Nhìn chung, thị trường cũng thống nhất với nhận định này, Trung Quốc với tư cách là nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất trên thế giới, đồng thời cũng sẽ trở thành nước nhập khẩu ngô lớn nhất. Đây không phải là chuyện có thể hay không có thể mà vấn đề chỉ là bao giờ, khi nào. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, sẽ vượt qua Hàn Quốc trở thành nước nhập khẩu ngô lớn thứ ba thế giới vào năm 2017, vượt Mexico trở thành nước lớn thứ 2 vào năm 2019 và vượt Nhật Bản trở thành nước nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Hiện nay, lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc đạt khoảng 5 triệu tấn/năm. Cùng với việc nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng đã kéo lượng thức ăn chăn nuôi tăng theo, dự kiến đến năm 2024, lượng ngô tiêu thụ sẽ đạt 22 triệu tấn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, đến thời điểm năm 2013/14, lượng tiêu thụ thịt lợn, gia cầm và thịt bò của Trung Quốc sẽ đạt 90 triệu tấn, tăng khoảng 30% so với năm 2012. Trong bản báo cáo “Trung Quốc trong 10 năm tới: Nhu cầu các loại thịt tăng và tăng trưởng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi”, tác giả James Hansen và Fred Gale đã viết, tính đến việc để sản xuất 1kg thịt thì cần khoảng 3kg thức ăn chăn nuôi, quy mô chăn nuôi rộng lớn với số lượng đầu con nhiều sẽ là một thách thức ngày càng lớn.

Nhu cầu tiêu thụ thịt tăng nhanh cho thấy tính cần thiết của việc Trung Quốc nhập khẩu đảm bảo lương thực, điều này cũng lý giải tại sao Tập đoàn lương thực Trung Quốc gần đây đã chi từ 1 đến 2 tỷ USD để cùng với một tập đoàn khác thành lập doanh nghiệp liên doanh đường, đậu nành và tiểu mạch. Đồng thời đã mua 1,3 tỷ USD cổ phần của Doanh nghiệp giao dịch nông sản của Hà Lan.

Cùng với mức độ phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu ngày càng tăng, Tập đoàn lương thực Trung Quốc hiện đang thử trực tiếp thu mua sản phẩm từ các nông trường.

Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định, 40% kim ngạch thương mại về ngô trên toàn thế giới trong 10 năm tới sẽ đến từ Trung Quốc, trong khi đó, tỷ trọng lượng đậu tương nhập khẩu sẽ tăng từ mức 65% hiện nay lên 70%. Địa vị thống trị của Trung Quốc với tư cách là người mua sẽ ngày càng mạnh lên, thêm vào đó, thị phần của nhà thương mại lương thực tăng sẽ khiến cho ảnh hưởng của Trung Quốc tới lĩnh vực nông sản toàn cầu ngày càng lớn.

Báo cáo cho biết, Mỹ với tư cách là nhà cung ứng sẽ được hưởng lợi chính từ việc nhập khẩu ngô của Trung Quốc tăng, tuy nhiên, các quốc gia xuất khẩu khác như Ukraina, Argentina và Brazil cũng sẽ dần khẳng định vị trí của mình.

Nhu cầu ngô của Trung Quốc tăng được cho là nguồn hỗ trợ đối với giá tương lai. Chuyên gia nhận định, giá ngô trên thị trường sẽ tiếp tục ở mức thấp trong niên vụ 2015/16 nhưng sau đó sẽ dần hồi phục. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, nhu cầu của Trung Quốc ngày càng mạnh có khả năng sẽ làm xoay chuyển xu thế giá ngô giảm, hỗ trợ cho giá ngô của Mỹ sớm quay đầu tăng trở lại.