Giá ngô giao tháng 12/2013 tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 0,3% lên mức cao nhất kể từ ngày 24/7, đạt 4,8675 USD/giạ (27,2 kg) và được giao dịch ở mức 4,82 USD/giạ vào lúc 1h48' (giờ Singapore – 12h48' ngày 20/8 giờ Việt Nam). Trong ngày 19/8, giá ngô đã có mức tăng cao nhất kể từ ngày 29/4, tăng mạnh 4,8%.

Giá đậu tương giao tháng 10/2013 trên sàn CBOT sau khi đạt 13,0975 USD/giạ - mức cao nhất kể từ ngày 19/6, đã trượt giảm 1,3% xuống còn 12,87 USD/giạ.


Trong ngày 19/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cho biết, tính đến ngày 18/8 chỉ có 61% diện tích gieo trồng ngô tại Mỹ có tình trạng tốt hoặc rất tốt; so với mức 64% trong tuần trước và 23% trong cùng kỳ năm ngoái. Đối với đậu tương, chỉ có 62% diện tích gieo trồng được xếp hạng tốt so với mức 64% trong tuần trước và 31% trong cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã hỗ trợ giá đậu tương và ngô tăng trở lại, tuy nhiên USDA vẫn đưa ra dự báo, sản lượng ngô và đậu tương của Mỹ trong năm 2013 sẽ tăng mạnh 8% so với năm trước.

Trong ngày 12/8, USDA đã đưa ra dự báo, sản lượng ngô và đậu tương của Mỹ sẽ đạt lần lượt 13,76 tỷ giạ và 3,26 tỷ giạ. Trong khi đó, Tập đoàn Goldman Sachs Group Inc. dự báo với tình hình thời tiết bình thường cho đến khi thu hoạch thì sản lượng ngô tại Mỹ sẽ đạt 14,14 tỷ giạ; tập đoàn Deustche Bank AG đưa ra con số 14,25 tỷ giạ ngô.

Giá lúa mỳ giao tháng 12/2013 đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/8, tăng 0,4% lên mức 6,56 USD/giạ. Báo cáo của USDA cho biết có 66% diện tích gieo trồng lúa mỳ vụ xuân tại Mỹ có điều kiện phát triển tốt và rất tốt, không đổi so với dự báo trong tuần trước.