Báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả các mặt hoạt động của Bộ Công Thương từ sau khi hợp nhất hai Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, những năm qua, ngành Công Thương đã thực sự đóng vai trò quan trọng (trong đó có nhiều ngành kinh tế then chốt như điện, than, khoáng sản, dầu khí, thép, hoá chất, cơ khí... và những ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như dệt may, giày dép, thuốc lá, bia, rượu, nước giải khát, thực phẩm... phục vụ đời sống dân sinh, đáp ứng nhu cầu cho xuất khẩu). Giá trị GDP toàn Ngành chiếm hơn 63% tổng GDP của cả nước, đóng góp gần 80% kim ngạch xuất khẩu và khoảng 70% thu ngân sách hàng năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Kết quả đạt được từ Đại hội X của Đảng đến nay, về giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 663,7 ngàn tỷ đồng (gần gấp 1,6 lần so với năm 2005), tăng bình quân trong giai đoạn 2006-2008 16,8%/năm, gấp 2,17 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP (7,8%/năm). Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 5,9%/năm, ngoài quốc doanh tăng 24,2%/năm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,6%/năm...
Công tác lãnh đạo và xây dựng tổ chức Đảng trong toàn ngành Công Thương cũng đã đi vào chiều sâu, với việc triển khai hàng loạt các nghị quyết của Đảng, trong đó có các nghị quyết 5, 6... về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ công nhân và đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH... Song, nổi bật là, sau khi hợp nhất hai Bộ, công tác kiện toàn tổ chức và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được tiến hành hiệu quả. Với số lượng hơn 2.300 đảng viên, sinh hoạt tại 30 đảng bộ (cơ sở và bộ phận), 51 chi bộ (cơ sở và trực thuộc), những năm gần đây, ngoài việc thành lập ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các cơ chế kiểm tra, giám sát, quản lý của tổ chức đảng; xây dựng “Tiêu chí chung về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị”, Đảng bộ còn tổ chức được nhiều cuộc thi có ý nghĩa thiết thực như: “Thi kể chuyện về Bác Hồ”, sưu tầm tư liệu, biên soạn và xuất bản hơn 2.000 cuốn cẩm nang, nhiều sách báo, bản tin tuyên truyền về cuộc đời hoạt động, tấm gương mẫu mực, đạo đức trong sáng của Người để các thế hệ đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong Ngành noi theo. Đặc biệt, Đảng bộ Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tạp chí Công nghiệp phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quốc gia và xuất bản cuốn sách “Ngành Công Thương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển từ “học tập” sang “làm theo” với các phong trào cụ thể như, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác...
Phát biểu với cán bộ chủ chốt của Ngành, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao vai trò vị trí của tổ chức Đảng ngành Công Thương nói chung, Bộ Công Thương nói riêng, trong việc kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy sau khi hợp nhất để lãnh đạo Ngành vượt qua những khó khăn, thách thức, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội...
Tổng Bí thư nhận định, năm 2009 tình hình đất nước vẫn chưa hết khó khăn, khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước chưa ai có thể khẳng định sẽ có điểm dừng, vì vậy, ngành Công Thương phải góp phần tích cực chống suy giảm kinh tế, tăng cường các giải pháp kích cầu, giữ vững an sinh xã hội... Chính phủ đang có những giải pháp hạ lãi suất, phát hành trái phiếu và rà soát lại cơ cấu nền kinh tế, trong đó có cơ cấu kinh tế công nghiệp để có chiến lược phát triển cho các ngành, lĩnh vực phù hợp, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia và quản lý kinh tế vĩ mô. Bộ Công Thương cũng cần xem lại cơ cấu đầu tư đã hợp lý chưa, có hiệu quả không, để khi đầu tư, mở rộng, phát triển ngành gì, lĩnh vực nào cũng phải cân nhắc, cái gì cần nhập thì mới nhập, còn không, phải tự lực cánh sinh.
Về mô hình hoạt động của các doanh nghiệp, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị đang giao cho Chính phủ xem lại mô hình một số tập đoàn, để tổng kết hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này, nếu không, dù có nâng cấp từ tổng công ty lên tập đoàn thì vẫn không đem lại hiệu quả.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, vấn đề phát triển công nghiệp phải đi đôi với phát triển thương mại, dịch vụ, bởi Nghị quyết X của Đảng đề ra mục tiêu, đến năm 2020 nước ta cơ bản phải trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với ngành Công Thương. Công nghiệp đã phát triển tốt, nhưng thương mại cần phải phát huy nội lực để phát triển đất nước, vì nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. Thời gian qua, chúng ta đã thả nổi, bỏ trống cả mảng thương mại, dịch vụ, do đó cần nhìn nhận lại chiến lược phát triển. Trước đây, chúng ta có chiến lược “điện, đường, trường, trạm”, bây giờ, có thể phải tổ chức lại và đưa hệ thống chợ vào chiến lược phát triển để tạo ra một thị trường lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, gắn sản xuất với tiêu thụ. Cần có những biện pháp mạnh để hướng về thị trường nội địa, từng bước xây dựng văn hoá thương mại xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải xây dựng chợ cho ra chợ, đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng để nông thôn đón bắt cơ hội khi hội nhập sâu rộng. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực, ngành Công Thương đã có lực lượng lao động có chất lượng, nhưng cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ, đây là điều kiện để chúng ta nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn.
Từ thực tiễn đã và đang diễn ra trong Ngành, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công Thương sớm tổng kết, đánh giá, đóng góp với Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương để tổng kết, rút kinh nghiệm, phục vụ cho việc triển khai Nghị quyết 9 (Khoá 10), đồng thời, xây dựng nội dung cho các văn kiện của Đại hội lần thứ XI của Đảng. Những thành tựu đạt được của ngành Công Thương mới chỉ là bước đầu, chúng ta không được chủ quan mà phải chung sức vượt qua thử thách, để năm 2009 này sẽ là năm cả nước vượt khó, tiếp tục đi lên.