Tuy nhiên, đây vẫn là mức cao kỷ lục và cao hơn mức tiêu thụ trên toàn cầu niên vụ 2015/2016 là 1%. Nguyên nhân chủ yếu của sự điều chỉnh giảm trên là do USDA dự báo mức tiêu thụ lúa gạo tại Ấn Độ niên vụ 2016/2017 sẽ chỉ đạt 97,5 triệu tấn, giảm 1,1 triệu tấn so với mức dự báo trong tháng 7/2016. USDA hạ dự báo tiêu thụ lúa gạo của Ấn Độ trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ cho biết mức dự trữ lúa gạo của nước này vào cuối niên vụ đã tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, USDA cũng hạ dự báo tiêu thụ lúa gạo của Trung Quốc niên vụ 2016/2017 xuống mức 144,5 triệu tấn, giảm 0,5 triệu tấn so với dự báo trước.

Theo USDA, tổng lượng lúa gạo dự trữ trên toàn cầu vào cuối niên vụ 2016/2017 sẽ đạt 113,8 triệu tấn, tăng 6,5 triệu tấn so với các dự báo trước và tăng 2,3 triệu tấn so với mức dự báo của niên vụ 2015/2016. Mức dự trữ lúa gạo trên toàn cầu vào cuối niên vụ 2016/2017 tăng trong bối cảnh sản lượng lúa gạo được USDA dự báo vẫn tiếp tục vượt mức tiêu thụ. Việc USDA điều chỉnh tăng mức dự trữ lúa gạo trên toàn cầu chủ yếu do mức dự trữ lúa gạo của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia tăng lên.

Trong đó, mức dự trữ lúa gạo vào cuối niên vụ 2016/2017 của Trung Quốc được USDA dự báo đạt 69,9 triệu tấn, chạm mức cao nhất kể từ niên vụ 2001/2002 và chiếm đến 61% tổng mức dự trữ lúa gạo toàn cầu.

USDA cho biết, tổng lượng gạo được giao dịch trên toàn cầu trong năm 2017 tuy được điều chỉnh tăng thêm 0,1 triệu tấn lên mức 40,6 triệu tấn nhưng vẫn thấp hơn 2% so với mức dự báo tổng lượng gạo được giao dịch trong năm 2016. USDA nhận định năm 2017 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp, thị trường gạo chứng kiến việc giao dịch gạo trên toàn cầu suy giảm.

Theo báo cáo chi tiết của USDA, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2017 được dự báo sẽ chỉ đạt 6,8 triệu tấn, giảm 200.000 tấn so với các dự báo trước. Nguyên nhân chủ yếu do USDA hạ dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2016 và diện tích canh tác lúa gạo của Việt Nam trong niên vụ 2015/2016 được dự báo giảm. Trong khi đó, dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2017 được USDA điều chỉnh tăng thêm 0,3 triệu tấn lên mức 8,8 triệu tấn. Mức xuất khẩu gạo này của Ấn Độ trong năm 2017 thấp hơn 5% so với mức dự báo xuất khẩu trong năm 2016 và là năm thứ hai liên tiếp xuất khẩu gạo của Ấn Độ suy giảm.

Về mặt nhập khẩu, dựa trên tốc độ nhập khẩu gạo nhanh trong những tháng vừa qua của năm 2016, USDA điều chỉnh tăng khối lượng gạo nhập khẩu trong năm 2017 của Bờ Biển Nga thêm 300.000 tấn lên 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với mức dự báo nhập khẩu trong năm 2016 và gần chạm mức cao kỷ lục. Bờ Biển Ngà hiện nhập khẩu gạo chủ yếu từ Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Mức nhập khẩu gạo trong năm 2017 của khu vực Liên minh Châu Âu cũng được tăng thêm 150.000 tấn lên mức 1,75 triệu tấn. Bên cạnh đó, USDA cũng điều chỉnh tăng mức nhập khẩu gạo của Afghanistan trong năm 2017 thêm 120.000 tấn lên mức 240.000 tấn do nước này đã gia tăng nhập khẩu trong những tháng vừa qua.

Báo cáo của USDA cũng đưa ra dự báo mức nhập khẩu gạo của Bangladesh trong năm 2017 sẽ giảm 100.000 tấn xuống còn 150.000 tấn do lượng gạo nhập khẩu vào nước này trong những tháng vừa qua chỉ ở mức thấp. USDA nhận định mức nhập khẩu gạo của Bangladesh trong năm 2017 sẽ giảm 17% so với năm 2016 và chạm mức thấp nhất kể từ năm 2013. Từ một nước nhập khẩu gạo lớn, Bangladesh hiện đã gần như tự đảm bảo ổn định nhu cầu sử dụng gạo.

Lượng gạo nhập khẩu của Madagascar trong năm 2017 được USDA hạ 100.000 tấn, còn 300.000 tấn; của Iraq trong năm 2017 cũng được USDA điều chỉnh giảm 50.000 tấn xuống mức 1,1 triệu tấn.