Đến dự có ông Cao Quốc Hưng, Tổng cục phó, Tổng cục Năng lượng; ông Hà Minh Huệ, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; ông Trần Bá Dung, Trưởng ban nghiệp vụ - Hội nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cùng đông đảo các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí trong nước.

Giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 được tổ chức trên quy mô toàn quốc, theo thỏa thuận giữa Hội nhà báo Việt Nam và Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với hoạt động báo chí mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, là một trong những hoạt động phối hợp được tổ chức thường xuyên giữa Hội nhà báo Việt Nam với các bộ, ngành.

Các tác giả đạt giải Nhì.

Từ tháng 11/2012 đến ngày 15/2/2013, Ban Tổ chức đã nhận gần 200 tác phẩm tham dự Giải của 40 đơn vị Hội nhà báo tỉnh, thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, báo chí các ngành với đầy đủ các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo ảnh, phát thanh, truyền hình. Trong số 55 tác phẩm vào chung khảo, Ban chỉ đạo Giải đã lựa chọn quyết định trao giải cho 29 tác phẩm gồm 4 giải A (mỗi giải 10 triệu đồng), 8 giải B (mỗi giải 7 triệu đồng), 12 giải C (mỗi giải 5 triệu đồng) và 5 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng).

Bốn giải A gồm các tác phẩm: "Tiết kiệm năng lượng đô thị: Không mới, không quá khó" của tác giả Thanh Tâm (báo Xây dựng); "Tiết kiệm điện nhìn từ Thành phố Hồ Chí Minh" của tác giả Ngọc Loan (báo Công Thương); "Tổn thất điện năng, chất lượng điện và giá điện: Thiệt hại và câu chuyện trách nhiệm" của Nguyên Long (Đài Tiếng nói Việt Nam); "Phóng sự dán nhãn năng lượng" của Ngọc Ánh (Đài Truyền hình Việt Nam).

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, ông Cao Quốc Hưng cho biết, đây là giải thưởng thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động báo chí và trong chiến lược phát triển kinh tế của cả nước. Những đóng góp tích cực, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí chính là nhân tố giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hướng tới sự phát triển bền vững.

Ngay sau Lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức Giải đã phát động Giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013.