm bảo cho những rủi ro về giá đường. Giá đường bán lẻ tại thì trường trong nước chưa giảm là từ nguyên nhân này. Câu chuyện về giá đường trong nước, vì thế, có thể lý giải bằng nguyên nhân thiếu đối trọng cần thiết đối với hệ thống phân phối. Đối trọng ấy được gọi tên là Nhà nước, với các quy định, ưu đãi về vùng nguyên liệu, giá nguyên liệu, và trong nhiều trường hợp là cả quỹ dự trữ về tài chính để bình ổn giá đường.Vì thực tế thị trường đường trong nước tuy phát triển về năng lực sản xuất, cung ứng, nhưng lại thiếu các nhà phân phối có tầm và cũng chưa có đối trọng với các nhà phân phối ấy. Và do đó, nói chuyện bình ổn giá đường trong nước cũng xa xôi như đường lên... mặt trăng. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 3/4)
Xem xét đưa sữa vào danh sách mặt hàng bình ổn quanh năm
Ngày 2/4, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với các sở, ngành và 13 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá của thành phố để triển khai kế hoạch bình ổn giá năm 2010. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đề nghị ngoài 8 nhóm mặt hàng (gạo, đường, dầu ăn, rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, trứng và thực phẩm chế biến), thành phố Hồ Chí Minh cần đưa mặt hàng sữa vào danh mục bình ổn giá, vì đây là mặt hàng thiết yếu, dễ biến động giá, lại ảnh hưởng đến thu nhập của người dân thành phố.Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: “Nên đưa sữa vào nhóm mặt hàng thiết yếu cần bình ổn, đặc biệt là đối với dòng sữa dành cho người già, trẻ em.” (Theo VOV News 02/4)
CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNGKhánh Hoà: Khành thành nhà máy phân bón NPK cao cấp đầu tiên ở phía Bắc
Ngày 2/4, Nhà máy phân bón Hữu Nghị chuyên sản xuất phân bón NPK chất lượng cao, công suất 100.000 tấn/năm thuộc Tổng công ty cổ phần Hàm Rồng, Thanh Hóa đã chính thức đi vào sản xuất. Đây là nhà máy phân bón NPK cao cấp đầu tiên được xây dựng ở các tỉnh phía Bắc, với tổng vốn đầu tư trên 8 triệu USD do liên doanh giữa ba đơn vị nghiên cứu, sản xuất phân bón lớn, uy tín ở Việt Nam và Trung Quốc là Tổng công ty Hàm Rồng và Viện nghiên cứu hóa chất Thượng Hải, Công ty phân bón Côn Minh - Trung Quốc cùng góp vốn. Nhà máy được lắp đặt dây chuyền sản xuất khép kín, tự động điều khiển bằng hệ thống máy vi tính do phần mềm phối liệu khống chế với công nghệ sạch, thân thiện và an toàn cho môi trường. Ông Lê Hùng Mạnh, Giám đốc điều hành nhà máy, cho biết khác với công nghệ sản xuất NPK trong nước hiện nay là phối trộn nguyên liệu một cách đơn thuần, công nghệ sản xuất NPK cao cấp nghiền toàn bộ nguyên liệu đầu vào và phối trộn, đảm bảo sự đồng nhất cao của sản phẩm. Urê sau khi hóa lỏng được phun trực tiếp vào từng viên sản phẩm dưới dạng sương mù, qua máy đánh bóng sản phẩm, khiến những viên NPK căng tròn, đều, dễ tan trong đất. Với những đặc trưng này, sản phẩm NPK Hữu Nghị cũng rất khó làm giả. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 3/4)
Nghệ An: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Tân Thắng
2/4, tại Quỳnh Lưu đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Tân Thắng công suất 2 triệu tấn năm.Dự án có tổng mức đầu tư 3.643 tỷ đồng, dự kiến sau 32 tháng sẽ vận hành và cho ra những tấn xi măng chất lượng cao đầu tiên. Công nghệ dây chuyền sản xuát được lựa chọn theo hướng tiên tiến, hiện đại nhất của công nghiệp xi măng thế giới thuộc nhóm EU, G7. Nhà máy sẽ tạo ra việc làm ổn định cho trên 500 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp. (Lao Động 3/4)
