Ở trận Bán kết 1 là sự chạm trán giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với Công ty Giấy Vạn Điểm. Trong trận đấu này, Tập đoàn Dầu khí đã không chủ quan mà tung ra đội hình mạnh nhất. Với chiến thuật chịu khó di chuyển, bật nhả ít chạm nên Dầu khí cầm bóng khoảng 70%. Với chiến thuật đó, Tập đoàn Dầu khí kết thúc trận đấu với 8 bàn thắng được chia đều cho hai hiệp, trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Dũng đóng góp 2 bàn ở phút thứ 8 và 19 của hiệp đấu thứ nhất.
Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp gặp Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội (Halico) ở trận Bán kết thứ 2. Ở trận này, Viện Nghiên cứu Chiến lược không còn là mình khi bị cuốn hút trước lối đá nhanh của Halico. Kết thúc hiệp 1, Halico tạm dẫn với tỉ số 2-0. Sang đến hiệp hai, Cồn rượu Hà Nội với lối đá tổng lực đã dồn lên tấn công ghi tiếp 5 bàn, xen giữa các bàn thắng của Halico là ba bàn gỡ của Viện Chiến lược. Kết thúc trận đấu với tỉ số 7-3 nghiêng về Công ty CP Cồn rượu Hà Nội. Trong trận này, nổi bật là cầu thủ Nguyễn Huy Hoàng (số 2) của Cồn rượu Hà Nội khi mình anh làm hàng hậu vệ của Viện Chiến lược lao đao. Con đường trải đầy hoa hồng của Viện Nghiên cứu Chiến lược đã bị Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội cắt đứt nhưng dù sao đây cũng là mùa giải thành công quá sức mong đợi của Viện khi chỉ tiêu chỉ lọt vào vòng tứ kết.
Con đường dẫn đến trận Chung kết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty CP Cồn rượu Hà Nội
Kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng với hiệu số 15-1, dường như trên con đường bảo vệ ngôi vương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) không có đối thủ. Vẫn lối đá ban chuyền ít chạm, không hoa mỹ nhưng rất hiệu quả. Vào vòng tứ kết, PVN dễ dàng hạ đo ván Viện KH Đo đạc bản đồ với tỉ số 5-1 và trận bán kết lại thêm 8 bàn nữa vào lưới Công ty Giấy Vạn Điểm. Dường như sức mạnh hủy diệt của Tập đoàn Dầu khí là vô tận, càng ngày càng mạnh hơn khi nhìn ngược lại, trận đầu ra quân gặp Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội chỉ nhẹ nhàng thắng 3-0. Tính đến thời điểm trước trận Chung kết, hiệu suất ghi bàn của PVN là 28-2, trong đó, tiền đạo “cao kều” Nguyễn Đình Dũng đóng góp 6 bàn. Phải chăng, mùa giải năm nay không có những đối thủ xứng tầm với PVN như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng SHB của mùa giải năm trước? Dù sao trên còn đường bảo vệ danh hiệu, PVN đang không có đối thủ.
Công ty CP Cồn rượu Hà Nội đến với mùa giải năm nay với đội hình mạnh hơn mùa giải năm trước. Kết thúc vòng bảng không quá nổi bật như PVN, chỉ với 7 điểm và hiệu số là 10-7, nhưng càng vào sâu, Cồn rượu Hà Nội càng cho thấy mình cũng đang có tham vọng chinh phục đỉnh cao. Halico có được những bước đi vững chắc là nhờ sự bố trí đội hình chặt chẽ, chắt chiu từng cơ hội và bảo vệ bằng được thành quả quý giá. Với lối đá tổng lực cộng với sự hoa mỹ của những cá nhân đã giúp Halico có được vé trong trận Chung kết vào ngày 28/8 tại SVĐ Bách khoa.
Bốn đội bóng dẫn đầu giải bóng đá ngành Công Thương năm 2013:
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Công ty CP Cồn rượu Hà Nội
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp
Công ty Giấy Vạn Điểm
Lịch thi đấu ngày 28/8/2013
Tranh hạng ba, tư (16h30’)
Công ty Giấy Vạn Điểm gặp Viện Nghiên cứu CL, CS
Công nghiệp
Tranh hạng nhất, nhì (17h40’)
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gặp Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội
