Hiện tại, gần 50 % dân số của đất nước này với 1,2 tỷ người không được cung cấp điện. Một nền kinh tế phát triển nhanh đặt ra một nhu cầu cao đối với các nguồn năng lượng và điện lực, trong khi những cải cách để nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh trong lĩnh vực điện năng đang được tiến hành từ nhiều năm qua, thiếu điện liên tục là một trở ngại cho ngành công nghiệp. 

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ nhiều điện thứ 6 trên thế giới, mặc dù, dân số nước này nhiều thứ hai trên thế giới. Để so sánh, tiêu thụ điện của Ấn Độ chỉ cao hơn tiêu thụ điện của Canada có 8,5 %, trong khi Canada là nước tiêu thụ nhiều điện thứ 7 trên thế giới. Tính theo đầu người, trung bình một người Canada tiêu thụ điện nhiều hơn một người Ấn Độ gấp 32 lần. 

Một môi trường xanh
Đưa điện hạt nhân với qui mô lớn vào sử dụng thể hiện chính sách môi trường xanh hơn của Ấn Độ. Hiện tại 56 % điện lực của Ấn Độ do các nhà máy điện than cung cấp. Nhu cầu năng lượng và dân số ngày một tăng khiến cho một đất nước có số dân khổng lồ gặp nhiều thay đổi lớn cộng với nỗi lo ngại làm sao có được những nguồn năng lượng an toàn, đảm bảo và tin tưởng. 

Mục tiêu đối với Ấn Độ là phải cung cấp được 25 % điện năng từ các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2050. Đất nước này hiện nay mới sản xuất được 2,9 % điện năng từ điện hạt nhân, vì thế nhu cầu tương lai đối với điện hạt nhân và urani là rất lớn. Một dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy, Ấn Độ sẽ phải bổ sung thêm từ 600 đến 1.200 GW công suất phát điện mới để đáp ứng mục tiêu cho năm 2050. Ấn Độ sẽ phải nhập khẩu các lò phản ứng nước nhẹ để bổ sung một chu kỳ nhiên liệu thế hệ thứ 3 và cũng sẽ sử dụng thorium để bổ xung cho các nhà máy điện hiện đang sử dụng nhiên liệu là urani. 

Khai thác urani 
Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard, đã cố gắng thay đổi chính sách hiện thời của nước này, chính sách này không cho phép bán urani sang Ấn Độ. Bởi vì việc thay đổi chính sách này vẫn còn trong giai đoạn trứng nước, cần phải có một hiệp định song phương và một khuôn khổ an toàn đặc biệt giữa hai nước. Thu xếp việc này phải mất thời gian dài, và Ấn Độ sẽ tìm nguồn cung cấp từ các quốc gia khác. Australia đã sản xuất gần 11% tổng lượng urani của thế giới và cắt giảm được trở ngại thương mại với Ấn Độ có thể giúp Australia tăng lượng khai thác urani. 

Tăng nhu cầu và thiếu hụt nguồn cung cấp urani đem lại lợi ích cho các công ty khai thác xét về giá urani tăng và lợi nhuận tăng trong ngành công nghiệp urani rộng lớn. Các công ty khai khoáng chắc chắn sẽ được hưởng lợi lớn từ những mỏ urani vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất. Ngân sách dành cho thăm dò sẽ tăng lên. Lợi nhuận và đầu tư vốn lớn đang phản ánh mối quan tâm cao đối với các công ty khai khoáng lớn, cũng như làm gia tăng việc sát nhập các công ty với nhau. 

Nguồn trong nước
Ấn Độ đang xem xét cho phép một mỏ urani mới và nhà máy chế biến quặng từ mỏ này hoạt động trong một tương lai rất gần. Mỏ Mouldih có thể sản xuất ra 500 tấn quặng urani mỗi ngày. Quặng sẽ được chế biến tại nhà máy Turamdih, nhà máy này có công suất chế biến 3.000 tấn quặng urani/ngày. 

Nhận thức được tầm quan trọng và cơ hội của thị trường hạt nhân đang tăng trưởng, trong mùa thu năm 2009, Cameco-công ty Phần Lan chuyên khai thác urani khổng lồ thế giới-đã thành lập văn phòng đại diện tại Ấn Độ.