Thái Lan
Hãng thông tấn Reuters cho biết giá gạo tấm Thái Lan 5% tấm hiện đang được chào bán ở mức 418 - 420 USD/tấn (giá FOB Bangkok). Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 11/5/2014. Nguyên nhân chính khiến giá gạo tăng cao là do thị trường lo ngại tình trạng hạn hán có thể làm giảm sản lượng gạo của Thái Lan trong năm nay.
Việc giá gạo lên cao được nhiều nhà quan sát đánh giá là tín hiệu tốt cho Chính phủ Thái Lan trong bối cảnh chịu áp lực từ người nông dân canh tác lúa gạo khi giá gạo giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Việc Chính phủ Thái Lan chấm dứt các chương trình trợ giá lúa gạo (mua gạo từ nông dân với giá cao hơn giá thị trường) đã gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người nông dân nước này.
Chính phủ Thái Lan hiện đang tận dụng thời điểm giá cao và nhu cầu trên thị trường ở mức tốt để xả bán lượng gạo tồn trữ trong kho. Theo Vụ ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, tính đến giữa tháng 5/2016, Thái Lan đã xuất khẩu được 3,9 triệu tấn gạo, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015.
Campuchia
Theo thông báo của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) và Liên đoàn gạo Campuchia cho biết, hoạt động xuất khẩu gạo của Campuchia đã ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Lượng gạo xuất khẩu của Campuchia đã tăng mạnh từ 100.000 tấn trong năm 2010 lên 530.000 tấn trong năm 2015. Trong 2 tháng đầu năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của Campuchia cũng đã đạt 96.000 tấn.
Philippines
Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol cho biết Chính phủ mới của Philippines sẽ cấm các thương nhân nhập khẩu gạo và siết chặt kiểm soát hoạt động buôn lậu gạo.
Nhập khẩu gạo là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều tại Philippines trong bối cảnh nước này áp thuế nhập khẩu gạo ở mức cao nhằm bảo vệ nông dân nhưng vẫn cần nhập khẩu lượng gạo lớn để đảm bảo an ninh lương thực. Lượng gạo được Philippines nhập khẩu hàng năm thường ở mức hơn 1 triệu tấn.
Hiện tại, việc nhập khẩu gạo được Cơ quan Quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) quản lý. NFA sẽ phân bổ hạn ngạch nhập khẩu gạo cho các thương nhân thông qua đấu thầu. Philippines đã duy trì việc hạn chế nhập khẩu gạo khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ năm 1995. WTO đã cho phép Philippines gia hạn việc hạn chế nhập khẩu gạo 2 lần. Lần mới đây nhất là vào năm 2014 và việc hạn chế nhập khẩu gạo sẽ kết thúc vào tháng 6/2017 nhưng Philippines cũng phải nâng hạn ngạch nhập khẩu gạo đối với khu vực tư nhân từ 350.000 tấn lên 850.000 tấn và giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gạo từ 40% xuống còn 35%.