Nguyên nhân chính giúp sản lượng gạo niên vụ 2016/2017 được dự báo tăng là diện tích canh tác lúa gạo được mở rộng sau khi hiện tượng El Nino diễn ra trong niên vụ 2015/2016 chấm dứt. USDA dự báo tổng diện tích canh tác lúa gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 đạt 161,6 triệu ha, tăng 2,7 triệu ha so với niên vụ 2015/2016. Tuy nhiên, mức diện tích này vẫn thấp hơn 0,2 triệu ha so với mức cao kỷ lục trong niên vụ 2013/2014.
USDA cũng cho biết diện tích canh tác lúa gạo tại Brazil, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và khu vực Hạ Sahara sẽ tăng cao trong niên vụ 2016/2017.
Năng suất canh tác lúa gạo trung bình trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 được USDA dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục 4,45 triệu tấn gạo/ha (xay xát thô), tăng nhẹ so với niên vụ 2015/2016.
Trong lần dự báo tháng 9/2016, USDA tiến hành điều chỉnh tăng sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2016/2017 thêm 1,5 triệu tấn, lên mức 106,5 triệu tấn, tăng 2% so với niên vụ 2015/2016. Nguyên nhân chủ yếu do tổng diện tích canh tác lúa gạo tại Ấn Độ trong niên vụ 2016/2017 được USDA dự báo tăng thêm 0,5 triệu ha, lên mức 44,5 triệu ha và tăng 1,1 triệu ha so với niên vụ 2015/2016.
Tuy nhiên, USDA cũng điều chỉnh giảm dự báo sản lượng gạo của Việt Nam trong niên vụ 2016/2017 xuống mức 27,8 triệu tấn, giảm 700.000 tấn so với dự báo trong tháng 8/2016. Nguyên nhân do diện tích canh tác vụ Đông Xuân và Hè Thu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo giảm; đồng thời, năng suất canh tác cũng được dự báo ở mức thấp hơn thường lệ. USDA cho biết, việc giảm năng suất canh tác lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu do tình trạng nhiễm mặn và mức lũ thấp.
Tổng sản lượng lúa gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2015/2016 được USDA điều chỉnh lên mức 471,7 triệu tấn, tăng 0,9 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 8/2016. Tuy nhiên, mức sản lượng này vẫn thấp hơn 2% so với niên vụ 2014/2015. Sự điều chỉnh tăng trên chủ yếu do USDA nâng dự báo sản lượng gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2015/2016 lên mức 104,3 triệu tấn, tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo của tháng 8/2016 trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ dự báo diện tích canh tác lúa gạo tăng.
Trong khi đó, tổng mức tiêu thụ gạo trên toàn cầu trong niên vụ 2016/2017 được USDA dự báo đạt 478,8 triệu tấn, không đổi so với mức dự báo trong tháng 8/2016. USDA đã điều chỉnh tăng mức dự báo tiêu thụ gạo tại một số thị trường, gồm Myanmar, Việt Nam và Guinea. Đồng thời, USDA điều chỉnh giảm dự báo tiêu thụ gạo tại Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nigeria và Indonesia.
Tổng lượng gạo dự trữ trên toàn cầu đến cuối niên vụ trong niên vụ 2016/2017 được USDA dự báo đạt 115,6 triệu tấn, tăng 1,8 triệu tấn so với mức dự báo trong tháng 8/2016 và tăng 2,9 triệu tấn so với niên vụ 2015/2016.