Giá ngô giao tháng 12/2013 tại Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 0,8% lên mức 5,0425 USD/giạ (27,2 kg) và được giao dịch ở mức 4,995 USD/giạ vào lúc 10h49' (giờ Singapore – 9h49' sáng ngày 27/8 giờ Việt Nam). Trong ngày 26/8, giá ngô đã có mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2012, tăng 6,5% và đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 17/6, đạt 5,0825 USD/giạ. Tính từ đầu năm đến nay, giá ngô đã sụt giảm 28%.

Giá ngô giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT (12 - 26/8)
Sau khi tăng được 0,4% vào đầu phiên giao dịch, giá đậu tương giao tháng 11/2013 trên sàn CBOT đã giảm 0,2% xuống còn 13,8625 USD/giạ. Trong ngày 26/8, giá đậu tương đã tăng vọt 4,6%, chốt phiên đạt 13,894 USD/giạ, xác lập mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 6/6.

Giá đậu tương giao tháng 11/2013 trên sàn CBOT (12 - 26/8)
Giá lúa mỳ giao tháng 12/2013 trên sàn CBOT đã giảm 0,2% xuống còn 6,6525 USD/giạ.

Giá ngô và đậu tương nhận được đà tăng khi tình hình thời tiết khô nóng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ có thể làm giảm sản lượng đậu tương và ngô của Mỹ trong năm nay.

Dự báo sản lượng ngô và đậu tương tại Mỹ

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cắt giảm dự báo sản lượng ngô của Mỹ 3 lần trong những tháng gần đây, giảm từ mức 14,14 tỷ giạ (theo dự báo tháng 5) xuống còn 13,763 tỷ giạ. Trong ngày 23/8, Công ty Tư vấn nông nghiệp Pro Farmer (Mỹ) dự báo sản lượng ngô của Mỹ trong năm nay có thể chỉ đạt 13,46 tỷ giạ.

Sản lượng đậu tương cũng có thể chỉ đạt 3,158 tỷ giạ - theo dự báo của Pro Farmer do việc gieo trồng bị trì hoãn và thời tiết khô, lạnh bất thường tác động xấu đến điều kiện sinh trưởng của cây trồng; con số này thấp hơn dự báo 3,255 tỷ giạ của USDA.

Ông Paul Deane, một nhà kinh tế nông nghiệp tại tập đoàn ngân hàng ANZ nhận định, thị trường đang trở nên lo lắng hơn về tình hình mùa vụ đậu tương. Điều này đã tác động đẩy giá đậu tương tiếp tục đi lên.

Trong khi đó, theo một báo cáo của USDA đưa ra trong ngày hôm nay (27/6), điều kiện sinh trưởng của cây đậu tương đã giảm tại 14 trong 18 bang thuộc Mỹ, điều kiện sinh trưởng của ngô giảm tại 11 bang. Theo đánh giá vào ngày 26/6 của USDA, chỉ có 58% diện tích gieo trồng đậu tương được đánh giá trong tình trạng tốt hoặc rất tốt, giảm so với mức 62% trong tuần trước. Diện tích gieo trồng ngô được đánh giá có tình trạng tốt hoặc rất tốt đã giảm xuống còn 59% so với mức 61% trong tuần trước.

Ông Bill Northey, Bộ trưởng Nông nghiệp bang Iowa (Mỹ), nhận định: “Tình hình mùa vụ tiếp tục sụt giảm và xu hướng này sẽ có khả năng kéo dài khi các dự báo cho thấy điều kiện thời tiết xấu sẽ xảy ra trong tuần tới”.