Khành thành nhà máy phân bón NPK cao cấp đầu tiên ở phía Bắc
2/4, Nhà máy phân bón Hữu Nghị chuyên sản xuất phân bón NPK chất lượng cao, công suất 100.000 tấn/năm thuộc Tổng công ty cổ phần Hàm Rồng, Thanh Hóa đã chính thức đi vào sản xuất. Đây là nhà máy phân bón NPK cao cấp đầu tiên được xây dựng ở các tỉnh phía Bắc, với tổng vốn đầu tư trên 8 triệu USD do liên doanh giữa ba đơn vị nghiên cứu, sản xuất phân bón lớn, uy tín ở Việt Nam và Trung Quốc là Tổng công ty Hàm Rồng và Viện nghiên cứu hóa chất Thượng Hải, Công ty phân bón Côn Minh - Trung Quốc cùng góp vốn. Nhà máy được lắp đặt dây chuyền sản xuất khép kín, tự động điều khiển bằng hệ thống máy vi tính do phần mềm phối liệu khống chế với công nghệ sạch, thân thiện và an toàn cho môi trường. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 3/4)
Phần 2: Tin Thương mại
Doanh nghiệp Italy đánh giá cao thị trường VN
Tham gia hội thảo về đầu tư vào Việt Nam, kết thúc ngày 3/4 ở thành phố Vicenza, miền Bắc Italy, các doanh nghiệp thành phố này đã đánh giá thị trường Việt Nam "trẻ trung, năng động và đầy tiềm năng phát triển cũng như các cơ hội đầu tư.". Ông Roberto Ditri, Phó Chủ tịch Hiệp hội giới chủ công nghiệp Vicenza, cho rằng Việt Nam nằm trong số những thị trường năng động nhất thế giới trong những năm qua, với mức tăng trưởng đạt liên tục trên 7% và dù chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế, nhưng GDP năm 2009 vẫn tăng 5%.Ông Ditri nhận định việc Việt Nam có 56% dân số dưới 30 tuổi, tương đương với hơn 40 triệu người, cho thấy đây là một thị trường có sự phát triển mạnh mẽ và khả năng tiêu thụ cao nhờ khả năng tiếp thu công nghệ cao và giá thành lao động thấp.Việc gia nhập khu vực trao đổi thương mại tự do ASEAN đã nâng vai trò kinh tế của Việt Nam trong khu vực, giúp Việt Nam trở thành một điểm cầu quan trọng cho sản xuất công nghiệp và thương mại với tất cả các nước châu Á khác.Các doanh nghiệp dự hội thảo đều khẳng định rằng Việt Nam là một thị trường lý tưởng cho đầu tư của các doanh nghiệp Italy, những người đã đánh giá được đúng tiềm năng của thị trường này nhưng vẫn thiếu những khoản đầu tư lớn, khi hiện giờ vẫn đang đứng thứ 34 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.Tại hội thảo, các doanh nghiệp Vicenza khẳng định họ rất quan tâm đến việc đầu tư vào các khu công nghiệp ở Việt Nam, đồng thời tuyên bố muốn đối thoại và gặp gỡ các đối tác phía Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác làm ăn.Hội thảo ở Vicenza là một trong số rất nhiều các hội thảo về tiềm năng đầu tư và giới thiệu thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp Italy được tổ chức trong thời gian qua, thu hút sự quan tâm của giới doanh nghiệp nước này. (TTXVN 5/4)
CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI35 loại hàng hoá được trao đổi, mua, bán giữa các cư dân biên giới
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012. Theo đó, có 35 nhóm hàng hóa được phép được quy định cho hoạt động thương mại này gồm 13 loại hàng hóa nông sản như cá sống, cá sấy khô, rau, quả tươi hoặc khô, lúa gạo, ngô… Ngoài ra, có các loại hàng hóa khác như xi măng, than đá, xăng, dầu khí, phân bón, cao su tự nhiên, cặp sách học sinh…Các loại hàng hóa này sẽ được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá hai triệu đồng mỗi người một lượt (quy định cũ là 2 triệu đồng) trong thời gian từ 1/6/2010 tới hết ngày 31/12/2012. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 3/4)
