Loạn giá

Vào thời điểm hiện nay, giá hàng hóa tại các chợ đầu mối, siêu thị, đại lý nhiều mặt hàng vẫn bán đứng giá, thậm chí có mặt hàng đã giảm rất mạnh so với thời điểm trong và ngoài Tết nhưng nhiều điểm bán lẻ, các dịch vụ lại tăng giá vùn vụt rất vô lý. Cụ thể, tại chợ bán lẻ An Lạc, quận Bình Tân, giá một số mặt hàng thực phẩm giảm so với tuần trước. Thịt heo đùi vào ngày 10/3 giá 67.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg, thịt ba rọi 60.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 132.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg. Nhưng tại chợ Tân Phú, quận Tân Phú, thịt heo loại này cao hơn từ 5000 đến 7000 đồng/kg.

Tại một quán ăn bình dân trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), trước đây giá mỗi tô bún mọc chỉ 20.000 đồng, trà đá 1000 đồng/ly, nay chủ quán vô tư lấy 25.000 đồng/tô, trà đá 2000 đồng/ly. Hỏi tại sao tăng giá, chủ quán cho biết “cái gì ngoài chợ cũng lên thì phải lấy thêm thôi ?”. Quán bún bò Huế trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Phú) trước đây chỉ có 15.000 đồng/tô. Nay đã lên 20.000 đồng/tô. Nhiều quán nhậu, bún, phở, cơm văn phòng tại trung tâm thành phố cũng đã tăng thêm 10 đến 20 % so với giá cũ. Giá phổ biến một tô phở, bún từ 25.000 đến 35.000 đồng/tô. Tại một quán cà phê gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, trước đây giá một ly nước ép trái cây 35.000 đồng/ly, nay tính giá 45.000 đồng/ ly.

Trong thời điểm nhiều mặt hàng và giá dịch vụ tăng, giá cước vận tại có mức tăng “khủng” nhất. Tại quận Tân Phú, chúng tôi hỏi thuê một chuyến xe vận tải loại 1,5 tấn, chủ xe kêu giá 500.000 đồng/10 km, trong khi trước tết cũng xe này giá chỉ 300.000 đồng. Mặc dù hiện nhu cầu đi lại của hành khách không cao như trong dịp Tết nhưng giá xe du lịch cũng lên cao chót vót. Một chuyến xe 4 chỗ tuyến Sài Gòn - Định Quán đi ngày 29 tết vừa rồi giá 1.000.000 đồng, nay đòi 1.100 000 đồng, còn cao hơn thời điểm trước Tết 100.000 đồng.

Theo các chuyên gia kinh tế, mức tăng tỷ giá hiện nay chỉ vào khoảng 3% song một số công ty kinh doanh mặt hàng sữa lại tăng giá đến 5 - 6%. Sữa tăng giá mạnh, một số công ty sữa giải thích do sức ép phải thực hiện các kế hoạch lợi nhuận năm sau tăng hơn năm trước. Trong khi nhiều người tiêu dùng cho rằng do sữa là mặt hàng không sợ bị ế nên doanh nghiệp chả dại gì mà không đẩy giá lên để kiếm thêm lợi nhuận trong lúc này. Sự bất hợp lý của giá sữa tồn tại ở thị trường Việt Nam đã nhiều năm, nay lại được dịp thổi bùng giá bán, trong khi các cơ quan chức năng vẫn loay hoay tìm cách để bình ổn giá sữa.

Bình ổn giá đến cuối năm

Để bình ổn giá cả hàng hóa trên thị trường, các nhà quản lý đã cam kết sẽ kiểm soát chặt việc đăng ký niêm yết giá, xử phạt nặng hành vi vi phạm quy định về quản lý giá. Tại TP.Hồ Chí Minh, Sở Công Thương, Sở Tài Chính đã phối hợp thực hiện kế hoạch chống tăng giá hàng hóa bất hợp lý, và đột biến về giá bán một số mặt hàng thiết yếu.

Tại buổi họp tổng kết chương trình bình ổn thị trường Tết Canh Dần 2010 ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho các ngành chuyển bị đề án chiến lược phát triển chăn nuôi gắn kết các doanh nghiệp với đơn vị đầu tư để cung cấp vốn, kỷ thuật và đầu ra để thực hiện kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu lâu dài.

Theo đó từ năm 2010 trở đi, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bình ổn suốt năm đối với các mặt hàng thiết yếu. Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, việc bình ổn giá cả năm sẽ giải quyết được tình hình căn cơ, các doanh nghiệp chủ động đầu tư sản xuất hơn. Bà Thu tiết lộ, Saigon Co.op hiện đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm, nhưng để dự án này nhanh chóng vào hoạt động cần có sự hỗ trợ vốn từ các cơ quan chức năng. Mặt khác, ngoài 8 mặt hàng bình ổn (gạo, đường, dầu ăn, rau củ, thịt gia súc, gia cầm, trứng và thực phẩm chế biến) cần đưa thêm một số mặt hàng khác vào nhóm hàng bình ổn giá, chẳng hạn như sữa vì đây là mặt hàng luôn biến động về giá.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ, ông Châu Nhựt Trung cho rằng nếu được UBND TP. Hồ Chí Minh cho vay vốn ưu đãi dài hạn từ 9 đến 10 năm, doanh nghiệp cam kết sẽ bình ổn giá không chỉ một năm mà cả 15 năm.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng cho biết TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đề án chiến lược phát triển chăn nuôi gắn kết các đơn vị đầu tư, doanh nghiệp để cung cấp vốn, kỹ thuật và đầu ra bền vững. Đại diện Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét cho các dự án đầu tư xây dựng chuồng trại phục vụ chăn nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; dự án đầu tư nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm, nhà máy chế biến thực phẩm được ngân sách cấp bù 50% lãi vay với thời hạn là 7 năm. Đối với mặt hàng rau củ quả, được phép tăng lượng hàng dự trữ để đáp ứng nhu cầu cũng như bình ổn giá.

Trong tháng 2/2010, kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 57 cơ sở kinh doanh không niêm yết giá bán và bán hàng không đúng giá niêm yết. Kết quả kiểm tra này là quá ít so với thực tế đang diễn ra và việc loạn giá dịch vụ, hàng hóa vẫn chưa được kiểm soát. Để lập lại trật tự về giá dịch vụ, giá hàng hóa trên thị trường, lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này cùng với Sở Tài Chính và Sở Công Thương thực hiện gắt gao công tác kiểm soát về giá. Tuy nhiên các cơ quan kiểm tra đang gặp khó trong xử lý hành vi tăng giá vì chỉ xử lý được trong trường hợp tăng liên tục trong 10 ngày, với mức tăng trên 20%. Vì thế người kinh doanh luôn nắm được điều này để lách, tránh bị xử lý.