Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 15/5, giá dầu thô WTI giao tháng 6/2014 tại Sở giao dịch thương mại New York đã giảm giảm 87 cent, xuống còn 101,50 USD/thùng; ngược lại, giá dầu thô Brent giao tháng 6/2014 đã tăng 25 cent, lên mức 110,44 USD/thùng.


Sự giảm giá của giá dầu thô WTI trong phiên giao dịch ngày 15/5 đã đánh dấu phiên giảm giá đầu tiên của loại dầu này sau 4 phiên tăng giá liên tục; nguyên nhân do lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 9/5 đã tăng thêm 900.000 thùng, đạt 398,5 triệu thùng và gần chạm mức cao kỷ lục 399,4 triệu thùng vào hồi cuối tháng 4/2014 vừa qua. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng dầu thô tại Mỹ ở mức thấp khi nguồn cung tương đối dồi dào. Trong khi đó, giá dầu thô Brent trong phiên giao dịch ngày 15/5 đã tăng lên do khủng hoảng tại Ukraine.

Trong phiên giao dịch ngày 16/5, mặc dù giá dầu thô đã tăng lên, nhưng mức tăng này đã phần nào bị kiềm chế bởi những số liệu kinh tế yếu kém từ Khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung Euro (Eurozone). Theo Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat, mức tăng trưởng GDP của 18 nước thuộc Eurozone trong quý 1/2014 chỉ đạt 0,2%, bằng một nửa so với mức dự báo 0,4% của các chuyên gia đưa ra trước đó; đặc biệt, GDP của Italy - nền kinh tế lớn thứ ba của Eurozone đã giảm 0,1% và GDP của Bồ Đào Nha giảm tới 0,7%.

Một báo cáo khác của Eurostat cũng cho thấy, mức lạm phát tại khu vực này đã tăng 0,7% trong tháng 4/2014 so với mức 0,5% của tháng 3/2014. Tuy nhiên, con số mới nhất này vẫn thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 2,0% mà Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đặt ra.