Bà Nguyễn Thị Tư - một người tiêu dùng ngụ tại chung cư Văn Thánh, quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Đối với những mặt hàng đòi hỏi kĩ thuật cao như tivi, tủ lạnh, máy vi tính…, chúng tôi vẫn coi các thương hiệu ngoại nhập có uy tín là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, những năm gần đây, gia đình tôi đã chuyển sang dùng một số mặt hàng thông thường trong nước sản xuất như quần áo, giày dép, thực phẩm, bởi chất lượng tốt, giá cả chấp nhận được.

“Tôi rất tự hào vì trải qua một chặng đường dài, hàng Việt đã được đông đảo người Việt Nam tin yêu, tương lai không xa hàng Việt sẽ nhanh chóng đạt đến trình độ công nghệ cao, có thể hoàn toàn chinh phục được người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế.” - bà Tư chia sẻ.

Sự lên ngôi của hàng Việt khiến nhà nước và nhân dân cùng vui mừng, nhưng cũng mang đến nhiều nỗi lo và áp lực. Nếu như trước đây, các mặt hàng lậu, hàng giả trên thị trường thường nhái theo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thì giờ đây, những sản phẩm nhái hàng Việt xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là các mặt hàng lương thực – thực phẩm, hàng may mặc, thiết bị gia dụng… Người tiêu dùng vẫn rất khó khăn và bối rối khi lọt vào một ma trận tiến thoái lưỡng nan, cả hàng Việt lẫn hàng ngoại đều đầy rẫy hàng giả khó phân biệt. Nếu như tại các thành phố lớn, giới trung lưu và những người khá giả ưa chuộng hàng hiệu Mỹ, Ý, Pháp, Nhật, thì ở vùng nông thôn các sản phẩm của Thái lan, Trung Quốc… đang chiếm một tỷ lệ lớn, cũng không phải là do chất lượng, hay thương hiệu nổi tiếng mà đơn giản là hàng của các nước này vừa có giá rẻ, có hệ thống phân phối len lỏi đến tận các vùng sâu, vùng xa.

Vì vậy, vài năm gần đây nhiều doanh nghiệp đã chú trọng tới thị trường nội địa, đã đầu tư máy móc, con người để làm ra sản phẩm có chất lượng, giá thành hợp lý, tìm mọi cách tiếp cận với người tiêu dùng, đặc biệt là thị trường nông thôn rộng lớn như quảng bá mặt hàng, tổ chức hội chợ triển lãm v.v.. nhằm tôn vinh hàng Việt.

Đây là cơ hội thiết thực để người tiêu dùng có thể tiếp cận với hàng Việt nhiều hơn, hiểu thêm về sự đa đạng, phong phú cũng như chất lượng ngày càng cao của các sản phẩm hàng nội. Ngoài ra, đây cũng là một hành động cụ thể nhằm khuyến khích và ủng hộ cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được phát động trong nhiều năm qua, người tiêu dùng sẽ có dịp tiếp cận những mặt hàng Việt uy tín, chất lượng và sẽ có kinh nghiệm hơn về cách chọn lựa sản phẩm hàng Việt chính hãng, cách phân biệt hàng thật – hàng giả và những địa điểm mua hàng đáng tin cậy. Ngoài ra, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp để bày tỏ những tâm tư, tình cảm cũng như yêu cầu, đề nghị của mình đối với doanh nghiệp và các sản phẩm hàng Việt. Đây còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho các doanh nghiệp trong nước đến người tiêu dùng Việt Nam.

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh đã có chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên dùng hàng Việt thay thế hàng ngoại lâu nay. Bên cạnh đó, người dân đã có ý thức cảnh giác với hàng giá rẻ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong mua sắm công, nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cũng chủ động ưu tiên dùng hàng Việt... Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 150 doanh nghiệp (chiếm tới ½ số lượng cả nước) có sản phẩm đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và liên tục vững chắc trong nhiều năm qua đã và đang nỗ lực vươn lên chiếm lĩnh thị phần. Các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức mặt trận, đoàn thể các cấp tuyên truyền sâu rộng chủ trương vận động mọi người ưu tiên dùng hàng nội, trên 90% phường, xã, thị trấn địa bàn Thành phố có điểm bán hàng bình ổn giá và 80% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên dùng hàng hóa thương hiệu Việt, trong đó 100% cán bộ lãnh đạo các cấp gương mẫu ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Cho đến bây giờ không thể nói là ưu tiên, mà phải nói là làm sao để người Việt tự hào khi dùng hàng Việt, giống như người Hàn Quốc tin yêu sản phẩm của nước họ thì các doanh nghiệp Việt Nam phải giúp người tiêu dùng nói về sản phẩm của mình ngày càng rộng hơn. Mặt khác, doanh nghiệp phải nỗ lực đầu tư trang thiết bị máy móc để sản xuất những sản phẩm có chất lượng ngang hàng với hàng ngoại và hơn thế nữa sản phẩm làm ra phải được sản xuất trong một môi trường mà con người luôn được coi trọng, nhằm tiến tới tự hào khi dùng hàng Việt để xác định trách nhiệm của mình đối với dân tộc.

Con đương duy nhất đúng đắn của doanh nghiệp Việt Nam là đổi mới phương thức sản xuất cạnh tranh bằng chất lượng, và giá cả, khi chất lượng như nhau, hàng của doanh nghiệp nào rẻ hơn sẽ chiến thắng.