Thái Lan
Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tổ chức đấu thầu 3,81 triệu tấn gạo trong tháng 7/2016. Đây là động thái mới nhất của nước này trong việc nỗ lực giảm lượng gạo tồn trữ khổng lồ. Dự kiến lượng gạo nói trên sẽ được tổ chức bán ra trong hai phiên đấu thầu vào ngày 25/7/2016.
Phiên đấu thầu đầu tiên sẽ bán ra 1,63 triệu tấn gạo phục vụ cho tiêu dùng bình thường và gạo dùng cho hoạt động công nghiệp. Phiên đấu thầu thứ hai sẽ bán ra 2,18 triệu tấn gạo phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Những doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu thứ hai cần có đơn hàng bảo đảm từ nước ngoài.
Theo ước tính của một số chuyên gia, lượng gạo tồn trữ của Thái Lan vào khoảng 9,5 triệu tấn và lượng gạo tồn trữ này được mua từ nông dân với giá cao hơn thị trường. Bộ Thương mại Thái Lan dự báo sẽ bán hết lượng gạo tồn trữ vào giữa năm 2017, sớm hơn mục tiêu vào cuối năm 2017 được đặt ra trước đây.
Myanmar
Theo Bộ Thương mại Myanmar, Chính phủ Philippines đã chào mua gạo từ Myanmar. Bên cạnh đó, Liên đoàn gạo Myanmar cũng cho biết Indonesia đã chào mua 300.000 tấn gạo của Myanmar. Vào đầu năm 2016, lô gạo xuất khẩu đầu tiên của Myanmar sang Indonesia đã gặp khó khăn do không đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch vệ sinh động thực vật (SPS) của Indonesia.
Chính phủ Myanmar hiện cũng lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường Châu Phi và Liên minh Châu Âu.
Campuchia
Chính phủ Campuchia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của nước này chỉ đạt 268.190 tấn, giảm 5,8% so với mức 283.825 tấn trong cùng kỳ năm 2015. Hiện, Campuchia xuất khẩu gạo đến 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó, 3 quốc gia nhập khẩu gạo Campuchia nhiều nhất là Trung Quốc, Pháp và Ba Lan.