Cấm nhập xe đóng lại số khung, số máy ở nước ngoài
Bộ Công an vừa đề nghị Chính phủ không cho phép nhập khẩu, đăng ký lưu hành đối với ôtô, môtô nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số máy, số khung ở nước ngoài, gồm xe nguyên chiếc mới 100% và bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Được biết, từ đầu năm 2009 đến nay, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã giám định, phát hiện 94 trường hợp xe ôtô nhập khẩu bị đóng lại số khung, số máy từ nước ngoài, trong đó có 90 ôtô mới chưa qua sử dụng. Việc đóng lại số khung, số máy chủ yếu do nhà sản xuất thực hiện, nhằm thay đổi năm sản xuất, nâng đời xe gian lận về tiêu chuẩn khí thải, lừa dối người tiêu dùng, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện của các cơ quan chức năng. (Báo Đầu Tư 05/4)
XUẤT NHẬP KHẨUDo nguồn cung trong nước không đủ cầu nên việc nhập khẩu đường đã được các cơ quan hữu trách đồng ý, nhằm bình ổn thị trường.Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường (HHMĐ) cho rằng, cần cẩn trọng với việc nhập khẩu đường, vì tháng 10 sẽ là mùa vụ chính thu hoạch mía.Theo đánh giá của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong niên vụ 2009 – 2010 thì cung không đủ cầu. Hiện NN&PTNT cùng Bộ Công Thương đã quyết định cho nhập khoảng 200.000 tấn đường trong năm 2010. Trong đó, 150.000 tấn dùng cho các công ty chế biến nguyên liệu từ đường; 50.000 tấn sẽ được tiêu dùng trực tiếp. Niên vụ này, sản lượng đường trong nước đạt khoảng 936.000 tấn, tăng so với năm ngoái khoảng 20.000 tấn. Theo ông Đàng, việc cho nhập khẩu đường sẽ gây những khó khăn cho vụ sản xuất đường sắp tới. Giá đường thế giới đang hạ mà thời hạn nhập khẩu kéo dài (đến 31/12/2010 đối với đường nguyên liệu cho sản xuất và tới 5/12/2010 đối với đường cho tiêu dùng) thì khi vào mùa sản xuất đường, (tháng 9, tháng 10/2010), đường nhập về ồ ạt sẽ làm cho thị trường mía đường trong nước khó khăn. Cũng theo ông Đàng, với những lý do trên, Hiệp hội đề nghị cơ quan chức năng phải nghiên cứu thật kỹ việc nhập khẩu đường, bởi đây là ngành sản xuất liên quan trực tiếp đến đời sống của nông dân. (Đầu Tư 02/4)
Trà Vinh: Xuất khẩu đậu bắp sang Nhật Bản
Vụ mùa đông xuân 2009 – 2010, Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (TCty thương mại Sài Gòn) taij TP.HCM đã liên kết với nông dân huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) trồng 70 ha đậu bắp giống TSI – 7106 (giống Nhật) để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Theo đó, Công ty có trách nhiệm cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật miễn phí và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 4.000 đồng/kg. Theo yêu cầu khách hàng tiêu chuẩn trái đậu khi thu hoạch phải đẹp, có màu xanh đậm, đặc trưng 5 cạnh, không sâu bệnh… Đặc biệt, Công ty còn quy định kích cỡ của trái đậu có chiều dài từ 6-10 cm, đườnh kính từ 1,8 – 2 cm… Hiện nay, các hộ trồng đậu bắp xuất khẩu ở huyện Cầu Ngang đang bắt đầu thu hoạch, năng suất có khả năng đạt từ 10 –12 tấn/ha/vụ; giá bao tiêu 4.000 đồng/kg sau khi trừ toàn bộ chi phí người trồng lãi ròng từ 25-30 triệu đồng/ha. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 3/4)
