Dữ liệu của WGC cho thấy, nhu cầu sử dụng vàng trang sức, vàng thoi và đồng xu vàng của Trung Quốc đã tăng 30% lên mức 996,3 tấn; nhu cầu sử dụng của Ấn Độ cũng đã tăng 24% lên 977,6 tấn. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng vàng của khu vực Châu Âu đã giảm 11% với sự sụt giảm tại các nước như: Pháp, Thụy Sĩ và Anh. Theo dữ liệu tổng hợp của hãng tin Bloomberg, doanh số bán vàng tại khu vực Châu Á và Trung Đông trong giai đoạn từ tháng 9/2012 - 9/2013 đã tăng từ mức 65% lên 68% doanh số bán vàng toàn cầu; trong cùng thời gian trên, doanh số bán vàng tai Châu Âu đã giảm từ 11% xuống còn 8,3%.
Theo báo cáo hàng quý của WGC được công bố trong ngày 14/11, đà giảm của giá vàng bắt đầu từ tháng 4/2013, qua đó gia tăng nhu cầu đối với vàng tại khu vực Châu Á và Trung Đông. Điều này đã lấn át sự thoái vốn của các nhà đầu tư ra khỏi các quỹ đầu tư ủy thác bằng vàng. Giá vàng đang hướng đến năm giảm giá đầu tiên kể từ năm 2000 do thị trường lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm chương trình kích thích kinh tế khi nền kinh tế Mỹ phục hồi tốt. WGC nhận định, dòng chảy của vàng đang hướng về phương Đông.
Kích cỡ nhỏ hơn
WGC cho biết: “Phần lớn mức tăng trưởng của nhu cầu sử dụng vàng trong 12 tháng vừa qua (9/2012 - 9/2013) là đến từ thị trường phương Đông. Các động thái gần đây của thị trường vàng đã đảm bảo rằng mức giá thấp hơn sẽ giúp gia tăng nhu cầu sử dụng vàng của Châu Á đến một mức độ đủ để hấp thụ lượng vàng đang chảy sang từ thị trường phương Tây”.
Theo WGC, tại Châu Âu, vàng đang được đúc lại từ các thoi lớn vốn phù hợp với người dùng Châu Âu thành các thoi có kích cỡ nhỏ hơn, phù hợp với người dùng khu vực Châu Á. Dẫn nguồn số liệu của Eurostat - cơ quan thống kê của Liên minh Châu Âu - WGC cho biết, lượng vàng thoi được xuất khẩu từ Anh sang Thụy Sĩ, nơi các xưởng đúc vàng hoạt động, đã tăng hơn gấp 10 lần lên mức 1.016,3 tấn trong 8 tháng đầu năm.
Trung Quốc, điểm đến của vàng
Vừa qua, công ty Malca – Amit Global đã khai trương một kho vàng có sức chứa 2.000 tấn tại Thượng Hải (Trung Quốc) nhằm đáp ứng nhu cầu chứa vàng đang tăng lên tại Trung Quốc. Theo tính toán của Bloomberg, kho vàng này có thể cất trữ lượng vàng trị giá 82,5 tỷ USD tính theo giá vàng hiện tại.
WGC dự báo tổng nhu cầu sử dụng vàng của Trung Quốc có thể đạt 1.000 tấn trong năm 2013. Lượng vàng được tiêu thụ tại Trung Quốc có thể tăng 29% trong năm nay lên mức cao kỷ lục và đang vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia sử dụng vàng lớn nhất thế giới. Nguyên nhân, giá vàng thấp hơn và mức thu nhập của người dân Trung Quốc tăng cao hơn đã kích thích nhu cầu sử dụng vàng của Trung Quốc.
Việc khai trương kho chứa vàng 2.000 tấn tại khu vực mậu dịch tự do tại Thượng Hải phản ảnh dòng chảy của vàng đang rời bỏ thị trường Mỹ và Châu Âu sang thị trường Châu Á.
Ông Joshua Rotbart, giám đốc điều hành bộ phận kim loại quý hiếm của Malca – Amit Global nhận đinh: “Ngày càng có nhiều vàng hơn đổ vào thị trường Trung Quốc”. Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ đang hạn chế nhập khẩu vàng.
Nhu cầu sử dụng vàng của Châu Á
Nhu cầu đối với vàng thoi tại Châu Á sẽ tiếp tục tăng lên do mức lạm phát cao kích thích việc mua vàng. Các chuyên gia kinh tế thuộc tập đoàn tài chính HSBC Holdings Plc nhận định Châu Á “đang hướng về vàng”.
Theo HSBC Holdings Plc, nhu cầu đối với vàng trang sức, vàng thoi và đồng xu vàng tại Trung Quốc Đại lục, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam hiện chiếm tới 60% tổng nhu cầu toàn cầu, tăng so với mức 35% trong năm 2004.
Theo WGC, trong 9 tháng đầu năm nhu cầu sử dụng vàng trên toàn thế giới đã tăng 605 tấn lên mức 2.896,5 tấn; trong đó, nhu cầu từ khu vực Châu Á và Trung Đông chiếm tới 90% mức gia tăng.
Số liệu của WGC cho thấy, trong giai đoạn từ 9/2012 – 9/2013, nhu cầu đối với vàng trang sức, vàng thoi và đồng xu vàng tại Châu Âu đã giảm 11% xuống còn 310 tấn; trong đó, nhu cầu của các nước Pháp, Thụy Sĩ và Anh đã giảm lần lượt 48%, 22% và 6%. Trong cùng thời gian trên, nhu cầu đối với vàng tại khu vực Trung Đông đã tăng 25% lên mức 225,8 tấn.
Hàng loạt các ngân hàng lớn như tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ), ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức), và UBS AG (Thụy Sĩ) cũng đã khai trương các kho chứa vàng tại Châu Á trong năm nay.
Trong khi vàng tại Trung Quốc và một số nơi khác tại Châu Á được quan niệm là một cách để gìn giữ sự giàu có, tập đoàn tài chính Goldman Sachs Group Inc. (Mỹ) và Credit Suisse Group AG (Thụy Sĩ) dự báo giá vàng sẽ còn giảm xuống nữa. Theo kết quả khảo sát của Bloomberg được công bố vào tháng 10/2013, giá vàng được dự báo sẽ đạt mức trung bình 1.175 USD/ounce vào quý III/2014.
Giá vàng đã giảm 23% trong năm nay và thấp hơn khoảng 33% so với mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 9/2011. Sau 10 năm gia tăng liên tục, lượng vàng được nắm giữ bởi các quỹ đầu tư ủy thác bằng vàng đã giảm 29% trong năm nay.
