Thông báo trên được đưa ra trước cuộc họp chính thức của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tại Vienna, Áo và “từ ngữ mạnh mẽ” sử dụng trong thông báo đã khiến thị trường dầu mỏ bất ngờ. Tuy vậy, dự kiến “vẫn còn một chặng đường dài” để các nước thành viên khác của OPEC và những quốc gia sản xuất dầu khác đã tham gia đợt cắt giảm sản lượng đầu tiên có thể cùng thực hiện động thái như trên.
Bộ trưởng Dầu mỏ của Nga và Saudi Araba – hai quốc gia chiếm tới 20% sản lượng dầu thế giới - cam kết sẽ nỗ lực tối đa để giảm lượng dầu trữ kho xuống mức trung bình trong 5 năm và và tỏ ý lạc quan về việc sẽ đảm bảo sự hỗ trợ từ các nước sản xuất bên ngoài không tham gia thỏa thuận hiện nay.
Theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện nay, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, OPEC và các nước sản xuất dầu khác, trong đó có Nga, cam kết cắt giảm sản lượng xấp xỉ 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017.
Theo dự đoán của ông Edward Bell, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Emirates NBD ở Dubai, nếu các nước sản xuất dầu duy trì tiến độ cắt giảm sản lượng hiện nay thì thị trường “vàng đen” có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu cung ở quy mô nhỏ vào quý IV/2017.
Triển vọng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC
Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Nga, hai nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới, đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu hiện nay của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thêm chín tháng
