Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Thành phố đã đưa vào danh sách 49 DN tham gia 4 chương trình, trong đó nhiều DN có thế mạnh trong từng lĩnh vực. Các DN tham gia chương trình bình ổn giá thuốc Tây và giá sữa, không nhận vốn. Với 2 chương trình còn lại là bình ổn lương thực, thực phẩm và các mặt hàng phục vụ mùa khai trường 2012 - 2013, nhiều DN không nhận vốn hoặc chỉ nhận một phần vốn từ chương trình nhưng vẫn đảm bảo cung ứng hàng bình ổn ra thị trường. Đây cũng là cơ sở để TPHCM từng bước giảm dần lượng vốn vay dành cho chương trình với tổng vốn chỉ còn hơn 332 tỷ đồng, giảm hơn 104 tỷ đồng so với năm 2011. Năm nay, cơ chế điều chỉnh giá sẽ linh động hơn và không cào bằng cho tất cả các nhóm mặt hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, chương trình bình ổn giá năm 2012 phải gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng bình ổn giá phải được phân phối rộng khắp đến người tiêu dùng, nhất là người dân tại các xã, phường của quận huyện ngoại thành, công nhân lao động tại các KCX-KCN. Về lâu dài, Thành phố sẽ hướng tới việc chuyển dần sang hỗ trợ cho sản xuất chứ không hỗ trợ trong khâu lưu thông, theo tinh thần của Quyết định 33 về hỗ trợ lãi suất cho các DN đầu tư. 

 

Chuẩn bị cho cuộc khởi đầu bình ổn giá mới, các DN tham gia đều có sự chuẩn bị sẳn sàng và vẫn lấy công tác mở rộng điểm bán làm trọng tâm, cụ thể như Công ty TNHH Ba Huân, số liệu điểm bán năm nay sẽ vượt xa con số 1000 điểm bán, trong năm 2011, mỗi điểm bán không chỉ cung cấp trứng gia cầm mà DN này còn liên kết để cung cấp thêm 8 nhóm hàng bình ổn khác và năm nay công ty sẽ tập trung và tăng cường mở rộng thêm điểm bán vào các chợ truyền thống, chợ nhỏ, và từng khu phố phục vụ cho công nhân lao động, cho bà con ở ngoại thành. Còn những mặt hàng thiết yếu có tính thời vụ như sữa, thuốc tây, các thiết bị trường học, các DN sẽ hướng đến những kênh phân phối trực tiếp theo yêu cầu của từng nhóm khách hàng, như bệnh nhân hay học sinh. Theo ông Đức - Giám đốc Đối ngoại Công ty Sữa Nutifood cho biết, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng vào hệ thống giáo dục, các trường học mầm non. Các DN phân phối, như Tổng công ty thương mại Sài Gòn, các DN của HTX thương mại Thành phố đều cho biết; việc tăng cường điểm bán, đặc biệt là mô hình các cửa hàng Satra Food, Co.op Food đều được phát triển theo mô hình tăng gấp đôi điểm bán. Theo ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Tổng giám đốc Sài gòn Co.op: Chúng tôi đang tăng cường thêm 30 cửa hàng Co.op Food để phục vụ cho các người dân ở khu vực dân cư, đặc biệt là các khu dân cư ở vùng xa, và năm 2012, Sài Gòn Co.op quyết tâm phủ kín điểm bán ở các khu chế xuất - khu công nghiệp mà hiện chưa có các cửa hàng bình ổn ở đó.