Giá đậu tương giao tháng 11/2013 trên Sàn Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm 0,6% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 23/8/2013, còn 13,0775 USD/giạ (27,2 kg) và được giao dịch tại mức 13,165 USD/giạ vào lúc 9h27' sáng (giờ Singapore – 8h27' sáng ngày 23/9 giờ Việt Nam).
Theo các số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tính đến ngày 13/9, giá đậu tương đã có 6 tuần tăng giá liên tiếp do tình hình mùa vụ tại khu vực Trung Tây nước Mỹ xấu đi khi thời tiết trở nên khô nóng. Giá đậu tương trong ngày 23/9 sụt giảm sau khi một báo cáo của hãng dự báo khí tượng DTN được đưa ra vào ngày 20/9, dự báo thời tiết khô hơn trong 7 ngày tới sẽ tốt cho cây trồng đã trưởng thành và việc thu hoạch.
Ông Luke Mathews, chiến lược gia hàng hóa tại Ngân hàng khối thịnh vượng chung của Úc nhận định: “Vụ thu hoạch đậu tương tại Mỹ đã bắt đầu và năng suất dường như cao hơn dự kiến. Giá đậu tương trên thị trường Mỹ sẽ chịu tác động từ mức sản lượng đậu tương, sự thay đổi dự báo sản lượng và kết quả xuất khẩu”.
Trong tháng 9, USDA đã hạ thấp dự báo sản lượng đậu tương tại Mỹ xuống còn 3,149 tỷ giạ; tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày 20/9, ông Vijay Data, chủ tịch Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi Ấn Độ cho biết, sản lượng đậu tương tại Ấn Độ dự báo sẽ đạt từ 11,6 triệu đến 11,8 triệu tấn trong niên vụ 2013/14, tăng so với mức 10,6 triệu tấn trong niên vụ trước.
Giá ngô giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT đã
giảm 0,6% xuống còn 4,485 USD/giạ - mức thấp nhất kể từ ngày 14/8/2013.
Giá lúa mỳ giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT biến động nhẹ tại mức 6,47 USD/giạ.