Ngành dầu thực vật: Xuất khẩu tăng 31,6%
Theo Bộ Công thương, Quý I năm 2010 ngành dầu thự vật xuất khẩu đạt 2,8 triệu USD tăng 31,6% so cùng kỳ năm trước. Theo đó, về giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.405 tỷ đồng, tăng 1,4% so cùng kỳ năm trước (trong đó Vocarimex và các công ty con thực hiện ước đạt 543 tỷ đồng bằng 91,6% cùng kỳ năm trước); tổng doanh thu ước 3.434 tỷ đồng, tăng 33% cùng kỳ năm trước; sản phẩm sản xuất toàn ngành ước đạt 136,9 ngàn tấn dầu các loại, bằng 97,46 cùg kỳ năm trước. Sản xuất kinh doanh toàn ngành nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, hiện nay việc nhập khẩi nguyên liệu cho sản xuất của các nhà máy tinh luyện dầu ăn nhiều khó khăn do các Ngân hàng thương mại không cung ứng ngoại tệ cho các doanh nghiệp để nhập khẩu nguyên liệu dầu thô cho sản xuất. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 3/4)
Ngày 4/4, ông Dương Ngọc Minh, trưởng ban điều hành xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga, cho biết trong quý 1-2010 kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 320 triệu USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2009. Hầu hết các thị trường tiêu thụ cá tra VN đều tăng trưởng mạnh, kể cả thị trường Mỹ. Hiện các DN xuất khẩu sang Mỹ đều đã có đơn hàng cho quý 2-2010. (Tuổi Trẻ 5/4)
Xuất khẩu sang Campuchia tăng hơn 44%
Theo ông Cham Prasidh, bộ trưởng thương mại Vương quốc Campuchia, hai tháng đầu năm 2010 kim ngạch thương mại giữa VN và Campuchia đạt 264,7 triệu USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia khoảng 212 triệu USD, tăng 44,2% và Campuchia xuất khẩu sang VN được 52,7 triệu USD, tăng 124%. (Tuổi Trẻ 5/4)
Xuất khẩu da giày đạt trên 1 tỷ USD
Bộ Công Thương cho biết, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm da giày trong 3 tháng đầu năm ổn định và phục hồi so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm da giày trong quý I ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ. Đơn hàng xuất khẩu nhiều nhưng do thiếu công nhân, một phần vì đơn giá gia công thấp, nên các doanh nghiệp không phát huy được hết công suất hoạt động. Bên cạnh đó, việc các nước gia hạn thuế chống bán phá giá lên giày mũ da tại thị trường EU và không được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) luôn là yếu tố được nhiều khách hàng lợi dụng ép giá hàng hóa khi giao dịch với doanh nghiệp Việt Nam. Năm nay ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD. (Tiền Phong 05/4)
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚCTP.HCM: Quạt điện, máy lạnh hút hàng
Các trung tâm, siêu thị điện máy tại TPHCM cho biết hiện đang vào mùa nắng nóng nên các mặt hàng “giải nhiệt” như máy lạnh, quạt điện, tủ lạnh, máy ép trái cây, máy xay sinh tố tiêu thụ khá mạnh, tăng từ 30%-50% so với tháng trước; trong đó bán chạy nhất là quạt và máy lạnh.Theo nhận định từ các nhà bán lẻ hiện chỉ mới bước sang mùa nóng nên thời tiết chưa thật sự khắc nghiệt vì vậy sắp tới, khi vào mùa cao điểm, sức tiêu thụ hàng giải nhiệt sẽ tăng mạnh hơn. Theo ông Nguyễn Việt Tiệp, Trưởng Phòng Truyền thông và Sự kiện Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim: Máy lạnh tiêu thụ mạnh nhất là dòng phổ thông có giá từ 4,5 triệu- 5,5 triệu đồng/máy. Bên cạnh đó, quạt tháp giá 750.000 đồng- 1,2 triệu đồng/cái cũng được nhiều người tiêu dùng chọn mua. (Người Lao Động 3/4)
