Philippines xem xét việc nhập khẩu gạo từ Bangladesh

Trang oryza.com cho biết, Philippines hiện đang cân nhắc khả năng sẽ nhập khẩu gạo từ Bangladesh.

Vấn đề trên được đưa ra trong cuộc họp giữa Thống đốc Ngân hàng nhà nước Philippines với Thống đốc Ngân hàng nhà nước Bangladesh. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Philippines cho biết, sản lượng lúa gạo của Bangladesh hiện nay đã cao hơn so với nhu cầu sử dụng nội địa, trong khi đó Philippines có nhu cầu nhập khẩu một lượng lớn gạo. Bangladesh hiện đang bắt đầu xuất khẩu gạo sau khi nước này đạt được mục tiêu tự cung tự cấp lúa gạo.

Trang oryza.com cũng cho biết thêm, Đại sứ Bangladesh tại Philippines cho biết Chính phủ Bangladesh và Chính phủ Philippines sẽ thảo luận khả năng bán gạo trong tháng tới.

Trong thời gian qua, Bangladesh đã đồng ý xuất khẩu 50.000 tấn gạo sang Sri Lanka với mức giá 450 USD/tấn (giá CIF) mặc dù Bangladesh đã kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo phi aromatic trong năm tài chính 2014/2015 (tháng 7/2014 – tháng 6/2015) nhằm hỗ trợ Sri Lanka trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng xảy ra tại nước này.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Philippines đã nhập khẩu khoảng 1,8 triệu tấn gạo, bao gồm 1,5 triệu tấn gạo được nhập khẩu theo các hợp đồng trong năm 2014 và 300.000 tấn gạo được nhập khẩu theo các hợp đồng trong năm 2013. Philippines gia tăng nhập khẩu gạo trong giai đoạn vừa qua nhằm tăng cường dự trữ gạo và kiềm chế đà tăng giá gạo. Dự báo Philippines sẽ tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn gạo trong năm 2015 trong bối cảnh sản lượng thóc quý I/2015 của Philippines được dự báo giảm do diện tích canh tác có thể thấp hơn.

Theo Cơ quan thống kê Philippines (PSA), sản lượng thóc trong quý I/2015 của Philippines được dự báo đạt 4,28 triệu tấn, giảm 0,6% so với mức 4,31 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2014. Tổng sản lượng thóc của Philippines trong năm 2014 đươc dự báo đạt 18,88 triệu tấn, tăng 2,4% so với mức 18,44 triệu tấn trong năm 2013. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn khoảng 1% so với mức mục tiêu 19,07 triệu tấn được Chính phủ Philippines đề ra.

Thái Lan phát hành lượng trái phiếu lớn để thanh toán nợ của chương trình trợ giá thu mua lúa gạo

Trang oryza.com cho biết, Chính phủ Thái Lan hiện đang phát hành lượng trái phiếu trị giá 50 tỷ Baht (tương đương 1,5 tỷ USD) đến các tổ chức tài chính nhằm có nguồn tài chính thanh toán các khoản nợ liên quan đến chương trình trợ giá thu mua lúa gạo của Chính phủ Thái Lan trước đây.

Trong ngày 28/12, Chính phủ Thái Lan đã phát hành trái phiếu thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Các hợp tác nông nghiệp Thái Lan (BAAC). Trang oryza.com dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan cho biết Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực thanh toán hết càng sớm càng tốt các khoản nợ này.

BAAC sẽ phát hành trái phiếu theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, BAAC sẽ phát hành lượng trái phiếu trị giạ 42 tỷ Baht (tương đương 1,28 tỷ USD) với kỳ hạn 3 năm 10 tháng, lãi suất 2,75%/năm. Trong giai đoạn thứ hai, BAAC sẽ tiếp tục phát hành lượng trái phiếu trị giá 8 tỷ Baht (tương đương 244 triệu USD) với kỳ hạn 7 năm, lãi suất 3,01%/năm. Chánh văn phòng quản lý nợ công Thái Lan cho biết, đây là đợt phát hành trái phiếu chính phủ lớn nhất do một cơ quan thuộc Chính phủ Thái Lan thực hiện.

Vào đầu tháng 11/2014, Chính phủ Thái Lan cho biết tổng thiệt hại do chương trình trợ giá thu mua lúa gạo được Chính phủ nước này thực hiện từ năm 2004 đạt 680 tỷ Baht (tương đương 21 tỷ USD). Trong đó, thiệt hại do chương trình trợ giá thu mua lúa gạo dười thời Thủ tướng Yingluck lên tới 518 tỷ Baht (tương đương 15,8 tỷ USD) tương đương 82% tổng thiệt hại.