Điều này khiến thị trường kỳ vọng giá đậu tương sẽ tăng lên trong thời gian tới. Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, lượng đậu tương nước này nhập khẩu trong tháng 2/2016 là 4,51 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù con số này giảm 20% so với tháng 1/2016 nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến thị trường do các hoạt động giao dịch, sản xuất của Trung Quốc thường bị đình trệ trong tháng 2 khi dịp Tết Nguyên đán diễn ra. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.
Theo đánh giá của tập đoàn tài chính ANZ dự báo tốc độ nhập khẩu của Trung Quốc có thể hấp thụ được lượng đậu tương dư cung trên toàn cầu. Trung Quốc đã đẩy mạnh việc nhập khẩu đậu tương trở lại trong bối cảnh giá đậu tương thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây do đó ANZ dự báo Trung Quốc có thể gia tăng nhập khẩu đậu tương hơn nữa trong những tháng tới. Trong tuần trước, một quan chức phụ trách hoạt động giao dịch hàng hóa của Tập đoàn thực phẩm quốc doanh Trung Quốc (COFCO) dự báo trong niên vụ 2015/2016, Trung Quốc sẽ nhập khẩu đậu tương cao kỷ lục với 83 triệu tấn. Con số dự báo này cao hơn 2,5 triệu tấn so với mức dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và tăng 5 triệu tấn so với mức nhập khẩu năm 2015.
Số liệu hải quan cũng cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu tới 400.000 tấn dầu thực vật trong tháng 2/2016, chủ yếu gồm: dầu đậu nành, dầu hạt cải và dầu cọ, con số trên tăng 14,8% so với tháng 2/2015.