Tháng 6 giá sữa có thể tăng mạnh
Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại, Bộ Công Thương cho biết do nguồn cung sữa trong nước phụ thuộc nhiều vào lượng sữa thành phẩm và sữa nguyên liệu nhập khẩu, trong khi giá sữa thế giới năm 2010 dự báo sẽ tăng so với năm 2009 nên, giá sữa trong quý II/2010 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đặc biệt, giá sữa có thể tăng mạnh vào tháng 6/2010, do đây là thời điểm đầu hè, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sữa tăng cao. (Tiền Phong 05/4)
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNGTrong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng giấu nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu. Theo nhận định của cơ quan quản lý, tình hình này tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Mới nhất là vụ kiểm tra của đội Quản lý thị trường (QLTT) huyện Bình Chánh tại số G15/1 ấp 7, xã Lê Minh Xuân. Đội kiểm tra đã phát hiện tại đây đang san chiết, đóng gói một dung dịch màu xanh vào bao bì “Comfort một lần xả hương gió xuân thơm lâu”, trên bao bì có ghi “Sản phẩm của Công ty liên doanh Unilever Việt Nam, lô A2-3, KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM”. Đội tạm giữ 23.200 gói hàng giả mạo hiệu Comfort loại 24 ml cùng số lượng lớn bao bì của nhiều nhãn hàng khác như thùng giấy carton có in chữ “X-Men”, Comfort, băng keo in logo Unilever, ICP... và 125 kg nguyên liệu (nhiều loại không rõ nguồn gốc, nhãn hiệu).Theo báo cáo của Chi cục QLTT TPHCM, trong 3 tháng đầu năm, đơn vị này đã phát hiện 997 vụ vi phạm trong tổng số 1.016 vụ kiểm tra chuyên ngành, số vụ vi phạm tăng gần 250 vụ so với cùng kỳ năm 2009. Các hành vi vi phạm phổ biến là hàng nhập lậu, hàng không rõ xuất xứ, thời gian sử dụng, hàng giả, hàng nhái... trong đó, có hơn 100 vụ giả nhãn hiệu hàng hóa, không đảm bảo chất lượng. Các đơn vị chức năng cũng đã tịch thu hàng ngàn đơn vị hàng hóa ở nhiều mặt hàng như bình ga giả các thương hiệu lớn, dây nịt nhái hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuiton; đồng hồ đeo tay; giầy dép các hiệu, mực in, mỹ phẩm, nón bảo hiểm, ổ khóa, quần áo, thực phẩm đóng gói...Ông Lê Xuân Đài, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TPHCM khẳng định: “Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm có giá trị lớn, không chỉ là hàng nhập lậu mà có cả hàng đã hết hạn sử dụng được người kinh doanh sửa đổi hạn; giấu xuất xứ thật để đánh lừa người tiêu dùng. Đáng lo ngại nhất là việc giả mạo các mặt hàng thực phẩm đang gia tăng. Hành vi này vô cùng nguy hiểm vì thực phẩm là mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. QLTT trong quý 1 đã thu giữ hơn gần 28 tấn thực phẩm đóng gói vi phạm chất lượng; hơn 1 tấn vi phạm nhãn hiệu”.Cũng theo đại diện QLTT, ở một số mặt hàng, việc sản xuất kinh doanh đang “loạn”. Ông Đài lấy ví dụ mặt hàng nón bảo hiểm đang có hai điều đáng báo động. Một là, nhiều cơ sở sản xuất mua vật liệu, phụ tùng, decal để lắp ráp mũ bảo hiểm giả, nhái các nhãn hiệu của các công ty có sản phẩm mũ hợp quy và bán tràn lan trên thị trường với giá rất rẻ, chỉ từ 25.000-35.000 đồng/cái. Hai là chế ra nhiều loại mũ bảo hiểm với nhiều cái tên mới, kiểu