Kể từ khi Văn phòng đại diện của PVFCCo chính thức khai trương tại Phnôm Pênh hồi tháng 5/2010, Tổng công ty đã triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật cho nông dân Khmer. Hàng loạt cuộc hội thảo đã được tổ chức, những cánh ruộng mẫu được trình diễn tại các tỉnh Battambang, Kompong Chhnang và Takeo. Với việc hướng dẫn phương pháp canh tác và bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hiện đại, khoa học và hiệu quả, các cánh ruộng mẫu đã cho sản lượng cao gấp hai đến ba lần so với lối canh tác thông thường. Ngoài chương trình hướng dẫn kỹ thuật, năm 2010 PVFCCo còn trao tặng 50 tấn phân urê cho các gia đình nông dân nghèo tại hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng. Tổng công ty cũng đã hỗ trợ 25.000 USD cho các gia đình nạn nhân trong vụ giẫm đạp trên cầu Đảo Kim Cương (Phnôm Pênh) hồi tháng 11/2010.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Tổng giám đốc phụ trách bán hàng và xây dựng hệ thống phân phối của Tổng công ty cho biết: “Bên cạnh thị trường trong nước, PVFCCo phấn đấu xác lập vị thế tại các nước khác trong khu vực. Nhưng Cămpuchia là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi nhờ vào sự gần gũi về địa lý, cơ cấu kinh tế và đặc điểm văn hóa”.

Có thể nói, hiện nay, PVFCCo là nhà sản xuất phân bón hàng đầu ở Việt Nam, với thị phần chiếm tới gần 50% nhu cầu nội địa về phân urê. Năm 2010, Tổng công ty đã sản xuất 807.000 tấn phân urê, vượt kế hoạch 9% và cao hơn 10% so với sản lượng trung bình trong các năm trước. Tổng công ty cũng đã củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, với gần 90 đại lý cấp 1 và hơn 2.600 đại lý, cửa hàng cấp 2 trên toàn quốc.