dáng, chất liệu mới để thu hút người tiêu dùng hki chưa được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép.Nghiêm trọng hơn. cả những mặt hàng dù đã bị các cơ quan y tế cảnh báo về tính độc hại của nó như kẹo phát sáng có chất gây ung thư, hàng xi mạ, xí muội do Trung Quốc sản xuất nhiễm chì... vẫn được không ít người tiêu dùng mua bán vô tư, phớt lờ cảnh báo. “Vì vậy, việc phòng chống hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng, ngoài việc tăng cường kiểm soát, xử phạt của cơ quan quản lý; ý thức của người sản xuất kinh doanh còn cần ý thức tự bảo vệ mình của người tiêu dùng” - ông Đài của QLTT nói. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 02/4)
Sữa ngoại khuyến mãi để giữ giá cao
Thay vì giảm giá, các hãng sữa ngoại đang đua nhau tung các chiêu khuyến mãi. Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, đây là hình thức giảm giá “tinh vi” nhằm cố tình giữ giá sữa ở mức cao…Sau đợt thanh tra giá sữa, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã khuyến nghị “doanh nghiệp tiết giảm chi phí để có thể giám giá cho người tiêu dùng”. Đáp lại lợi kêu gọi này đến nay, duy nhất hãng Nestlé công bố giảm giá sữa.Cụ thể từ giữa tháng 3, Công ty Nestlé Việt Nam giảm giá bán từ 4% đến 5% đối với 4 dòng sản phẩm sữa bột nhãn hiệu Lactogen dành cho trẻ em. Ví như, sữa Lactogen 3 giảm từ 131.000 đồng xuống còn 125.000 đồng/lon 900g, Lactogen 1 giảm từ 69.000 đồng xuống còn 66.000 đồng/hộp 400g.Lý do giảm giá được Nestlé Việt Nam đưa ra là do giảm được chi phí từ hệ thống phân phối và thực hiện nghiêm quy định cấm quảng cáo đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em dưới 1 tuổi.Tuy nhiên, các hãng sữa khác lại tiếp tục đẩy mạnh quảng cáo trong những ngày gần đây. Thay vì giảm giá, họ tung ra các chiêu khuyến mại rầm rộ. Mạnh tay nhất phải kể đến Mead Johnson, với phương thức tặng quà bằng chính sản phẩm sữa cho người tiêu dùng.Theo đó, khách hàng mua sữa Enfagrow A+ và Enfakid A+ lon thiếc 400g, 900g, 1,8kg và hộp giấy 650g sẽ được tặng thêm hộp giấy 200g tùy theo lượng mua nhiều hay ít.Mead Johnson cho biết, chương trình khuyến mãi này sẽ tiết kiệm cho khách hàng 31% chi phí. Friso cũng vừa tăng trọng lượng hộp lên 1,5 kg, với quảng cáo sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng 20%. Abbott thì tăng trọng lượng hộp sữa từ 900g lên 1 kg với mức giá không đổi.Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đây là hình thức giảm giá rất tinh vi. Mead Johnson khuyến mại tặng thêm một gói sữa trị giá 30.000 đồng, trong khi giá sữa vẫn ở mức rất cao, trên 300.000 đồng/hộp 900 g. Như vậy, hộp sữa đã giảm giá khoảng 10% nhưng thay vì giảm giá theo yêu cầu của thanh tra thì họ đưa khuyến mại để lôi kéo người tiêu dùng.“Họ rất tinh vi, vẫn niêm yết giá như vậy nhưng trọng lượng sữa tăng lên. Chưa có quy định buộc đăng ký giá nên chúng tôi không thể can thiệp, còn hiện nay doanh nghiệp giảm giá hay khuyến mãi là quyền tự định giá theo thị trường của họ. Họ lách luật như vậy thì rất khó có biện pháp can thiệp, yêu cầu doanh nghiệp giảm giá thay vì khuyến mại” - Ông Tuấn nói. (Tiền Phong 04/4)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆUCông ty Thép Bắc Việt: Nâng giá trị thép Việt
Cty thép Bắc Việt là một trong số ít DN ngành thép đã hai lần đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt (2005, 2009). Cuối tháng 3/2010, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Cty tiếp tục đưa nhà máy ống thép và khuôn mẫu - LIM với các sản phẩm khuôn mẫu cơ khí chính xác và một loạt sản phẩm nhựa cao cấp ứng dụng trong y tế, công nghệ điện tử.Theo ông Trần Anh Vương - TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Cty thép Bắc Việt: Bước vào một lĩnh vực sản xuất được coi là mới ở VN: sản xuất và lắp đặt nhà thép tiền chế. Ngay từ khi mới thành lập Cty đã trang bị các dây chuyền sản xuất hiện đại: Sản xuất 10.000 tấn/năm, dây chuyền sơn sấy kết cấu, dây chuyền làm sạch kết cấu bằng phun bi, các dây chuyền xả băng, máy cán định hình, cắt tấm... Quy trình quản lý chất lượng luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO: 9001. Những sản phẩm xuất xưởng của Cty luôn ổn định về chất lượng. Các sản phẩm mang thương hiệu DAMSAN đều được sản xuất từ thép có tiêu chuẩn JIS G 3101- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản - Thép cán cho kết cấu tổng hợp. Với phương châm: “Chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh, thi công nhanh chóng” DAMSAN trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực nhà thép tiền chế đáp ứng được mọi đòi hỏi khắt khe nhất của khách hàng. Thương hiệu Damsan của Bắc Việt cũng vinh dự được nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2009. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường cuối tháng 3/2010, Cty thép Bắc Việt tiếp tục đưa vào hoạt động nhà máy ống thép - khuôn mẫu LIM tại khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh). Đây là nhà máy được đầu tư thiết bị, dây chuyền hiện đại nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với sự phát triển của ngành xây dựng và chế tạo. Được biết, trong thời gian tới Cty sẽ tiếp tục triển khai dự án nhà ở CBCNV – 2 ha Bắc Ninh, cảng dịch vụ tại KCN Đình Vũ, nhà máy thép cán – KCN Gia Lễ và Học viện công nghệ Lý Thái Tổ và trung tâm Logistics – TP Bắc Ninh. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 3/4)
Bia Hà Nội - Thái Bình đạt hơn 12,6 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009
CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình cho biết, báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán. Theo đó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 200,743 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 12,624 tỷ đồng, tăng 32,97% so với năm 2008. Công ty hiện có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bia hơi, bia chai. Công ty có địa chỉ tại 309 Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. (Đầu Tư Chứng Khoán 05/4)
Quý 1, tiêu thụ thép của HPG tăng trưởng 72% so cùng kỳ 2009
Theo công bố mới nhất từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG), tính đến hết quý 1, sản lượng tiêu thụ thép của tập đoàn đạt 127,800 tấn, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ năm 2009. Riêng tháng 3/2010, sản lượng đạt 65,175 tấn, trong đó tiêu thụ tại TPHCM chiếm sản lượng hơn 7,000 tấn. Với sản lượng tiêu thụ tăng cao, cộng thêm giá thép trên thị trường cũng đang ở xu thế tăng mạnh, nhiều khả năng doanh thu và lợi nhuận của HPG sẽ có sự tăng trưởng đột biến.Được biết, riêng trong tháng 03/2010, Thép Hòa Phát đã cung cấp hàng nghìn tấn thép cho dự án Havico Tower, khu đô thị mới Văn Khê, Văn Phú, Splendora… (Theo Vietstock 05/4)./.
